Hải Phòng đang kiểm tra việc hàng nghìn người Trung Quốc tổ chức tiệc giao lưu cuối năm

Hải Phòng đang kiểm tra việc hàng nghìn người Trung Quốc tổ chức tiệc giao lưu cuối năm

Đoàn Minh Sơn
Thứ 6, 20/12/2019 | 18:52
0
Trong sáng 20/12, hàng nghìn người Trung Quốc đi trên nhiều ô tô loại 45- 50 chỗ đến trung tâm tổ chức tiệc cưới lớn nhất ở Hải Phòng để tổ chức tiệc giao lưu đã khiến dư luận bất ngờ. Câu hỏi được ra: Số lượng lớn người nước ngoài hoạt động trên địa bàn có được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép?

Hàng nghìn người Trung Quốc tổ chức ăn uống, sinh hoạt tại Hải Phòng

Trưa ngày 20/12, PV báo Người Đưa Tin có mặt tại trung tâm tổ chức tiệc cưới Hải Đăng (thuộc công ty CP du lịch khách sạn Hải Đăng, 19 Trần Khánh Dư, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) để ghi nhận hoạt động của hàng nghìn người Trung Quốc đang có mặt tại đây.

Tin nhanh - Hải Phòng đang kiểm tra việc hàng nghìn người Trung Quốc tổ chức tiệc giao lưu cuối năm

Trung tâm tiệc cưới Hải Đăng, nơi hàng nghìn người Trung Quốc tới ăn uống, sinh hoạt.

Theo đó, những người Trung Quốc này vừa tổ chức tiệc liên hoan cuối năm, vừa ăn trưa xong và đang có những hoạt động sinh hoạt múa hát, chụp ảnh lưu niệm ngoài trời cũng như trong nhà.

Tại cả tầng 1 và tầng 2 của trung tâm tiệc cưới rộng hàng nghìn m2, mọi hoạt động của những người Trung Quốc diễn ra sôi nổi. Có 2 bảng pano cỡ lớn được in ấn, đóng khung.

Tin nhanh - Hải Phòng đang kiểm tra việc hàng nghìn người Trung Quốc tổ chức tiệc giao lưu cuối năm (Hình 2).

Một bài tập của những người Trung Quốc tại sảnh tầng 2 của trung tâm tiệc cưới.

Một bảng pano in góc phải: Công ty Huyền Linh giao lưu cuối năm 2019, ở giữa và góc trái là chữ Trung Quốc cùng chữ đã được phiên âm: Daoshengtang Health. Bảng pano còn lại in chân dung nhiều người và chữ Trung Quốc.

Tin nhanh - Hải Phòng đang kiểm tra việc hàng nghìn người Trung Quốc tổ chức tiệc giao lưu cuối năm (Hình 3).
Tin nhanh - Hải Phòng đang kiểm tra việc hàng nghìn người Trung Quốc tổ chức tiệc giao lưu cuối năm (Hình 4).

Những tấm pano tiếng Trung Quốc tại sảnh.

Người dân TP.Hải Phòng cùng dư luận không rõ những người Trung Quốc tổ chức hoạt động tại đây có được các cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép hay không? Có ảnh hưởng gì cộng đồng dân cư hay không?

Tin nhanh - Hải Phòng đang kiểm tra việc hàng nghìn người Trung Quốc tổ chức tiệc giao lưu cuối năm (Hình 5).

Những chiếc ô tô 45 - 50 chỗ đưa đón người Trung Quốc tới trung tâm tiệc cưới Hải Đăng.

Để tìm hiểu về vấn đề này, PV đã liên hệ với ông Nguyễn Kim Pha – Chánh văn phòng UBND TP.Hải Phòng, ông Pha đề nghị liên hệ với sở Du lịch Hải Phòng để nắm thông tin ban đầu.

PV báo Người Đưa Tin đã đến sở Du lịch Hải Phòng liên hệ làm việc, đồng thời hỏi rõ việc đơn vị tổ chức sự kiện đưa hàng nghìn người Trung Quốc tới đây có xin phép sở Du lịch hay không? Qua trao đổi nhanh, lãnh đạo sở này thông tin: Thanh tra sở Du lịch đang vào cuộc, khi có kết quả xác minh cụ thể sẽ bố trí cung cấp thông tin sau.

Đà Nẵng: Phát hiện đối tượng người Trung Quốc thuê phiên dịch đi lừa đảo

Thứ 5, 12/12/2019 | 07:05
Wu mua hàng hóa từ Trung Quốc rồi mang sang Việt Nam bán kiếm lời bằng hình thức gian dối. Đây là hàng hóa không rõ nguồn gốc, chứng từ...

Thủ tướng yêu cầu xử lý thông tin "21 lô đất ven biển Đà Nẵng đứng tên người Trung Quốc"

Thứ 2, 30/09/2019 | 15:07
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND thành phố Đà Nẵng xử lý phản ánh "21 lô đất ven biển Đà Nẵng đứng tên người Trung Quốc".

Trục xuất 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Quảng Ninh

Thứ 5, 17/08/2017 | 10:31
Hai người Trung Quốc xâm nhập trái phép vào Việt Nam để thu mua hải sản vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh trục xuất.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.