Hà Nội: Cận cảnh những căn biệt thự tiền tỷ sắp bị cưỡng chế

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 7, 20/05/2023 | 14:39
0
Khu vực đồi Đống xã Vân Hòa (huyện Ba Vì, Tp.Hà Nội) có 25 căn biệt thự đã được xây dựng từ lâu, trong đó có 6 căn biệt thự xây dựng trên đất rừng, phải xử lý.
Bất động sản - Hà Nội: Cận cảnh những căn biệt thự tiền tỷ sắp bị cưỡng chế

Khu vực đồi Đống (thôn Cuống và thôn Bơn, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, Tp.Hà Nội) được xác định là vị trí đắc địa, có núi, có hồ rất đẹp. Theo đó, khu vực này có 25 căn biệt thự đã được xây dựng kiên cố từ lâu, nằm rải rác các sườn đồi.

Bất động sản - Hà Nội: Cận cảnh những căn biệt thự tiền tỷ sắp bị cưỡng chế (Hình 2).

Khi UBKT Trung ương cùng cơ quan chức năng vào cuộc thanh tra, kiểm tra đã phát hiện có 6 căn biệt thự xây dựng trên đất rừng, phải xử lý.

Bất động sản - Hà Nội: Cận cảnh những căn biệt thự tiền tỷ sắp bị cưỡng chế (Hình 3).

Theo ông Đỗ Mạnh Hưng - Chủ tịch UBND huyện Ba Vì, lực lượng chức năng đã tiến hành cưỡng chế 2 biệt thự xây dựng trên đất rừng tại khu vực đồi Đống, thôn Cuống và thôn Bơn, xã Vân Hòa.

Bất động sản - Hà Nội: Cận cảnh những căn biệt thự tiền tỷ sắp bị cưỡng chế (Hình 4).

Sau khi 2 căn biệt thự bị phá dỡ, vẫn còn ngổn ngang nhiều mảng bê tông cốt thép.

Bất động sản - Hà Nội: Cận cảnh những căn biệt thự tiền tỷ sắp bị cưỡng chế (Hình 5).

Trong khi những căn biệt thự chưa bị cưỡng chế có dấu hiệu bị bỏ hoang nhiều năm qua.

Bất động sản - Hà Nội: Cận cảnh những căn biệt thự tiền tỷ sắp bị cưỡng chế (Hình 6).

Các căn biệt thự này từ lâu đã không có người ở, cỏ mọc um tùm xung quanh.

Bất động sản - Hà Nội: Cận cảnh những căn biệt thự tiền tỷ sắp bị cưỡng chế (Hình 7).

Ước tính theo giá thị trường thì đất mỗi căn biệt thự này khoảng 15 đến 17 tỷ đồng. Kinh phí xây dựng mỗi căn ước tính khoảng vài tỷ đồng.

Bất động sản - Hà Nội: Cận cảnh những căn biệt thự tiền tỷ sắp bị cưỡng chế (Hình 8).

Các căn biệt thự có khuôn viên rộng khoảng vài trăm m2.

Bất động sản - Hà Nội: Cận cảnh những căn biệt thự tiền tỷ sắp bị cưỡng chế (Hình 9).

Phần lớn chủ nhân của các căn biệt thự này đều không phải người địa phương.

Bất động sản - Hà Nội: Cận cảnh những căn biệt thự tiền tỷ sắp bị cưỡng chế (Hình 10).

Đối với 4 căn biệt thự còn lại, ông Đỗ Mạnh Hưng - Chủ tịch UBND huyện Ba Vì cho biết, hiện đã có quyết định cưỡng chế nhưng chung tối đang nghiên cứu về thời điểm và hoàn thiện các thủ tục liên quan.

Bất động sản - Hà Nội: Cận cảnh những căn biệt thự tiền tỷ sắp bị cưỡng chế (Hình 11).

Toàn bộ kinh phí tiến hành cưỡng chế do huyện chi trả.

Bất động sản - Hà Nội: Cận cảnh những căn biệt thự tiền tỷ sắp bị cưỡng chế (Hình 12).

Theo lãnh đạo UBND xã Vân Hòa, quá trình cưỡng chế phá dỡ biệt thự trên đồi Đống "rất vất vả" bởi các biệt thự này "rất kiên cố".

Bất động sản - Hà Nội: Cận cảnh những căn biệt thự tiền tỷ sắp bị cưỡng chế (Hình 13).

Trước đó, năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Trung Ương đã họp, kết luận việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Vì.

Bất động sản - Hà Nội: Cận cảnh những căn biệt thự tiền tỷ sắp bị cưỡng chế (Hình 14).

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Vì đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, để xảy ra nhiều vi phạm trong công tác cán bộ, trong quản lý, sử dụng đất, quản lý trật tự xây dựng, thực hiện các dự án trên địa bàn; chấp hành không nghiêm kết luận thanh tra và chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội.

Bất động sản - Hà Nội: Cận cảnh những căn biệt thự tiền tỷ sắp bị cưỡng chế (Hình 15).

Ông Hà Xuân Hưng - Bí thư Huyện ủy Ba Vì; ông Hoàng Thanh Vân - nguyên Bí thư Huyện ủy Ba Vì; ông Bạch Công Tiến - Chủ tịch UBND huyện Ba Vì được xác định phải chịu trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm. Cùng chịu trách nhiệm về vi phạm của Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Vì và chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao là ông Nguyễn Văn Hà, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ba Vì; 2 Phó chủ tịch UBND huyện Ba Vì Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Đình Dần và ông Nguyễn Thế Hà, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Ba Vì.

Hà Nội đã bố trí hơn 35 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

Thứ 6, 19/05/2023 | 15:15
Hà Nội đã bố trí hơn 20 tỷ đồng năm 2021 và hơn 15 tỷ đồng trong năm 2022 để triển khai Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi số.

Hà Nội: Phá dỡ công trình vi phạm tại công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Thứ 5, 18/05/2023 | 14:37
Máy xúc cùng công nhân được huy động để phá dỡ công trình sai phạm tại khu vực công viên Tuổi trẻ Thủ đô tại phường Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội).

Hà Nội: Vỉa hè tiếp tục bị tái lấn chiếm

Thứ 5, 18/05/2023 | 09:20
Sau 1 thời gian, tình trạng vỉa hè tại nhiều nơi thuộc địa bàn quận Thanh Xuân đang bị tái lấn chiếm để phục vụ việc đỗ xe và kinh doanh bán hàng.
Cùng tác giả

Toàn cảnh dự án của Tân Hoàng Minh bỗng dưng đổi tên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:06
Dự án D’.Palais de Louis được Tập đoàn Tân Hoàng Minh với quy mô 27 tầng cao và 4 tầng hầm, tổng cộng có 242 căn hộ cao cấp bất ngờ đổi tên thành Hanoi Signature.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Các tuyến phố ở Hà Nội tràn ngập sắc đỏ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế lao động.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.
Cùng chuyên mục

Toàn cảnh dự án của Tân Hoàng Minh bỗng dưng đổi tên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:06
Dự án D’.Palais de Louis được Tập đoàn Tân Hoàng Minh với quy mô 27 tầng cao và 4 tầng hầm, tổng cộng có 242 căn hộ cao cấp bất ngờ đổi tên thành Hanoi Signature.

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.