Hà Nội: Hơn 6.000 sĩ tử bước vào kỳ thi lớp 10 chuyên Đại học Sư phạm

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 5, 01/06/2023 | 11:35
0
Sáng ngày 1/6, các sĩ tử bước vào kỳ thi lớp 10 chuyên đầu tiên trên địa bàn Hà Nội tại Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm.
Giáo dục - Hà Nội: Hơn 6.000 sĩ tử bước vào kỳ thi lớp 10 chuyên Đại học Sư phạm

Hôm nay (ngày 1/6), Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 - 2024.

Giáo dục - Hà Nội: Hơn 6.000 sĩ tử bước vào kỳ thi lớp 10 chuyên Đại học Sư phạm (Hình 2).

Từ 5h45 sáng, hàng nghìn phụ huynh, thí sinh đã có mặt tại các phòng thi để làm thủ tục dự thi.

Giáo dục - Hà Nội: Hơn 6.000 sĩ tử bước vào kỳ thi lớp 10 chuyên Đại học Sư phạm (Hình 3).
Giáo dục - Hà Nội: Hơn 6.000 sĩ tử bước vào kỳ thi lớp 10 chuyên Đại học Sư phạm (Hình 4).

Thí sinh sẽ dự thi 3 môn. Buổi sáng, các em thi Toán, Ngữ văn, mỗi môn 90 phút. Buổi chiều, thí sinh làm bài thi môn chuyên với thời gian 120 phút.

Giáo dục - Hà Nội: Hơn 6.000 sĩ tử bước vào kỳ thi lớp 10 chuyên Đại học Sư phạm (Hình 5).

Phần lớn các thí sinh đều hồi hộp và lo lắng trước kỳ thi quan trọng. 

Giáo dục - Hà Nội: Hơn 6.000 sĩ tử bước vào kỳ thi lớp 10 chuyên Đại học Sư phạm (Hình 6).

Nhiều em vẫn tranh thủ ôn bài ngay trước lúc vào phòng thi. 

Giáo dục - Hà Nội: Hơn 6.000 sĩ tử bước vào kỳ thi lớp 10 chuyên Đại học Sư phạm (Hình 7).

Năm nay, tổng số hồ sơ đăng ký xét tuyển vào lớp 10 Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội là trên 6.100, trong khi chỉ tiêu vào trường là 315, tỷ lệ chọi 1/19. Đây là Trường chuyên có tỷ lệ chọi cao nhất trong các trường THPT chuyên tại Hà Nội.

Giáo dục - Hà Nội: Hơn 6.000 sĩ tử bước vào kỳ thi lớp 10 chuyên Đại học Sư phạm (Hình 8).

Lớp chuyên Anh và chuyên Ngữ văn năm nay có tỷ lệ chọi lớn nhất 1/29. Kế đến lớp chuyên Hóa, chuyên Tin học là 1/20. Thấp nhất là lớp chuyên Sinh với 1/10.

Giáo dục - Hà Nội: Hơn 6.000 sĩ tử bước vào kỳ thi lớp 10 chuyên Đại học Sư phạm (Hình 9).

Theo thông báo từ nhà trường, kết quả thi sẽ công bố trước 31/7. Điểm xét tuyển là tổng điểm môn Ngữ văn (hệ số 1), môn Toán (hệ số 1) và môn chuyên (hệ số 2), không áp dụng điểm cộng, điểm ưu tiên. Trong trường hợp không trúng tuyển các lớp chuyên, thí sinh có thể xét tuyển vào lớp chất lượng cao. Trường sẽ xét tổng điểm của các em từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.

Giáo dục - Hà Nội: Hơn 6.000 sĩ tử bước vào kỳ thi lớp 10 chuyên Đại học Sư phạm (Hình 10).
Giáo dục - Hà Nội: Hơn 6.000 sĩ tử bước vào kỳ thi lớp 10 chuyên Đại học Sư phạm (Hình 11).

Trong ngày 1/6, Trường Đại học Sư phạm mở cửa nhà thi đấu đa năng, tạo điều kiện để phụ huynh nghỉ ngơi trong thời gian chờ thí sinh làm bài.

Giáo dục - Hà Nội: Hơn 6.000 sĩ tử bước vào kỳ thi lớp 10 chuyên Đại học Sư phạm (Hình 12).

Dù các phụ huynh được khuyến cáo chỉ đưa con đến cổng, thí sinh đi bộ vào điểm thi. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn đưa con vào tận nơi để yên tâm.

Giáo dục - Hà Nội: Hơn 6.000 sĩ tử bước vào kỳ thi lớp 10 chuyên Đại học Sư phạm (Hình 13).

Không khí bên ngoài phòng thi của các phụ huynh cũng căng thẳng không kém. 

Giáo dục - Hà Nội: Hơn 6.000 sĩ tử bước vào kỳ thi lớp 10 chuyên Đại học Sư phạm (Hình 14).

Dù nắng đã lên, nhiệt độ dần tăng cao, nhiều phụ huynh vẫn nán lại bên ngoài điểm thi.

Giáo dục - Hà Nội: Hơn 6.000 sĩ tử bước vào kỳ thi lớp 10 chuyên Đại học Sư phạm (Hình 15).

Những chiếc quạt là dụng cụ thiết yếu giúp phụ huynh ngồi chờ con thi trong thời tiết oi bức của Hà Nội.

Hà Nội công bố 17 địa điểm thi vào lớp 10 chuyên

Thứ 5, 01/06/2023 | 10:39
Mới đây, Sở GD&ĐT công bố danh sách 17 địa điểm thi vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2023-2024 với gần 500 phòng thi.

Thi vào 10 tại Hà Nội: Đảm bảo tổ chức thi đúng quy chế

Thứ 4, 31/05/2023 | 14:49
Với số lượng thí sinh tham dự thí lớn cần có phương án đảm bảo kỳ thi được diễn ra khách quan, an toàn đặc biệt trong vấn đề gian lận thi cử.

Thi vào 10 ở Hà Nội: Nhiều phụ huynh chủ động tìm “đường lui” cho con

Thứ 2, 15/05/2023 | 18:40
Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập ở Hà Nội còn gần 1 tháng nữa mới diễn ra nhưng nhiều phụ huynh đã gấp rút chuẩn bị phương án dự phòng cho con.
Cùng tác giả

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Các tuyến phố ở Hà Nội tràn ngập sắc đỏ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế lao động.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
Cùng chuyên mục

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.