Trước việc này, nhiều giáo viên đặt câu hỏi, phải chăng sở GD&ĐT Hà Nội đã chính thức triển khai theo phát biểu của Bộ trưởng bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ mới đây tại buổi tiếp xúc cử tri là cán bộ quản lý ngành giáo dục thành phố Quy Nhơn và tỉnh Bình Định (ngày 12/5).
Cụ thể, Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, hướng tới, Bộ sẽ thí điểm không còn công chức, viên chức trong giáo viên. Các thầy cô sẽ làm việc theo chế độ hợp đồng, có vào và có ra. Việc này chưa làm ngay mà phải có lộ trình.
"Riêng nhu cầu định biên kế toán và y tế, hiện có khoảng 80.000 cán bộ. Tiến tới, Bộ sẽ triển khai theo kiểu một kế toán phục vụ 3-4 trường, thậm chí có trường chỉ cần thuê kế toán. Y tế trường học đã có trạm y tế xã, những trường ở xa sẽ được cân nhắc, điều chỉnh cho hợp lý", Bộ trưởng nói và cho biết sẽ tinh giản cán bộ ở những lĩnh vực này.
                    Nhiều giáo viên tại Hà Nội đang hoang mang trước việc bỏ viên chức, công chức.
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin sáng 22/5, một thầy giáo đang giảng dạy tại Hà Nội cho biết: “Ngày 20/5 vừa qua, trường tôi họp và Hiệu trưởng cho biết, bắt đầu từ tháng 1/2017, từ cấp hiệu phó trở xuống và toàn bộ giáo viên sẽ phải ký hợp đồng lao động với Nhà nước, bỏ khái niệm biên chế”.
Ngoài ra, thầy giáo này cũng thông tin: “Cũng từ tháng 1/2017, hiệu trưởng sẽ toàn quyền quyết định nâng lương đối với viên chức (giáo viên và các hiệu phó). Sở GD&ĐT chỉ còn phải ký nâng lương đối với hiệu trưởng và nhân viên Sở”.
            
        
    
            
            
            
            
            
            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.