Theo báo cáo tổng quan thị trường quý III/2024 do Savills tổng hợp và phân tích cho thấy thị trường bất động sản vừa trải qua một quý kinh doanh sôi động.
Trong quý, báo cáo ghi nhận ngành bán lẻ, văn phòng có kết quả hoạt động tích cực. Các chuyên gia Savills đánh giá nhu cầu nhà ở mạnh mẽ cùng những cập nhật mới về các bộ luật liên quan là động lực giúp thúc đẩy sự phát triển của thị trường này.
Bên cạnh đó, dòng vốn FDI ổn định, nền kinh tế nội địa duy trì đà phục hồi là lực đẩy cho bất động sản thương mại cho thuê và căn hộ dịch vụ.
Báo cáo chỉ ra rõ thị trường Hà Nội ghi nhận rất nhiều giao dịch trải dài trên khắp các phân khúc, tăng trưởng tốt so với quý liền kề trước đó cũng như cùng kỳ năm trước.
Thanh khoản phân khúc căn hộ tăng mạnh
Trong đó, báo cáo cho thấy phân khúc căn hộ được rất nhiều chủ đầu tư lẫn khách hàng quan tâm.
Cụ thể tại Hà Nội, nguồn cung căn hộ mới trong quý III/2024 tăng mạnh 95% theo quý và 178% theo năm, đạt 5.265 căn. Các dự án Lumi Hanoi và QMS Top Tower mở bán 3.488 căn tương đương 66% thị phần, 34% còn lại đến từ các giai đoạn tiếp theo của bốn dự án sẵn có.
Bên cạnh đó, nguồn cung sơ cấp tăng 2% theo quý đạt 10.497 căn, nhưng giảm 47% theo năm.
Về tính thanh khoản, số lượng căn bán được đạt 6.840 căn, tăng 35% theo quý và 226% theo năm. Căn hộ Hạng B dẫn đầu, đóng góp 98% số lượng căn bán được.
Nguồn cung mới chiếm 65% số lượng căn bán được và có tỉ lệ hấp thụ 85% với giá sơ cấp đạt 69 triệu đồng/m2, tăng 6% theo quý và 28% theo năm. Những dự án này có lợi thế nhờ pháp lý minh bạch trước khi mở bán và được phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín.
Trong 9 tháng đầu năm 2024, các căn hộ mới trên 4 tỷ đồng chiếm 70% số lượng căn bán được, tăng mạnh từ mức 2% trong năm 2020. Về cơ cấu, các căn hộ từ 2 đến 4 tỷ đồng chiếm 29% thị phần và chỉ 1% số căn hộ có giá dưới 2 tỷ đồng.
Nam Từ Liêm và Cầu Giấy chiếm 63% nguồn cung sơ cấp và 78% số lượng giao dịch trong quý, với 92% nguồn cung của khu vực phía Tây là các căn hộ Hạng B.
Biểu đồ tình hình hoạt động của phân khúc căn hộ tại thị trường Hà Nội (Nguồn: Savills Việt Nam).
Về thị trường giao dịch căn hộ thứ cấp, giá thứ cấp trung bình đạt 51 triệu đồng/m2, tăng 10% theo quý và 41% theo năm.
Báo cáo của Savills cho thấy kể từ năm 2020, giá thứ cấp trung bình tăng 17%/năm, với Hạng C tăng mạnh nhất đạt 20%/năm, tiếp đến là Hạng A tăng 16%/năm và Hạng B tăng 15%/năm.
Về triển vọng, Savills cho biết trong quý IV/2024, dự kiến sẽ có 9.700 căn hộ mở bán, trong đó 88% đến từ các giai đoạn tiếp theo của các đại dự án.
Từ năm 2025 trở đi, khoảng 110.000 căn từ 106 dự án sẽ được đưa ra thị trường. Hạng B sẽ vẫn tiếp tục dẫn đầu với 54% nguồn cung tương lai; Đông Anh, Hoài Đức, Gia Lâm và Hoàng Mai sẽ đóng góp 62% thị phần.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.