Gói phục hồi kinh tế gần 350.000 tỷ đồng: Đã tiêu được bao nhiêu?

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 7, 04/06/2022 | 18:16
0
Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương cho biết, đã giải ngân được 22.000 tỷ đồng trong Gói phục hồi kinh tế - xã hội gần 350.000 tỷ đồng.

Chiều 4/6, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 5/2022. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, thông tin về tiến độ triển khai gói Phục hồi kinh tế - xã hội 347.000 tỷ đồng, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương cho biết, trong tổng số 347.000 tỷ đồng này có 46.000 tỷ đồng dùng quỹ tài chính hợp pháp với số lượng là 2 tỷ USD để mua vắc-xin và trang thiết bị y tế.

Do chương trình mua vắc-xin cũng đã có nhiều thành công, có nhiều nguồn cung cấp vắc-xin và hiện chưa cần phải dùng đến nguồn này.

“Nếu trừ khoản này ra, số tiền còn lại là 301.000 tỷ đồng, với một số chương trình đã được triển khai thì Gói phục hồi này đã giải ngân được khoảng 22.000 tỷ đồng”, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho hay.

Thông tin cụ thể, Thứ trưởng cho biết, về chương trình cho vay thông qua ngân sách xã hội đối với các đối tượng chính sách, mua thuê nhà ở xã hội, theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội thì đã thực hiện được 4/5 nhiệm vụ với tổng số tiền giải ngân là hơn 4.000 tỷ đồng (cho hơn 100.000 khách hàng vay vốn) trên tổng số tiền được giao năm nay là 19.000 tỷ đồng,

“Chương trình cho vay vốn mua, thuê nhà ở xã hội được thực hiện rất đáng kể, Ngân hàng Chính sách xã hội cũng đang tiếp tục triển khai một cách mạnh mẽ”, ông nói.

Kinh tế vĩ mô - Gói phục hồi kinh tế gần 350.000 tỷ đồng: Đã tiêu được bao nhiêu?

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại phiên họp (Ảnh: Hữu Thắng).

Về khoản 6.600 tỷ đồng tiền hỗ trợ cho người lao động thuê nhà, Thứ trưởng cho biết đã giải ngân được 1,7 tỷ đồng cho 2.500 người lao động.

Trong gói 76.000 tỷ đồng có 2 khoản là hỗ trợ lãi suất của ngân hàng qua ngân hàng thương mại và Ngân hàng chính sách. Qua ngân hàng thương mại là 40.000 tỷ đồng thì đã có Nghị định số 31. Nghị định này, tuy có chậm nhưng khi tiến hành quyết toán giữa các ngân hàng thương mại với các doanh nghiệp hợp tác xã và hộ gia đình thì được tính vào ngày 1/1.

Điều này có nghĩa là từ đầu năm các ngân hàng thương mại sẽ giảm lãi suất 2%, với đúng ngành nghề mà nghị định đã quy định, đồng thời quyết toán với Nhà nước. Sau khi quyết toán thì xem như gói này đã được thực hiện được từ ngày 1/1/2022.

Trước đó, tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội của Quốc hội ngày 2/6 vừa qua, các đại biểu Quốc hội bày tỏ sự “sốt ruột” khi gói phục hồi được Quốc hội thông qua nhanh trong bối cảnh đặc biệt nhưng lại triển khai rất chậm, trong đó các đại biểu nhắc nhiều về vấn đề văn bản quy phạm pháp luật ban hành chậm gây nhiều vướng mắc.

Giải trình nội dung này, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, hiện nay Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng như Bộ trưởng đã ban hành được 11 văn bản trên 14 văn bản theo kế hoạch của Nghị quyết 11.

