Hà Nội có thể biến mùa hạ thành đông: Kéo dài đến khi nào?
Vũ Thị Thủy Tiên
Thứ 5, 09/05/2019 20:52 GMT+7
0
Giữa tháng 5, Hà Nội bất ngờ trải qua những ngày khí hậu mát mẻ, dịu nhẹ, thời tiết như chớm đông. Hiện tượng thú vị này sẽ còn kéo dài đến hết tuần.
Sáng sớm hôm nay (9/5), thời tiết Hà Nội có sự thay đổi rõ rệt khi trời âm u, nhiệt độ giảm và se lạnh bất thường khi nền nhiệt cao nhất chỉ ở khoảng 28 độ, khiến người dân ra đường không khỏi bất ngờ.
Để đối phó với gió lạnh như tiết trời mùa đông ngay giữa mùa hè, người dân di chuyển trên đường đã phải mặc áo phao, áo gió hoặc mang thêm khăn len.
Cụ thể, trong những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ đã gây ra một đợt mưa rào và dông diện rộng cho toàn bộ Bắc Bộ (trong đó có Thủ đô Hà Nội) và khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ (từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế). Do trời nhiều mây, có mưa ngắt quãng trong ngày, tập trung vào chiều tối và đêm, ban ngày âm u không nắng nên nhiệt độ cao nhất trong ngày không cao, phổ biến 24-28 độ, thời tiết mát mẻ.
Chỉ mới vài ngày trước thôi, người dân Hà Nội vẫn còn đang trong không khí ngột ngạt và nóng bức thì quay ngoắt 180 độ, 3 ngày hôm nay nhiệt độ giảm xuống đột ngột, trời mưa lâm thâm và ai trót mặc quần áo mỏng ra đường thì đều “choáng váng” khi đón nhận những cơn lạnh ùa về.
Người Hà Nội không khỏi ngạc nhiên trước một Hà Nội đang độ vào hè tháng 5 mà thời tiết không khác gì chớm thu tháng 10, đang từ 30 đến gần 40 độ, nhiệt độ Hà Nội ngày hôm nay đã hạ hẳn xuống chỉ còn chưa đến 30 độ.
Lý giải về hiện tượng này, ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: "Đây là hiện tượng thời tiết thường gặp trong thời kỳ chuyển mùa sang mùa hè khi ở phía Bắc vẫn còn những đợt tăng áp với bản chất các khối không khí mát hơn từ lục địa phía Bắc xâm nhập xuống khối khí nóng ẩm ở nước ta và thường gây mưa dông kèm các hiện tượng dông, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Những thời kỳ như này có thể kéo dài hay ngắn tùy từng năm. Trong năm 2019, thời kỳ rãnh thấp qua Bắc Bộ tồn tại trong những ngày qua thuộc giai đoạn kéo dài hơn so với những năm khác".
Theo đó, thời tiết mát mẻ hiếm hoi trong những ngày giữa tháng 5 ở miền Bắc là do rãnh áp thấp có trục ở khoảng 15-18 độ vĩ Bắc.
Theo những thông tin nhận định mới nhất, hiện nay rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Trung Bộ, ở các tỉnh Bắc Bộ và Hà Nội bị chi phối bởi hệ thống khối khí mát hơn từ phía Bắc nên từ nay đến ngày 11/5, thời tiết vẫn tương đối mát mẻ. Trong tuần sau, khối khí này suy yếu, mưa giảm và nhiệt độ sẽ tăng nhanh lên ngưỡng 31-34 độ, trời sẽ oi nóng hơn.
Theo Trưởng phòng Dự báo Thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 5, nhận định chung thời tiết sẽ có những đợt nắng nóng ở Bắc Bộ, tuy nhiên mức độ nắng nóng không quá gay gắt, đan xen vào đó là các đợt rãnh thấp ảnh hưởng đến Bắc Bộ khiến cho khu vực này có mưa dông, trời mát hơn và kéo dài mỗi đợt như vậy trong khoảng 1-2 ngày.
Từng là “ông lớn” xăng dầu miền Tây, NSH Petro nay trắng doanh thu, gánh nợ hơn 10.000 tỷ đồng và vướng vào vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng triệu USD khiến ban lãnh đạo liên tiếp bị bắt giữ.
Antesco đang phối hợp với đơn vị tư vấn để triển khai các thủ tục chuẩn bị nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu ANT lên sàn HoSE với mệnh giá 10.000 đồng, loại cổ phiếu phổ thông.
Thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng sẽ chịu thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần, song đại biểu đề nghị chỉ tính thuế theo phần chênh lệch giá, tức lợi nhuận thực tế, tránh đánh thuế cả phần vốn.
Trung ương thống nhất bầu ông Trần Sỹ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.
Công an Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp dữ liệu dân cư phục vụ lập danh sách cử tri, hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia và ứng dụng VNeID trong lập, in thẻ cử tri.
Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng vừa hoàn thành báo cáo góp ý toàn diện đối với các văn kiện quan trọng mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2030 với nhiều nội dung nổi bật.
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết đợt nắng nóng trong những ngày qua là phù hợp với quy luật, bên cạnh đó ông cũng dự báo về nhiệt độ mùa hè năm nay.
Với bước đầu tư phát triển mới, St. Nicholas có chương trình học bổng và ưu đãi học phí cho học sinh Đà Nẵng và miền Trung nhằm giảm bớt khó khăn do dịch Covid-19.
Trung ương thống nhất bầu ông Trần Sỹ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.
Công an Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp dữ liệu dân cư phục vụ lập danh sách cử tri, hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia và ứng dụng VNeID trong lập, in thẻ cử tri.
Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng vừa hoàn thành báo cáo góp ý toàn diện đối với các văn kiện quan trọng mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2030 với nhiều nội dung nổi bật.
Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chỉ định ông Nguyễn Văn Quảng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Sở Xây dựng TP.HCM kiến nghị hoàn thiện các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn an toàn cho hoạt động chuyển đổi động cơ điện đối với mô tô, xe gắn máy.
Đi câu cùng bạn bé trai 12 tuổi ở An Giang bị móc câu của bạn đâm xuyên nhãn cầu trái khi đi câu cá, được bác sĩ Bệnh viện Mắt Tp.HCM phẫu thuật khẩn cấp, thoát nguy cơ phải bỏ mắt.
Một người phụ nữ 61 tuổi bỗng tử vong sau bữa trưa. Lời khuyên của bác sĩ không chỉ dừng ở “đừng vận động ngay”, mà cụ thể hơn là 5 thói quen nguy hiểm nhất sau bữa trưa. Dù chỉ vô tình phạm phải một trong số đó, cũng nên dừng lại ngay để tránh rủi ro sức khỏe.
Dự báo thời tiết trong tháng 11, không khí lạnh gia tăng, tác động mạnh đến miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Đặc biệt, khi kết hợp với hoàn lưu bão, hiện tượng này có thể gây ra thêm các đợt mưa lớn diện rộng ở miền Trung.
Một nhóm người đi dạo biển bỗng phát hiện cảnh tượng "nổi da gà" khiến nhiều người liên tưởng đến một trận động đất. Tuy nhiên sự thật phía sau ai cũng bất ngờ.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.