Hà Nội: Bị hàng xóm lấn đất, nhiều năm trời mòn mỏi tìm công lý

Hà Nội: Bị hàng xóm lấn đất, nhiều năm trời mòn mỏi tìm công lý

Thứ 6, 12/05/2017 | 16:45
0
Đo đạc lại đất để xây dựng nhà, gia đình ông Minh phát hiện bị thiếu một phần diện tích đất do hàng xóm lấn chiếm. Phần nhà ở xây dựng đua ra nằm ngoài phạm vi sử dụng đất được công nhận hợp pháp.

Báo điện tử Người Đưa Tin nhận được phản ánh của gia đình ông Nguyễn Hữu Minh (thôn Liên Hợp, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về việc đất sử dụng của gia đình ông bị hàng xóm lấn chiếm khi xây nhà. Điều đáng nói, dù sự việc rõ như ban ngày nhưng đến thời điểm này, khi khởi kiện qua nhiều cấp tòa, gia đình ông Minh vẫn chưa được giải quyết.

Từ thông tin phản ánh, PV đã về địa phương để xác minh. Theo quan sát, phần đất của gia đình ông Minh đã bị hàng xóm là ông Nguyễn Xuân Thỏa xây đua ra khoảng 1m. Phần đua ra giống như hàm ếch, nhỏ nhưng xét tổng diện tích về không gian phía trên là khá lớn.

Ông Minh cho biết, mảnh đất của gia đình ông là hợp pháp và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hồ sơ địa chính, ranh giới thửa đất được ghi rõ: Phía Đông giáp tỉnh lộ 419 dài 3,5m; Tây giáp ao công dài 3,5m; Bắc giáp đất ông Thỏa dài 17,3m; Nam giáp đất ông Sơn dài 17,3m. Đầu tháng 3/2012, gia đình ông Minh làm nhà ở, đo đạc thấy tại ranh giới phía Bắc giáp với đất ông Thỏa thiếu hơn 1m. Trong khi đó, đất của ông Thỏa thừa hơn 5,7m2.

Kết nối NĐT - Hà Nội: Bị hàng xóm lấn đất, nhiều năm trời mòn mỏi tìm công lý

 Phần nhà ở xây dựng đua ra của gia đình ông Thỏa nằm ngoài phạm vi sử dụng đất được công nhận hợp pháp (phần khoanh đỏ).

Điều trái khoáy, chẳng hiểu do đâu trong khi cả ngôi nhà đang vuông vắn, đến đoạn cuối, ông Thỏa lại xây tường lấn sang đất nhà ông Minh khoảng 1m ở phần trên không. Phần diện tích được xây lên giống như hàm ếch. “Sau khi phát hiện sự việc, gia đình tôi đã trình báo với chính quyền địa phương. Phía chính quyền đã xác minh hiện trạng và vận động 2 bên tự hòa giải để giữ gìn tình cảm. Lần đó, ông Thỏa cũng đồng ý xin tự tháo dỡ, thế nhưng chẳng hiểu vì sao sau đó ông ấy lại phớt lờ”, ông Minh kể.

Sự việc buộc ông Minh phải khởi kiện ra tòa. Ngày 30/01/2013, TAND huyện Chương Mỹ xét xử sơ thẩm. Bản án sơ thẩm kết luận nêu rõ: Kết quả thẩm định tại chỗ thì thấy vợ chồng ông Thỏa đã xây dựng nhà 3 tầng, có phần đua ra về phía Nam là 0,99m x 1,22m. Vị trí đua ra giáp với ao công và giáp với thửa đất thuộc quyền sử dụng của vợ chồng ông Minh. Đối chiếu hồ sơ địa chính phần nhà ở xây dựng đua ra của gia đình ông Thỏa không phù hợp và nằm ngoài phạm vi sử dụng đất được công nhận hợp pháp.

Thế nhưng, ở đời ai hay đâu chữ ngờ! Còn chưa kịp vui sau bản án của TAND huyện Chương Mỹ, ông Minh lại chật vật ra chốn công đường mà lần này là TAND TP.Hà Nội khi ông Thỏa có đơn phúc thẩm. Và, niềm vui ngắn chẳng tày gang, lần này gia đình ông Minh bị xử thua kiện. Ông Minh cho rằng, bản án phúc thẩm còn một số điểm thiếu sót trong thu thập và đánh giá chứng cứ khiến gia đình ông chịu nhiều thiệt thòi, oan ức.

Điều khiến gia đình ông Minh vô cùng mệt mỏi là sự việc dù rất nhỏ nhưng lại trở nên phức tạp khi diễn biến qua nhiều cấp tòa mà vẫn chưa được giải quyết thấu đáo. Điều này ông không hề mong muốn, nhưng ông cũng chia sẻ sẽ theo đến cùng để tìm công lý.

Được biết, ngày 16/5/2016, ông Nguyễn Hữu Minh đã có đơn kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án phúc thẩm số 180/2013/DSPT ngày 31/7/2013 của TAND TP.Hà Nội. Tuy nhiên, thông tin với PV, ông cho biết,đến thời điểm hiện tại, ông vẫn chưa nhận được hồi đáp.

Hoàng Anh

Cùng chuyên mục

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Sừng sững tượng đài chiến thắng giữa lòng chảo Điện Biên

Chủ nhật, 17/03/2024 | 08:51
Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ là biểu tượng của tinh thần quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta, là niềm tự hào của nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Tạp chí Đời sống & Pháp luật – Văn phòng đại diện phía Nam tuyển dụng

Thứ 2, 04/03/2024 | 14:18
Đáp ứng nhu cầu phát triển của Tạp chí, Tạp chí Đời sống & Pháp luật – Văn phòng đại diện phía Nam thông báo tuyển dụng phóng viên.

Bản tin 10/1: Chân dung nam sinh nhặt được gần 88 triệu đồng

Thứ 4, 10/01/2024 | 06:00
Chân dung nam sinh nhặt được gần 88 triệu đồng, mang tới báo thầy cô; Xe ô tô bẹp rúm, tài xế bị thương do đâm đổ tường nhà dân ven đường

Xử lý người đàn ông ở Vũng Tàu “báo chốt” CSGT đo nồng độ cồn

Thứ 6, 06/10/2023 | 19:57
Công an Tp. Vũng Tàu đã mời người đàn ông “báo chốt” cảnh sát giao thông (CSGT) trên Facebook đến làm việc và đang lập hồ sơ để xử lý theo quy định.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...

Nắng nóng kéo dài đến bao giờ và khi nào có mưa?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Nắng nóng kéo dài đến bao giờ là mối quan tâm của không ít người khi mà ngày hôm qua, nắng nóng đặc biệt gay gắt đã xảy ra trên hầu khắp các khu vực.

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.