Hải Phòng: Chỉ đạo xử lý nghiêm dùng điện diệt chuột trong sản xuất

Ngô Quang Thái
Thứ 2, 06/05/2024 | 09:39
0
UBND Tp.Hải Phòng yêu cầu các quận, huyện thành lập tổ công tác tại các xã, thị trấn kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp dùng điện để diệt chuột theo quy định.

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, trên nhiều cánh đồng lúa tại các quận, huyện ở Tp.Hải Phòng, có tình trạng người dân dùng điện (điện lưới, máy phát điện, bình ắc quy…) vào buổi tối để diệt chuột. Đây là việc làm nguy hiểm tiềm ẩn nguy cơ cao ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng con người.

Trên địa bàn Tp.Hải Phòng, thời gian qua xảy ra một số vụ việc nghiêm trọng do dùng điện diệt chuột. Trong đó, ngày 26/3/2024, ông V.V.T., sinh năm 1943, trú tại thôn Phủ Niệm 2, xã Thái Sơn, huyện An Lão đã sử dụng dây kim loại trần nối vào nguồn điện giăng vòng quanh thửa ruộng ở cạnh nhà để chống chuột phá hoại lúa, hoa màu.

Đến khoảng 20h cùng ngày, ông T. đi một mình ra thửa ruộng thì bị vấp phải dây điện do mình giăng nên đã tử vong ngay tại ruộng lúa. Thông qua kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi ban đầu, cơ quan chức năng Tp.Hải Phòng xác định nguyên nhân tử vong là do điện giật.

Trước đó, ngày 25/3/2023, đã xảy ra 1 vụ chết người do dùng điện để diệt chuột tại xã Hồng Thái, huyện An Dương, Tp.Hải Phòng. Ngày 16/8/2023, ông T., sinh năm 1969, trú tại thôn 10, xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo (cùng Tp.Hải Phòng) sử dụng 4 máy phát điện để đánh chuột tại ruộng lúa. Do bất cẩn, ông T. đã bị điện giật dẫn đến tử vong.

Dòng chảy pháp luật - Hải Phòng: Chỉ đạo xử lý nghiêm dùng điện diệt chuột trong sản xuất

Tình trạng dùng điện trái phép để diệt chuột bảo vệ mùa màng xuất hiện tại nhiều cánh đồng trên địa bàn Tp.Hải Phòng.

Trước thực trạng này, UBND Tp.Hải Phòng vừa ban hành Văn bản 867/UBND-NN yêu cầu UBND các huyện, quận nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân sử dụng điện dưới mọi hình thức để bẫy, bắt, diệt chuột trên địa bàn.

Văn bản 867/UBND-NN nêu rõ, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tp.Hải Phòng, thời gian qua, đơn vị kiểm tra thăm đồng tại một số cánh đồng trồng lúa có hiện tượng một số tổ chức, cá nhân dùng điện (điện lưới, máy phát điện, bình ắc quy...) để bẫy, bắt, diệt chuột. Đây là hành vi rất nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến vật nuôi (gia súc, gia cầm...) và tính mạng con người.

Để việc sản xuất an toàn, hiệu quả và kịp thời ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng sử dụng điện để bẫy, bắt diệt chuột, UBND Tp.Hải Phòng yêu cầu các quận, huyện chỉ đạo chính quyền các xã, thị trấn phối hợp các cơ quan chức năng trên địa bàn (công an xã) xây dựng kế hoạch, thành lập các tổ công tác thường xuyên kiểm tra các trường hợp sử dụng điện để bẫy, bắt, diệt chuột.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho Nhân dân các biện pháp diệt chuột an toàn bằng biện pháp thủ công, biện pháp sử dụng thuốc để diệt chuột.... khuyến khích người dân phát hiện và báo cáo các cơ quan chức năng đối với những hộ dùng điện bẫy, bắt, diệt chuột bằng điện nhằm kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để phòng ngừa hậu quả xấu xảy ra.

Nếu địa phương nào để xảy ra chết người do sử dụng điện để bẫy, bắt, diệt chuột, Chủ tịch UBND các huyện, quận đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Tp.Hải Phòng.

Dòng chảy pháp luật - Hải Phòng: Chỉ đạo xử lý nghiêm dùng điện diệt chuột trong sản xuất (Hình 2).