11 văn bản này gồm có 7 nghị định, 1 nghị quyết, 3 quyết định của Chính phủ và một văn bản hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo Phó Thủ tướng, có nhiều văn bản chúng ta cũng ban hành trước thời điểm mà Nghị quyết 11 nhiệm vụ đề ra là trước tháng 3 năm nay. Ví dụ như Nghị định số 15 về giảm thuế ngày 28/1 hay Nghị quyết số 38 về chương trình phòng, chống dịch hay Quyết định số 08 về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động cũng ban hành trong tháng 3.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng thừa nhận vẫn có một số văn bản chậm hơn so với tiến độ của Nghị quyết 11 là ban hành trong tháng 4 và tháng 5.

Về lý do, lãnh đạo Chính phủ cho biết, thứ nhất, đây là chương trình và chính sách rất phức tạp, có sự phối hợp giữa các bộ, ngành. Trong những chính sách thực hiện trước đó có những cái làm chưa tốt, còn nhiều vướng mắc, hạn chế.

Do đó, theo Phó Thủ tướng, trong quá trình xây dựng các bộ, ngành và Chính phủ cũng rất “thận trọng để tránh sơ suất và tránh những trách nhiệm sau này khi tổ chức thực hiện bởi vì gói tiền rất lớn”.

Thứ hai, nhiệm vụ này là một nhiệm vụ mới, không có trong kế hoạch dài hạn. "Có nghĩa là chúng ta thực hiện phục hồi sau khi tác động của đại dịch, nó không phải là một nhiệm vụ thường xuyên, do đó cũng nảy sinh nhiều công việc mà các bộ, ngành chưa chủ động được", Phó Thủ tướng giải thích.

Gói phục hồi kinh tế 350.000 tỷ: Liệu có đang lãng phí thời gian và cơ hội?

Thứ 4, 01/06/2022 | 17:18
Dịch Covid-19 đã kiểm soát, nguồn tiền có sẵn, quy trình thủ tục được đơn giản hoá hết mức nhưng Gói phục hồi kinh tế lại triển khai rất chậm dù đã ban hành 4 tháng.

Vì sao Chương trình 1719 sau hơn 2 năm vẫn chưa thể "tiêu tiền"?

Thứ 6, 27/05/2022 | 17:44
Trong giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình Mục tiêu quốc gia dành riêng cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được bố trí nguồn lực hơn 137.000 tỷ đồng.

Chủ tịch Quốc hội: "Tiền có không tiêu được thì vướng do đâu?”

Thứ 4, 25/05/2022 | 13:29
Đây là băn khoăn được Chủ tịch Vương Đình Huệ đặt ra với các đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận tổ sáng 25/5 và mong đại biểu cùng hiến kế để tháo gỡ.

Khởi động gói phục hồi kinh tế 350.000 tỷ chậm nhất trong quý I/2022

Thứ 6, 28/01/2022 | 18:27
Thứ trưởng Trần Duy Đông cho biết, Bộ KH&ĐT đã tham mưu cho Chính phủ triển khai ngay gói hỗ trợ phục hồi kinh tế - xã hội, chậm nhất bắt đầu trong quý I/2022.
Cùng tác giả

Bước ngoặt trong chuyển dịch năng lượng của Việt Nam

Thứ 7, 04/05/2024 | 10:31
Quy hoạch điện VIII được kỳ vọng tạo cơ sở quan trọng để thực hiện phát triển bền vững năng lượng trong nước, bắt kịp xu hướng tăng trưởng xanh trên thế giới.

Từ 1/7, chỉ sử dụng duy nhất VNeID trong dịch vụ công trực tuyến

Thứ 6, 03/05/2024 | 14:29
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thống nhất sử dụng một tài khoản là VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính từ ngày 1/7/2024.

Chủ thương hiệu Vinasoy nắm giữ gần 7.300 tỷ đồng tiền mặt, có cả vàng và USD

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:08
Hết quý I/2024, Đường Quảng Ngãi - chủ thương hiệu sữa Vinasoy có hơn 7.300 tỷ đồng tiền nhàn rỗi, nắm giữ 4 lượng vàng và 1 chỉ vàng SJC, cùng lượng lớn tiền USD.

