
Tòa nhà hai mặt tiền tại số 46 Hàng Bài và 49 Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội) là dự án trùng tu biệt thự mẫu được nghiên cứu từ năm 2016, trong khuôn khổ hợp tác giữa quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội, vùng Ile-de-France và cơ quan hợp tác quốc tế vùng Ile-de-France (PRX).

Công trình có tổng diện tích 993 m2, trong đó có 400 m2 mặt sàn, còn lại là thảm cỏ, lối đi. Biệt thự được quét vôi màu vàng và đỏ đậm. Bên trái bậc tam cấp vào được quây kính để khách tham quan hình dung phần nền cũ, thấp hơn nền sân hiện tại khoảng 50 cm.

Gian phòng chính ở tầng 1 nhìn ra phố Hàng Bài. Trước kia, bước vào cửa là đến phòng khách, phòng ăn ở tầng 1, trên tầng là các phòng ngủ, một nhà tắm, một nhà vệ sinh. Nền nhà có vài viên gạch bị thiếu vẫn để trống. Những viên gạch lát nền trước kia là gạch tomette hình lục lăng nhập từ Pháp, kích thước nhỏ ít nứt vỡ mặc dù mỏng, không tráng men.

Cầu thang xoắn ốc được làm mới hoàn toàn bằng thép và gỗ. Vì cầu thang cũ không còn, một số chỗ được đơn vị thi công không trát vữa, để lộ gạch gốc trên tường nhằm giải thích về kiến trúc đặc biệt cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20.

Trần tầng 1 làm từ cột thép gọi là xà dọc, thêm một lớp dầm, sau đó là sàn của tầng trên.

Bên trong tòa nhà được sơn trắng.

Toàn bộ hai tầng đang là không gian trưng bày hình ảnh trước và sau trùng tu.

Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.