Dây điện được giăng sẵn để dùng điện diệt chuột vào buổi tối tại nhiều cánh đồng trên địa bàn Tp.Hải Phòng.

Trao đổi với Người Đưa Tin, bà Lê Thanh Huyền - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kiến Thụy, Tp.Hải Phòng, cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, UBND huyện Kiến Thụy ban hành Văn bản số 1207 về việc nghiêm cấm dùng điện dưới mọi hình thức để bẫy, bắt, diệt chuột trong sản xuất trồng trọt.

Theo đó, UBND huyện Kiến Thụy yêu cầu UBND các 18 xã, thị trấn trên địa bàn phối hợp với công an xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, thành lập các tổ công tác thường xuyên kiểm tra, phát hiện các trường hợp sử dụng điện để bẫy, bắt, diệt chuột để xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn bản số 1207 của UBND huyện Kiến Thụy cũng nêu rõ, chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước UBND Huyện nếu để xảy ra tại nạn, chết người do sử dụng điện để bẫy, bắt, diệt chuột.

Dòng chảy pháp luật - Hải Phòng: Chỉ đạo xử lý nghiêm dùng điện diệt chuột trong sản xuất (Hình 3).

Huyện Kiến Thụy tổ chức diệt chuột bằng phương pháp được phép theo quy định để bảo vệ mùa màng.

Bà Lê Thanh Huyền cho biết thêm, trước tình trạng chuột phá hoại mùa màng, vừa qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kiến Thụy tham mưu UBND Huyện chỉ đạo tổ chức các đợt diệt chuột bằng phương pháp được phép theo quy định.

Để khuyến khích người dân, tổ chức tham gia diệt chuột, huyện Kiến Thụy tiến hành thu mua đuôi chuột với giá 2.000 đồng/đuôi. Nhờ vậy, tình trạng chuột phá hoại mùa màng cũng giảm bớt.

Không chỉ huyện Kiến Thụy mà các quận, huyện trên địa bàn Tp.Hải Phòng hiện đang tích cực triển khai những nội dung UBND Thành phố chỉ đạo tại Văn bản 867/UBND-NN phòng ngừa, xử lý các trường hợp dùng điện để bẫy, bắt, diệt chuột cũng như khuyến khích các biện pháp diệt chuột được phép để bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

Điều 15 Nghị định 134/2013/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 18, Điều 2 Nghị định 17/2022/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với 13  hành vi vi phạm, trong đó có hành vi sử dụng điện để bẫy, bắt động vật hoặc làm phương tiện bảo vệ trực tiếp trái quy định của pháp luật.

Ngoài ra, áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm.

Nếu để xảy ra tai nạn nghiêm trọng, người có hành vi sử dụng điện để bẫy, bắt động vật còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hải Phòng: Chủ động phòng ngừa không để xảy ra ngộ độc thực phẩm

Thứ 7, 04/05/2024 | 17:47
UBND Tp.Hải Phòng yêu cầu các sở, ngành, chính quyền địa phương chủ động, tập trung thực hiện các giải pháp phòng ngừa không để xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Hải Phòng: Phát hiện, xử lý ô tô khách 43 chỗ “nhồi” 90 hành khách

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:04
Ô tô khách này chạy tuyến Hải Phòng - Hà Giang bị Trạm CSGT An Hưng thuộc Phòng CSGT Công an Tp.Hải Phòng phát hiện, xử lý.

Hải Phòng: "Cấm cửa” ô tô đỗ tại các tuyến đường gây nhiều băn khoăn

Thứ 6, 22/03/2024 | 17:12
Từ 1/4/2024, Tp.Hải Phòng sẽ xử phạt nghiêm các ô tô đỗ sai quy định tại các tuyến phố trung tâm và đến 1/4/2025 “cấm cửa” đỗ tại toàn bộ các tuyến đường giao thông.
Cùng tác giả

Du khách có thể tắm biển ở đâu khi đến Đồ Sơn và Cát Bà hè này?

Chủ nhật, 26/05/2024 | 16:51
Hiện 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà tại Tp.Hải Phòng có 8 bãi biển người dân và du khách được phép tắm. Trong đó, có 7 bãi tắm công cộng và 1 bãi tắm thu phí.

