Hải quân Nga đưa vào trang bị tàu ngầm mới dự án 636.3 Krasnodar

Hải quân Nga đưa vào trang bị tàu ngầm mới dự án 636.3 Krasnodar

Thứ 7, 07/11/2015 | 07:19
0
(Tin quân sự nước ngoài) - Tại Công ty “Admiralty Shipyards” đã tổ chức lễ bàn giao tàu ngầm động cơ diesel – điện mới 636.3 “Krasnodar” cho Hải quân Nga.

Ria Novosti đưa tin, hôm thứ Sáu (6/11), tại Công ty cổ phần mở “Admiralty Shipyards” đã tổ chức lễ bàn giao tàu ngầm động cơ diesel – điện mới 636.3 “Krasnodar” cho Hải quân Nga.

“Tại Công ty cổ phần mở Admiralty Shipyards ở St.Petersburg đã tổ chức lễ bà giao và thượng cờ Andrew cho tàu ngầm diesel – điện mới 636.3 lớp Krasnodar. Trong buổi lễ có sự tham gia của Cục trưởng Cục đóng tàu Bộ Tư lệnh Hải quân Nga, Phó Đô đốc Viktor Kochemazov” – Nguồn tin trên cho biết.

Thế giới - Hải quân Nga đưa vào trang bị tàu ngầm mới dự án 636.3 Krasnodar

Tàu ngầm dự án 636.3 của Hải quân Nga. Ảnh Ria Novosti.

Tàu ngầm Krasnodarlà chiếc tàu ngầm thứ 4 trong tổng số 6 chiếc của “Admiralty Shipyards” đóng cho Hải quân Nga, được bắt đầu khởi công đóng vào tháng 2/2014. Đến tháng 4/2015, nó được hạ thủy. Tất cả 6 chiếc lớp này được gọi tên danh dự là “thành phố quân sự vinh quang”.

Tàu ngần dự án 636.3 do Viện thiết kế kỹ thuật hải quân trung ương “Rubin” đóng, có hiệu quả tác chiến cao hơn nhiều so với các phiên bản trước.

Điều này được bảo đảm bởi độ ồn thấp; khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách xa; trang bị tổ hợp dẫn đường quán tính mới, hệ thống chỉ huy thông tin tự động hiện đại và vũ khí tên lửa – ngư lôi cơ động nhanh.

Nhờ độ bí mật cao phiên bản tàu ngầm dự án 636 đã được NATO mệnh danh với tên gọi không chính thức là “Hố đen”.

Nguyễn Hoàng

Cùng chuyên mục

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.