Hà Nội: Khởi công 4 cụm công nghiệp mới tại huyện Đông Anh
Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 3, 05/09/2023 16:51 GMT+7
0
Ngày 5/9, huyện Đông Anh (Tp.Hà Nội) tổ chức lễ khởi công, động thổ nhóm dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật 4 cụm công nghiệp trên địa bàn trị giá hơn 1.500 tỷ đồng.
Cụ thể, lễ khởi công, động thổ nhóm dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật 4 cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Đông Anh (Tp.Hà Nội) được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 4 điểm cầu với điểm cầu chính tại Cụm công nghiệp Thiết Bình, xã Vân Hà.
Máy móc chuẩn bị sẵn sàng tại lễ khởi công (Ảnh: Thanh Hải).
Theo đó, cụm công nghiệp Thiết Bình có diện tích khoảng 20,98ha với tổng vốn đầu tư khoảng 491,7 tỷ đồng. Cụm công nghiệp Liên Hà 2 tại xã Liên Hà có diện tích 21,99ha, tổng vốn đầu tư khoảng 426,776 tỷ đồng. Chủ đầu tư của cả 2 cụm công nghiệp Thiết Bình và Liên Hà 2 là Công ty cổ phần Phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam (VINADIC) - thành viên của Tập đoàn AMACCAO.
Cụm công nghiệp Dục Tú, xã Dục Tú có diện tích 15ha với tổng vốn đầu tư 336,78 tỷ đồng do Công ty CP Đông Thành Hà Nội làm chủ đầu tư. Cụm công nghiệp Thụy Lâm, xã Thụy Lâm có diện tích 17ha với tổng vốn đầu tư khoảng 326,243 tỷ đồng do Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng Thanh Bình làm chủ đầu tư xây dựng.
Bốn cụm công nghiệp đều xác định thu hút doanh nghiệp sản xuất chế biến gỗ, mộc dân dụng, chạm khắc mỹ nghệ, sơn mài... và các ngành nghề sản xuất, kinh doanh khác theo quy hoạch.
Các cụm công nghiệp đều được định hướng xây dựng với mục tiêu hình thành theo hướng hiện đại, áp dụng công nghệ tiên tiến, có sức cạnh tranh cao; thu hút, dịch chuyển các hộ sản xuất trong khu dân cư vào cụm công nghiệp, giảm thiểu ô nhiễm môi trường; góp phần chuyên nghiệp hóa sản xuất làng nghề và tiểu thủ công nghiệp…
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh cho biết, theo quy hoạch, huyện Đông Anh được định hướng trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao khu vực phía Bắc của thành phố. Hiện nay, trên địa bàn huyện đã có 1 khu công nghiệp và 4 cụm công nghiệp đang hoạt động.
Quang cảnh buổi lễ khởi công (Ảnh: Thanh Hải).
"Việc bổ sung 4 cụm công nghiệp được khởi công, động thổ lần này có ý nghĩa quan trọng tạo không gian, mở rộng và thúc đẩy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện; đồng thời thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy chuyển dịch lao động, cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa", Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh nhấn mạnh.
Cũng tại buổi lễ, đại diện các chủ đầu tư phát biểu cam kết thi công bảo đảm chất lượng, an toàn, phấn đấu hoàn thành sau quý I-2024.
Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội - Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị các sở, ban, ngành, huyện và các xã tại Đông Anh tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án, nhất là trong việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp văn minh, hiện đại, bảo đảm sáng - xanh - sạch - đẹp.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố giao Sở Công Thương với vai trò là cơ quan đầu mối thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, phối hợp giải quyết khó khăn vướng mắc, kịp thời tham mưu cho UBND Thành phố các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm hoàn thành các dự án đưa vào hoạt động, khai thác theo đúng quy định.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng lãnh đạo Thành phố thực hiện nghi lễ động thổ khởi công dự án Cụm công nghiệp tại huyện Đông Anh (Ảnh: Thanh Hải).
Đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm khẩn trương chủ trì thẩm định trình UBND Thành phố quyết định cho thuê đất đối với 3 dự án cụm công nghiệp còn lại trong đầu tháng 9/2023 để tập trung triển khai thực hiện theo đúng tiến độ quy định.
Đối với các chủ đầu tư, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị tập trung toàn bộ nguồn lực để nhanh chóng hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp, thu hút nhà đầu tư thứ phát vào sản xuất, kinh doanh để phát huy tối đa hiệu quả của dự án, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Đông Anh nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung.
