Gói 30 ngàn tỷ: 'Phải kéo giá nhà xuống thấp hơn nữa'

Gói 30 ngàn tỷ: 'Phải kéo giá nhà xuống thấp hơn nữa'

Thứ 7, 29/06/2013 | 07:51
0
"Phải căn cứ vào nhu cầu người mua nhà để cho vay. Nếu chỉ tập trung cho vay mua nhà ở xã hội thì chúng ta đã kích cầu thị trường bất động sản không đúng". Đó là chia sẻ của ĐBQH, chuyên gia kinh tế Trần Du Lịch khi trả lời báo Nguoiduatin.vn về gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng.

Không cứu được thị trường bất động sản

Thưa ông, liệu gói kích cầu 30.000 tỷ đồng dành cho thị trường bất động sản có hứa hẹn làm ấm thị trường đang ảm đạm không?

Tất cả các loại nhà thuộc dạng phổ thông là nhà ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh trị giá khoảng 1 tỷ đồng, nhà ở các tỉnh thành có giá khoảng 500 - 600 triệu đồng. Loại nhà này là một phân khúc thị trường đang có nhiều người tìm mua. Bây giờ có nhiều căn hộ chung cư đang ở mức giá 1,3 tỷ đồng nhưng không bán được. Nếu các doanh nghiệp hạ giá xuống 1 tỷ đồng thì người mua sẽ quay trở lại. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên hỗ trợ theo nguyên tắc, đối với những loại nhà trên, doanh nghiệp nào có nhà và có người mua thì người mua đó được vay tín dụng theo quy chế này.

Nhưng nếu như vậy, các ngân hàng thương mại sẽ không mặn mà cho vay vì lợi nhuận thấp mà rủi ro cao?

Các ngân hàng thương mại cho vay trong gói 30.000 tỷ đồng sẽ được ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn lại. Gói hỗ trợ này phát huy hiệu quả như thế nào là phụ thuộc vào sức mua của người dân. Tuy nhiên, gói hỗ trợ sẽ không thể cứu được thị trường bất động sản bởi vì nhà ở xã hội không kích được thị trường. Theo tôi, chúng ta nên có một chút thay đổi trong đối tượng của gói hỗ trợ là ở các thành phố lớn thì áp dụng cho nhà giá 1 tỷ đồng, còn ở các tỉnh thành là 500 - 600 triệu đồng. Các ngân hàng cứ theo lộ trình đó mà cho vay. Ngoài ra, công việc này cần được tiến hành đến hết năm 2015, tức là trong vòng 3 năm liên tiếp.

Thực tế, nhà ở xã hội dành cho đối tượng là người có thu nhập thấp nhưng tiêu chí phân biệt hiện nay chưa rõ ràng. Ông nghĩ sao về điều này?

Nói về tiêu chí phân biệt nhà ở cho người thu nhập thấp hay cao thì đây là một việc làm không dễ vì thị trường giá cả mỗi nơi mỗi khác. Ở các thành phố lớn, giá nhà ở xã hội có thể là 1 tỷ đồng nhưng ở các vùng quê chỉ khoảng vài trăm triệu đồng. Vì thị trường bất động sản mang đặc điểm riêng theo địa bàn cho nên chính sách cũng phải phù hợp theo từng địa bàn.

Nên có quỹ nhà cho người có thu nhập thấp thuê

Vậy chúng ta cứ quan niệm nhà ở xã hội là phân khúc nhà dành cho người thu nhập thấp liệu có hợp lý không, thưa ông?

Từ trước đến nay, chúng ta vẫn cứ nghĩ nhà thu nhập thấp là nhà ở xã hội nhưng không hoàn toàn như vậy. Nhà ở xã hội do Nhà nước xây để cho những người không gia cư, những người thu nhập thấp không thể mua được nhà mới là nhà ở xã hội đúng nghĩa. Còn các loại nhà khác mà tôi gọi là nhà ở dạng phổ thông tức là loại nhà phù hợp với sức mua của đa số những người làm công ăn lương, công chức cũng như các đối tượng khác có thể mua trả góp trong vòng 10 - 15 năm vẫn nên coi là nhà thương mại giá rẻ.

Bất động sản - Gói 30 ngàn tỷ: 'Phải kéo giá nhà xuống thấp hơn nữa'

ĐBQH Trần Du Lịch.

Nhưng gói hỗ trợ chỉ cho vay với đối tượng mua nhà xã hội có thực sự hợp lý không, thưa ông?

Thực tế cho thấy, đối với người thu nhập thấp hiện nay, họ cũng không có điều kiện để mua nhà. Theo tôi, chúng ta cần tạo điều kiện cho ai cũng có nhà ở chứ không phải ai cũng có đủ điều kiện để sở hữu nhà ở. Như ở các nước khác thì nhà xã hội, nhà dành cho người thu nhập thấp là do Nhà nước đứng ra xây dựng để cho người có thu nhập thấp có thể thuê với giá rẻ. Nếu xây nhà để thương mại hóa thì những người thu nhập thấp khó lòng mua được, họ chỉ có thể thuê nhà thôi. Tôi đã từng thấy một mô hình nhà ở do Nhà nước xây dựng bên Malaysia. Mỗi khu nhà như vậy được chia làm 3 loại. Loại dành cho người thu nhập thấp, giá bán bằng nửa giá xây dựng. Loại dành cho người thu nhập trung bình, giá bán tương đương với giá xây dựng. Và loại dành cho người thu nhập cao, giá bán gấp rưỡi giá xây dựng. Như vậy, cái nọ bù cái kia và Nhà nước sẽ không phải bù lỗ.

