Hai ‘viên ngọc sáng’ làng kịch nói bước lên sân khấu Nhà hát Lớn

Hai ‘viên ngọc sáng’ làng kịch nói bước lên sân khấu Nhà hát Lớn

Thứ 3, 15/08/2017 | 22:29
0
Đồng hành cùng Nhà hát Kịch Việt Nam trong 3 đêm diễn tại sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội, Tập đoàn FLC đã góp phần đưa những tác phẩm “đi cùng năm tháng” tới đông đảo công chúng, nhằm bảo vệ những giá trị văn hóa nghệ thuật đang dần mai một, nâng cao vị thế của kịch nói trong đời sống tinh thần người dân Thủ đô.

Ngày 11, 12 và 13/8, “Thánh đường” nghệ thuật Nhà hát Lớn Hà Nội trở nên rực rỡ hơn với hai vở kịch bất hủ “Kiều” – chuyển thể từ tác phẩm Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du và “Lão hà tiện” –  đứa con tinh thần quý giá của đại văn hào Molie.

Vượt qua sự e ngại về thành công lớn của tác phẩm kinh điển Truyện Kiều, NSND Anh Tú đã chứng minh với khán giả sự “dấn thân” của mình là hoàn toàn đúng đắn. “Kiều” xuất hiện trên sân khấu kịch vừa lạ vừa quen, vẫn nhân vật cũ, tác phẩm cũ nhưng người xem có một góc nhìn hoàn toàn mới, một cách cảm nhận đầy thú vị.

Kinh doanh - Hai ‘viên ngọc sáng’ làng kịch nói bước lên sân khấu Nhà hát Lớn

Vở diễn “Kiều” của đạo diễn, NSND Anh Tú.

Hình ảnh đóa hoa sen được đưa vào vở diễn là một hình ảnh chủ đạo, biểu trưng cho cuộc đời người con gái, hé mở, tươi tắn thuở ban đầu, rồi dần tàn úa theo thời gian.

Cùng với họa sĩ, đạo diễn Anh Tú đã phá bỏ các quy tắc sân khấu cũ với bục bệ, luật cao thấp, xa gần để mở rộng không gian, đồng thời kết hợp với màn ca múa kỹ lưỡng, công phu… nhằm mang đến cho khán giả một tác phẩm sáng tạo, cuốn hút trong từng chi tiết nhỏ.

Với “Lão hà tiện”, kịch bản nổi tiếng thế giới của nhà hài kịch vĩ đại nhất thế kỷ 17 - Molie, NSND Tuấn Hải đã tạo nên một vở diễn trau truốt về trang phục, sáng tạo trong cách thể hiện nội dung, có sự kết hợp tinh tế giữa cổ điển và hiện đại, dẫn nối chương hồi uyển chuyển thông qua nhân vật quản gia, cùng với âm nhạc “sang trọng”, đẳng cấp của Phú Quang… tạo nên một vở diễn đầy ấn tượng.

Kinh doanh - Hai ‘viên ngọc sáng’ làng kịch nói bước lên sân khấu Nhà hát Lớn (Hình 2).

Vở hài kịch “Lão hà tiện” đầu tư kỹ lưỡng về trang phục.

Đồng hành cùng Nhà hát Kịch Việt Nam, hai vở diễn “Kiều” và “Lão hà tiện” được Tập đoàn FLC tài trợ đã thu hút và chiếm được tình cảm yêu mến của hàng ngàn khán giả, đặc biệt là khách hàng FLC Hạ Long.

Chị Hoài Trang – khách hàng của FLC Hạ Long không giấu nổi sự thích thú “Tôi không nghĩ kịch nói lại hay đến vậy! Việc giữ gìn và tôn vinh giá trị của loại hình nghệ thuật này là một việc làm đúng đắn và cần thiết. Gia đình tôi đã có một buổi tối thật tuyệt vời với món quà độc đáo từ Tập đoàn FLC”.

Tập đoàn FLC là một đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật lớn, được giới chuyên môn đánh giá cao như đêm nhạc Trịnh Công Sơn, đêm nhạc Phú Quang, live show Lệ Quyên, Bằng Kiều – Minh Tuyết…

Việc FLC đồng hành cùng Nhà hát Kịch Việt Nam đưa hai vở diễn bất hủ lên sân khấu không chỉ nhằm mục đích tri ân, nâng cao đời sống tinh thần của cư dân quần thể FLC Hạ Long mà đây còn là một việc làm thể hiện tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội, góp phần gìn giữ, tôn vinh những giá trị truyền thống đang dần mai một.

Lễ giới thiệu dự án FLC Hạ Long

Thời gian và địa điểm:

20/8/2017 – Hạ Long

27/8/2017 – Hà Nội

Đại lý phân phối chính thức của dự án FLC Grand Hotel Hạ Long: Công ty Diamond Invest Holding, Nguyễn Minh Land, G5 Property.

Hotline: ‎‎098 666 8558/ ‎‎0961545885

Thu Hà 

Tiềm năng du lịch biển nhìn từ quyết định đầu tư vào hòn đảo chưa có điện của tập đoàn FLC

Thứ 5, 03/08/2017 | 10:16
Tại diễn đàn Kinh tế tư nhân lần thứ 2 mới diễn ra ngày 31/7, du lịch là một trong 4 nội dung được trao đổi thảo luận giữa các doanh nghiệp và Chính phủ.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Vuốt tắt app trên iPhone là vô ích, chỉ thêm tốn pin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:36
Trong tài liệu hỗ trợ được cập nhật gần đây, Apple nêu rất chi tiết về thời điểm người dùng cần đóng ứng dụng: “Bạn chỉ nên đóng một app nếu nó không phản hồi”.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư của EVN đến năm 2025 là 479.000 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:16
Giai đoạn 2021-2025, tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn EVN là 479.000 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư thuần là 278.215 tỷ đồng, trả nợ gốc và lãi vay là 199.330 tỷ đồng.

Ưu tiên đầu tư hạ tầng để phát triển kinh tế cửa khẩu của Điện Biên

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Nếu được đầu tư đúng mức và hiệu quả, kinh tế cửa khẩu có thể phát triển thành động lực của hành lang biên giới, hạt nhân của hợp tác giữa Việt Nam với các nước.

Eximbank biến động thượng tầng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:53
HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) của Eximbank có 7 thành viên, với Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Cảnh Anh.

Chủ tịch VietinBank: Chúng tôi tự tin về chất lượng tín dụng hiện nay

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:38
Theo ông Trần Minh Bình, mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản và nguồn vốn theo dự kiến 2024 là mức thấp nhất, VietinBank sẽ cố gắng thực hiện cao hơn.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.

Giá vàng 27/4: Vàng miếng SJC vượt 85 triệu đồng/lượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:05
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 2.338,4 USD/ounce, cao hơn hôm qua 7 USD. Trong nước, giá vàng miếng SJC đã vượt 85 triệu đồng/lượng.