Trong kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của đổi mới sáng tạo toàn cầu, hơn 600 ý tưởng khởi nghiệp từ Việt Nam và Ấn Độ đã cùng hội tụ trong Chuyến bay Khởi nghiệp - hành trình nơi 14 dự án xuất sắc nhất sẵn sàng cất cánh kiến tạo tương lai.
UBND TP.Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư cải tạo hạ tầng, tổ chức giao thông cấp bách một số nút giao, tuyến đường để giảm thiểu ùn tắc giao thông (giai đoạn 1).
Hiện nay, các cơ quan báo chí đã được sắp xếp tinh gọn, chuyển đổi mô hình hoạt động theo hướng “một cơ quan - nhiều ấn phẩm - đa nền tảng”, phù hợp với xu thế báo chí hiện đại.
UBND TP Hà Nội đã có quyết định về việc ban hành Quy định thực hiện chế độ ưu đãi về miễn, giảm tiền sử dụng đất ở khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất ở.
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Trong ngày Tết Độc lập, hàng nghìn người dân đã đổ về những di tích lịch sử, công viên ở Thủ đô để vui chơi giải trí, tham quan và trải nghiệm không khí nghỉ lễ.
Khu nhà ở xã hội Đức Thượng (xã Hoài Đức, Tp.Hà Nội) có tổng diện tích hơn 2,6 ha với quy mô dân số hơn 2.000 người sẽ có giá bán khoảng 20,6 triệu đồng/m2.
Khu tái định cư Thượng Thanh (phường Việt Hưng, Hà Nội) là một trong những địa điểm được bố trí cho người dân để phục vụ dự án đầu tư xây dựng Quảng trường - Công viên khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm.
UBND phường Ô Chợ Dừa (Thành phố Hà Nội) tiến hành cưỡng chế thu hồi đất đối với 2 hộ gia đình còn lại trên địa bàn để giải phóng mặt bằng phục vụ dự án xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục).
Công an Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp dữ liệu dân cư phục vụ lập danh sách cử tri, hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia và ứng dụng VNeID trong lập, in thẻ cử tri.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết, hôm nay được Đảng phân công trở lại Hà Nội, ông trở về với tâm nguyện hiến dâng toàn tâm, toàn lực cho sự phát triển của Thủ đô.
Khu nhà ở xã hội Đức Thượng (xã Hoài Đức, Tp.Hà Nội) có tổng diện tích hơn 2,6 ha với quy mô dân số hơn 2.000 người sẽ có giá bán khoảng 20,6 triệu đồng/m2.
Khu tái định cư Thượng Thanh (phường Việt Hưng, Hà Nội) là một trong những địa điểm được bố trí cho người dân để phục vụ dự án đầu tư xây dựng Quảng trường - Công viên khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm.
Thaco Group sẽ trở thành nhà đầu tư mới tại dự án Ngôi sao An Bình 2 (An Bình City) sau khi nhận chuyển nhượng phần vốn hơn 2.800 tỷ đồng từ Tập đoàn Geleximco .
Chỉ sau một thời gian ngắn, công trình lấn biển tại Cần Giờ (Tp.HCM) đã dần thành hình, các khu đất, tuyến đường đã xuất hiện. Dự án này cũng gây “sốt đất” khi nhà đầu tư “săn” liên tục.
Dự án trụ sở Bộ Ngoại giao chậm tiến độ hơn 10 năm, nhiều sai phạm trong thi tuyển kiến trúc, đấu thầu, quản lý đầu tư, gây lãng phí ngân sách lớn và đã chuyển hồ sơ một số vụ việc sang Bộ Công an.
Cả gia đình đi du lịch không may người cha và con bị ong bắp cày đốt hơn 100 nốt. Khi người dân đưa đến viện, bác sĩ nhận định trong 20 năm làm nghề, ông chưa bao giờ chứng kiến điều gì khủng khiếp đến thế.
Đi làm về muộn người đàn ông 51 tuổi ăn vội vài miếng cơm rồi đi tắm nước nóng để thư giãn. Vợ ông vốn quen chồng tắm lâu nên không để ý, nhưng sau hơn nửa giờ không thấy động tĩnh, bà mở cửa thì phát hiện sự việc đau lòng.
Sau 5 năm kể từ khi được chấp thuận đầu tư, cụm công nghiệp Thượng Ninh (Thanh Hóa) vẫn chưa hoàn thiện hạ tầng, liên tục phải xin gia hạn tiến độ do chủ đầu tư chưa đẩy nhanh thi công.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.