Mỗi cây đào bằng vài sào lúa
Trong không khí chộn rộn dịp cuối năm, chúng tôi tìm về vùng trồng đào cảnh ở xóm 8, thôn Xuân Hùng, xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng. Con đường nhỏ nối tuyến đường trục xã tới cánh đồng trồng đào cảnh, bắt gặp khá đông người dân trong và ngoài huyện Vĩnh Bảo đến ngắm cây đào cảnh ưng ý rồi đặt cọc tiền thuê hoặc mua cho chủ vườn chuyển về trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Trên cánh đồng rộng lớn với những vườn đào cảnh san sát, rộn vang tiếng nói cười, lời bình phẩm cây đào này thế đẹp, cây đào kia sẽ nở hoa đúng dịp Tết và tiếng trả giá qua lại để mua hoặc thuê gốc đào bày trong nhà mấy ngày Tết đến, Xuân về. Trước khi ra về, hầu hết họ chọn mua hoặc thuê được gốc đào ưng ý.

Người trồng đào cảnh ở xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng, chăm sóc cây phục vụ Tết Nguyên đán (Ảnh: Thái Phan).
Trong số những hộ trồng đào cảnh lâu năm và có diện tích lớn nhất ở xóm 8 thôn Xuân Hùng, xã Hùng Tiến, có gia đình anh Vũ Văn Khương. Trao đổi với chúng tôi, anh Khương cho biết, năm 2003, gia đình anh bắt đầu trồng đào cảnh tại thửa ruộng hơn 3 sào của gia đình. Đến nay, diện tích trồng đào của gia đình đã được mở rộng lên tới hơn 3 mẫu.
Giống như hầu hết các hộ trồng đào cảnh trong thôn, gia đình anh Khương chủ yếu trồng đào rừng, đào bonsai, đào lâu năm liền thân từ 3 - 5 năm trở lên. Trong đó, cây đào “khủng” nhất tại vườn nhà anh từng được khách thuê trong dịp Tết với mức giá gần 15 triệu đồng. Những cây đào còn lại, thấp nhất 1 - 3 triệu đồng/cây, cao lên tới 7 - 12 triệu đồng/cây.
“Tính ra, tiền bán hoặc cho thuê mỗi gốc đào bằng cấy vài sào lúa trong 2 vụ. Trung bình mỗi năm, trừ các khoản chi phí mua gốc, thuê nhân công chăm sóc, mỗi sào gia đình tôi thu lãi 30 - 40 triệu đồng”, anh Khương chia sẻ.
Không chỉ gia đình anh Khương, gần 100 hộ trồng đào cảnh ở xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng, nhờ biết cách chăm sóc, tạo thế, nhất là “bắt mạch” thời tiết để chọn thời điểm tuốt lá, tưới nước để đào ra hoa đúng dịp Tết, liên tiếp có được nhưng vụ đào cảnh thắng lợi.
Theo tính toán, dịp Tết, mỗi gia đình chỉ cần bán hoặc cho thuê 70 - 80% số đào trong ruộng, trung bình thu lãi 20 - 30 triệu đồng/sào, gấp hàng chục lần so với cấy lúa, trồng rau.
Cũng nhờ có thu nhập cao từ nghề trồng đào cảnh phục vụ dịp Tết Nguyên đán, đến nay, trong số gần 200 hộ dân ở xóm 8 thôn Xuân Hùng, nơi trồng đào đầu tiên và nhiều nhất ở xã Hùng Tiến, có tới quá nửa mua được ô tô, xây nhà khang trang, bề thế. Nghề trồng đào cảnh nơi đây thực sự trở thành nghề “hái ra tiền”, hơn cả nghề nuôi rươi.
Hứa hẹn trở thành vùng trồng đào cảnh nổi tiếng của Hải Phòng
Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Vũ Đăng Điền - Bí thư Đảng ủy xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng, cho biết, trước đây, người dân địa phương chủ yếu cấy lúa, trồng rau màu. Do thu nhập không được cao, dù chăm chỉ đến mấy, cũng chỉ đủ ăn.
Năm 1990, sau khi tham khảo, học hỏi kinh nghiệm trồng đào cảnh ở các nơi trong và ngoài Tp.Hải Phòng, một số hộ ở xóm 8, thôn Xuân Hùng quyết định chuyển từ cấy lúa, trồng rau màu sang trồng đào cảnh. Sau hơn 3 năm chăm sóc, hầu hết các hộ “thắng lớn”. Có hộ trồng cả mẫu đào cảnh thu được tới hàng trăm triệu đồng trong dịp Tết Nguyên đán.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.