Hàn Quốc mở rộng chương trình tiêm vắc-xin Covid-19 mũi 4

Hàn Quốc mở rộng chương trình tiêm vắc-xin Covid-19 mũi 4

Thứ 4, 13/04/2022 | 20:15
0
Tính đến thời điểm hiện tại, số liệu của KDCA cho thấy, 316.608 người ở Hàn Quốc đã được tiêm mũi tăng cường thứ 2, tức mũi vắc-xin Covid-19 thứ 4.

Bộ Y tế Hàn Quốc hôm 13/4 cho biết, nước này sẽ tiến hành tiêm vắc-xin Covid-19 mũi tăng cường thứ 2, tức mũi 4, cho những người trên 60 tuổi, trong bối cảnh quốc gia Đông Á tiếp tục chiến đấu với biến thể Omicron siêu lây lan, Reuters đưa tin.

“Chính phủ dự định mở rộng phạm vi triển khai tiêm vắc-xin Covid-19 mũi 4 cho những người từ 60 tuổi trở lên”, Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc Kwon Deok-cheol phát biểu trong một cuộc họp, đồng thời cho biết tỉ lệ nhiễm bệnh trong nhóm tuổi này tiếp tục tăng mức trên 20%.

Trước đó, nước này đã bắt đầu cung cấp mũi tiêm nhắc lại thứ 2 cho các nhóm nguy cơ cao, bao gồm cả những người ở viện dưỡng lão, khi biến thể Omicron khiến số ca mắc và tử vong tăng cao kỷ lục trong những tháng gần đây.

Sự gia tăng các ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron dường như đã lên đến đỉnh điểm ở Hàn Quốc, với số ca lây nhiễm hàng ngày giảm từ 620.000 ca xuống 210.755 ca – chỉ bằng 1/3 số liệu kỷ lục được ghi nhận hồi giữa tháng 3.

Tính đến đêm ngày 12/4, Hàn Quốc ghi nhận 195.419 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm của nước này lên 15.830.644 ca, trong đó có 20.034 ca tử vong.

Giám đốc cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), ông Jeong Eun-kyeong, tuyên bố Hàn Quốc bắt đầu lên lịch tiêm mũi tăng cường cho người cao tuổi từ ngày 11/4, và bắt đầu chương trình tiêm chủng từ ngày 25/4. Ít nhất 10,6 triệu người ở Hàn Quốc đủ điều kiện cho chương trình tiêm chủng mới nhất này.

Tuy nhiên, ông Jeong cho biết, giới chức ngành y tế không có ý định mở rộng chương trình tiêm mũi tăng cường thứ 2 cho đa dạng các nhóm tuổi. 

Thế giới - Hàn Quốc mở rộng chương trình tiêm vắc-xin Covid-19 mũi 4

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19 tại một phòng khám, ngày 12/4/2022. Ảnh: Yonhap

Tính đến thời điểm hiện tại, số liệu của KDCA cho thấy, 316.608 người đã được tiêm mũi tăng cường thứ 2. Khoảng 33 triệu người, chiếm 64,2% tổng dân số, đã được tiêm mũi nhắc lại thứ nhất.

Thông tin chi tiết hơn về kế hoạch triển khai mũi tăng cường thứ 2 sẽ được công bố trong một cuộc họp báo vào cuối ngày 13/4, Bộ trưởng Kwon cho biết.

Ca đầu tiên nhiễm biến thể tái tổ hợp XL tại Hàn Quốc

KDCA hôm 12/4 tuyên bố Hàn Quốc phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm một biến thể tái tổ hợp của Omicron, gọi là XL, Korea Herald đưa tin.

Bệnh nhân nhiễm biến thể XL này có kết quả xét nghiệm dương tính vào ngày 23/3, đã được tiêm đủ 3 mũi vắc-xin, không có tiền sử đi lại gần đây và có biểu hiện bệnh nhẹ, ông Lee Sang-won, người đứng đầu nhóm phân tích dịch tễ học của KDCA, cho biết trong cuộc họp giao ban hôm 12/4.

XL là một trong khoảng 17 biến thể tái tổ hợp khác nhau của 2 dòng phụ BA.1 và BA.2 của Omicron đang thống trị các đợt bùng phát trên toàn cầu.

Biến thể XL được phát hiện lần đầu tại Anh hồi tháng 2. Tính đến nay, đã có 66 trường hợp nhiễm biến thể XL được phát hiện riêng tại Anh.

KDCA cho biết, tỉ lệ xuất hiện các biến thể Omicron tái tổ hợp là thấp ở Hàn Quốc, mặc dù nước này đã “nỗ lực giám sát đáng kể”. Nhưng không rõ việc giải trình tự toàn bộ bộ gen đang thực sự diễn ra trên toàn quốc như thế nào.

Hàn Quốc đã nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng dịch Covid-19 vào đầu tháng này. Chính phủ đã lùi lệnh giới nghiêm đối với các quán ăn và các cơ sở kinh doanh khác qua 12 giờ đêm, đồng thời cho phép số người tập trung riêng tư lên đến 10 người.

Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh hôm 12/4, ông Son Young-rae, một quan chức Bộ Y tế, nhận định rằng việc loại bỏ hoàn toàn mọi giới hạn về giờ mở cửa của các doanh nghiệp và các cuộc tụ tập riêng tư có thể được coi là một số biện pháp hiệu quả để điều chỉnh giãn cách "đang dần mất hiệu lực".

Việc bắt buộc đeo khẩu trang cũng đang được xem xét trong thời điểm hiện tại, ông cho biết thêm.

Bộ Y tế Hàn Quốc cũng thông báo sẽ công bố sửa đổi đối với các quy tắc giãn cách xã hội đang được áp dụng vào ngày 15/4.

Hoàng Ngân (Theo Reuters, Korea Herald)

Hàn Quốc xem xét dỡ bỏ giãn cách xã hội

Thứ 3, 05/04/2022 | 08:03
Hàn Quốc dự kiến bãi bỏ hoàn toàn các biện pháp giãn cách phòng dịch Covid-19 nếu số ca nhiễm có chiều hướng giảm rõ rệt trong 2 tuần tới.

Hàn Quốc rút tên Việt Nam khỏi danh sách các nước tăng cường kiểm dịch

Thứ 7, 02/04/2022 | 08:00
Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) đã quyết định rút tên 3 quốc gia, trong đó có Việt Nam, ra khỏi danh sách tăng cường kiểm dịch.

Hàn Quốc: Số ca nhiễm Covid-19 lần đầu vượt mốc 200.000 ca/ngày

Thứ 4, 02/03/2022 | 16:09
Sáng 2/3, Hàn Quốc ghi nhận 219.241 ca mắc Covid-19 mới trong 24 giờ qua, mức cao chưa từng thấy kể từ khi đại dịch tấn công nước này đầu năm 2020.
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

Lý do hàng trăm đô thị của Nhật Bản có nguy cơ biến mất

Thứ 3, 30/04/2024 | 20:00
Theo nghiên cứu của Hội đồng Chiến lược Dân số vừa công bố, tổng cộng 744 đô thị ở Nhật có khả năng biến mất trong tương lai do dân số giảm mạnh vì tỉ lệ sinh thấp.

Từ chối khí đốt Nga, các nước châu Âu yêu cầu Algeria “tăng viện”

Thứ 3, 30/04/2024 | 16:02
Cuộc xung đột Nga-Ukraine tiếp tục tác động và làm xáo trộn chuỗi phân phối năng lượng trong khu vực.

Có gì trong kịch bản thăm dò sức chịu đựng của nền kinh tế Nga?

Thứ 3, 30/04/2024 | 14:30
Theo tất cả các kịch bản, các dự báo cho thấy sự suy thoái trong sản xuất và xuất khẩu dầu khí của Nga.

Quân đội Nga sắp được trang bị “siêu rồng lửa” S-500

Thứ 3, 30/04/2024 | 07:15
Hệ thống phòng không S-500 Prometheus sẽ cung cấp lá chắn vững chắc cho các trung tâm hành chính và công nghiệp quan trọng ở Nga.

Ba Lan, Litva có nguy cơ vi phạm luật EU nếu giúp Ukraine triệu hồi nam giới

Thứ 3, 30/04/2024 | 06:00
Người tị nạn Ukraine chạy trốn xung đột có quyền tiếp cận chỗ ở, phúc lợi, chăm sóc y tế, giáo dục và việc làm ở Ba Lan, Litva và các nước EU khác.
     
Nổi bật trong ngày

Quân đội Nga sắp được trang bị “siêu rồng lửa” S-500

Thứ 3, 30/04/2024 | 07:15
Hệ thống phòng không S-500 Prometheus sẽ cung cấp lá chắn vững chắc cho các trung tâm hành chính và công nghiệp quan trọng ở Nga.

Có gì trong kịch bản thăm dò sức chịu đựng của nền kinh tế Nga?

Thứ 3, 30/04/2024 | 14:30
Theo tất cả các kịch bản, các dự báo cho thấy sự suy thoái trong sản xuất và xuất khẩu dầu khí của Nga.

Thời khắc lịch sử của những chiến sĩ dẫn giải Dương Văn Minh đi tuyên bố đầu hàng

Thứ 3, 30/04/2024 | 15:25
Cùng đồng đội đối mặt với Tổng thống cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh, Đại úy Phạm Xuân Thệ khi ấy chỉ nghĩ làm sao nhanh có lời tuyên bố đầu hàng được phát thanh rộng rãi ra để sớm kết thúc chiến tranh, đỡ đổ máu cho đồng đội.

Ba Lan, Litva có nguy cơ vi phạm luật EU nếu giúp Ukraine triệu hồi nam giới

Thứ 3, 30/04/2024 | 06:00
Người tị nạn Ukraine chạy trốn xung đột có quyền tiếp cận chỗ ở, phúc lợi, chăm sóc y tế, giáo dục và việc làm ở Ba Lan, Litva và các nước EU khác.

Từ chối khí đốt Nga, các nước châu Âu yêu cầu Algeria “tăng viện”

Thứ 3, 30/04/2024 | 16:02
Cuộc xung đột Nga-Ukraine tiếp tục tác động và làm xáo trộn chuỗi phân phối năng lượng trong khu vực.