Thủ tướng: Thanh, kiểm tra ngay thị trường và DN kinh doanh vàng miếng

Thứ 6, 03/05/2024 | 09:57
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thực hiện ngay công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp vàng, cửa hàng mua bán vàng miếng.

Bộ Công Thương: Bán điện mặt trời mái nhà dư thừa sẽ “vỡ quy hoạch”

Thứ 3, 30/04/2024 | 21:40
Bộ Công Thương đánh giá, nếu người dân được bán điện mặt trời mái nhà dư thừa thì sẽ xảy ra tình huống vỡ quy hoạch điện quốc gia, khó kiểm soát hệ thống lưới điện.
Cùng chuyên mục

HĐND tỉnh Đắk Lắk đồng ý điều chỉnh dự án hồ chứa nước trăm tỷ đồng

Chủ nhật, 05/05/2024 | 11:00
HĐND tỉnh Đắk Lắk vừa thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án hồ chứa nước Yên Ngựa. Đây là dự án bị xác định sử dụng vốn không hiệu quả hoặc lãng phí.

Gỡ vướng cho trái phiếu xanh

Chủ nhật, 05/05/2024 | 08:00
Trái phiếu xanh - một công cụ tài chính phổ biến trên thế giới hiện nay nhưng khi triển khai tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp than “khó” để tiếp cận.

Du lịch phục hồi mạnh, khách quốc tế 4 tháng đạt 6,2 triệu lượt

Thứ 7, 04/05/2024 | 18:55
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn thông tin Kkinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng bình quân 4 tháng tăng 3,93%

Đồng Nai: Khảo sát các vị trí khai thác đất đắp thi công Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Thứ 7, 04/05/2024 | 16:06
Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, đoạn đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai ước tính cần 5 triệu m3 đất đắp để phục vụ quá trình thi công.

Kiên Giang: Kim ngạch xuất khẩu tăng hơn 21%

Thứ 7, 04/05/2024 | 14:30
Theo Sở Công thương Kiên Giang, đến hết tháng 4/2024, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh hơn 290 triệu USD, đạt 31,60% kế hoạch năm, tăng 21,26% so cùng kỳ năm 2023.
     
Nổi bật trong ngày

Thị trường chíp bán dẫn dự báo là ngành công nghiệp nghìn tỷ đô vào năm 2030

Chủ nhật, 05/05/2024 | 13:00
Với tốc độ tăng trưởng nhanh và ổn định trong suốt 2 thập kỷ qua, thị trường chip bán dẫn được dự báo sẽ trở thành ngành công nghiệp nghìn tỷ USD vào năm 2030.

Vàng SJC ngược dòng thế giới, lập đỉnh: Chuyên gia dự báo bất ngờ về giá vàng tuần tới

Chủ nhật, 05/05/2024 | 16:00
Trái ngược với SJC , vàng thế giới tiếp tục sụt giảm mạnh. Theo dự báo của các chuyên gia, giá vàng sẽ tiếp tục trượt dốc trong thời gian tới.

Gỡ vướng cho trái phiếu xanh

Chủ nhật, 05/05/2024 | 08:00
Trái phiếu xanh - một công cụ tài chính phổ biến trên thế giới hiện nay nhưng khi triển khai tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp than “khó” để tiếp cận.

Giá vàng 5/5: Giá vàng SJC cao chót vót, sát mốc 86 triệu đồng/lượng

Chủ nhật, 05/05/2024 | 09:24
Giá vàng thế giới kết thúc 1 tuần giảm giá trong bối cảnh nhà đầu tư chốt lời. Trong khi ở thị trường trong nước, vàng miếng SJC tiến sát mốc 86 triệu đồng/lượng.

Xuất khẩu điện thoại và linh kiện mang về hơn 18,4 tỷ USD

Chủ nhật, 05/05/2024 | 06:15
Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu điện thoại và linh kiện thu về hơn 18,4 tỷ USD, tăng 6,6% so với 4 tháng năm 2023.