Hải Phòng: Sắp mở bán hơn 800 căn nhà ở xã hội

Chủ nhật, 26/05/2024 | 12:30
Hơn 800 căn nhà này thuộc dự án nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên trên địa bàn quận Ngô Quyền, Tp.Hải Phòng, vừa được thông báo đủ điều kiện kinh doanh.

Quảng Ninh: Phát hiện, xử lý 2 cửa hàng “độ” xe sai quy định

Chủ nhật, 26/05/2024 | 12:11
Hai cửa hàng này nằm trên địa bàn phường Cao Xanh và phường Hà Khẩu, Tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, bày bán và lắp đặt pô xe, giảm sóc tự chế khi khách yêu cầu.

Quảng Ninh: Siêu du thuyền kết nối 2 vịnh Hạ Long và Bái Tử Long

Chủ nhật, 26/05/2024 | 11:23
Trong hải trình kéo dài 3 ngày 2 đêm, siêu du thuyền Grand Pioneers 2 sẽ đưa du khách thăm quan những điểm đến nổi tiếng của 2 vịnh Hạ Long và Bái Tử Long.

Quảng Ninh: Triển khai quy hoạch giúp Tp.Hạ Long “thay áo mới”

Thứ 7, 25/05/2024 | 07:51
Theo Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2040, Tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, sẽ trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch quốc gia, mang tầm quốc tế.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Phát hiện, xử lý 2 cửa hàng “độ” xe sai quy định

Chủ nhật, 26/05/2024 | 12:11
Hai cửa hàng này nằm trên địa bàn phường Cao Xanh và phường Hà Khẩu, Tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, bày bán và lắp đặt pô xe, giảm sóc tự chế khi khách yêu cầu.

Hải Phòng: Bắt giữ tàu chở 1.000 m3 cát san lấp trái phép

Thứ 6, 24/05/2024 | 18:16
Tàu chở cát san lấp trái phép bị cơ quan chức năng bắt giữ khi đang đi qua khu vực biển thuộc huyện Cát Hải, Tp.Hải Phòng.

Đắk Lắk: Nỗ lực bảo vệ những vườn cây “tiền tỷ”

Thứ 6, 24/05/2024 | 17:11
Trước tình trạng nhiều vườn sầu riêng liên tục bị phá hoại, người dân và các ngành chức năng đã triển khai các giải pháp phòng ngừa, bảo vệ vườn cây “tiền tỷ”.

Quảng Ninh: Phạt 12 phương tiện thủy chở khách trái phép

Thứ 4, 22/05/2024 | 14:35
Trong đó có 5 tàu cá, 4 đò, 3 xuồng cao tốc chở khách thăm quan “chui” vịnh Hạ Long. Ngoài ra, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh còn ngăn chặn 4 phương tiện khác.

Quảng Ninh: Thu giữ gần 3.500 sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm nhập lậu

Thứ 6, 17/05/2024 | 09:37
Số mỹ phẩm, thực phẩm này bị phát hiện, thu giữ khi đang được vận chuyển đi tiêu thụ. Chủ hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp.
     
Nổi bật trong ngày

Khởi tố vụ án cháy nhà trọ khiến 14 người tử vong ở Trung Kính

Chủ nhật, 26/05/2024 | 08:01
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 14 người tử vong ở phố Trung Kính.

Bị lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông say xỉn tát CSGT

Chủ nhật, 26/05/2024 | 11:30
Sau khi bị tổ công tác lập biên bản tạm giữ phương tiện, ông Nguyễn Văn Tựa đã to tiếng chửi bới lực lượng chức năng và tát một cán bộ công an.

Hà Nội: Người phụ nữ mất hơn 2 tỷ đồng khi cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo

Thứ 7, 25/05/2024 | 10:30
Một người phụ nữ ở Hà Nội đã bị mất hơn 2 tỷ đồng sau khi cài đặt phần mềm Dịch vụ công giả mạo theo hướng dẫn của các đối tượng giả danh cơ quan công an.

Phú Thọ: Bắt đối tượng tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

Chủ nhật, 26/05/2024 | 19:06
Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phan Quang Tùng về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".

Nữ quái "giăng bẫy tình" lừa tiền tỷ của 3 thanh niên

Thứ 7, 25/05/2024 | 06:00
Một phụ nữ ở Đà Nẵng dùng tên giả, tạo mối quan hệ yêu đương với 3 thanh niên để vay mượn tiền rồi chiếm đoạt.