Ông có quan ngại gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng sẽ tạo ra lợi ích nhóm, có lợi cho ngân hàng sân sau của các tập đoàn, doanh nghiệp bất động sản?

Gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng sẽ thiết lập những hợp đồng quan hệ tay ba giữa ngân hàng, người vay và doanh nghiệp bán nhà. Cam kết này sẽ khẳng định số tiền do ngân hàng chuyển trả để mua căn nhà đó được thế chấp tại ngân hàng và ngân hàng cho vay sẽ theo dõi căn nhà. Nếu như ở các địa phương có những tổ chức như quỹ phát triển nhà ở thì quỹ này sẽ đóng vai trò trung gian giữa ngân hàng và người vay. Do đó, tôi đề nghị bổ sung nội dung, những địa phương nào có quỹ phát triển nhà ở, thì địa phương đó nên gắn với các ngân hàng thương mại và phát huy vai trò trung gian trong việc thẩm định cũng như các quy trình thực hiện. Nói về gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng, Nhà nước có chủ trương đúng nhưng quy trình, đối tượng, cách làm cần rà soát, hoàn thiện lại và lộ trình nên kéo dài đến hết 2015 chứ không nên làm thời gian ngắn.

Xin cảm ơn ông!

My Khánh (thực hiện)

Gói hỗ trợ 30 ngàn tỷ làm tăng nguy cơ nợ xấu?

Thứ 4, 12/06/2013 | 09:54
Trong cuộc đối thoại trực tiếp về gói hỗ trợ 30 ngàn tỷ do cồng thông tin Chính phủ tổ chức vào ngày hôm qua (11/6), có nhiều ý kiến tỏ ra lo ngại về việc liệu gói hỗ trợ 30 ngàn tỷ có làm phức tạp thêm tình hình nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

'Chạm' vào gói hỗ trợ 30 ngàn tỷ khó hơn lên trời?

Thứ 6, 28/06/2013 | 14:05
Gói kích cầu 30.000 tỷ cho doanh nghiệp và người dân vay mua nhà ở xã hội với lãi suất 6% tưởng chừng sẽ làm ấm thị trường bất động sản vốn đang ảm đạm. Song, người dân có nhu cầu mua nhà nhưng tiếp cận vốn vay không dễ bởi có quá nhiều ràng buộc từ phía ngân hàng và quy định của nhà ở xã hội.

Vốn vay mua nhà sẽ rẻ giật mình sau 'cú hích 30.000 tỷ'?

Chủ nhật, 17/03/2013 | 21:04
Đây là tín hiệu đáng mừng của NHNN, vừa giải quyết được nhu cầu nhà ở của người dân và góp phần giải cứu thị trường bất động sản đang trong giai đoạn khó khăn.

Những phát ngôn ‘sốc’ về gói hỗ trợ 30 nghìn tỷ

Thứ 6, 10/05/2013 | 15:15
Xoay quanh gói hỗ trợ 30 nghìn tỷ cho BĐS, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phát ngôn gây “sốc”.

Đối thoại về gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng

Thứ 3, 11/06/2013 | 16:48
Xoay quanh gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng cho bất động sản, các chuyên gia kinh tế và lãnh đạo Bộ Xây dựng đang tham gia đối thoại trực tiếp.
Cùng chuyên mục

Thị trường bất động sản đang có dấu hiệu phục hồi?

Thứ 4, 15/05/2024 | 15:00
Theo HoREA, giai đoạn khó khăn nhất đã đi qua và nếu có thêm nhiều “đòn bẩy”, thị trường bất động sản sẽ bình thường trở lại trong năm 2025.

Giá bật tăng, thị trường cho thuê căn hộ chung cư Hà Nội “nóng” trở lại

Thứ 4, 15/05/2024 | 11:15
Chung cư cho thuê tại Hà Nội thời gian qua tăng giá mạnh. Xu hướng nhà đầu tư mua chung cư sau đó cho thuê lại để bảo toàn dòng tiền đang trở lại.

Trái chiều với Hà Nội, thị trường căn hộ ở Tp.HCM sôi động hơn

Thứ 4, 15/05/2024 | 07:00
Trong khi thanh khoản của thị trường căn hộ chung cư ở Hà Nội đang có dấu hiệu chậm lại, phân khúc này ở Tp.HCM lại nhộn nhịp hơn khi nhu cầu mua bán gia tăng.

Thêm dự án bất động sản được gia hạn ở Quảng Nam

Thứ 3, 14/05/2024 | 21:29
Đến hết tháng 9/2025, chủ đầu tư phải hoàn thành toàn bộ dự án, nghiệm thu, bàn giao đưa dự án vào khai thác sử dụng.

VCCI: Dự thảo Nghị định về tiền sử dụng đất, thuê đất kém hấp dẫn hơn

Thứ 3, 14/05/2024 | 19:15
Theo VCCI, so với chính sách hiện hành tại Nghị định 46/2014/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 135/2016/NĐ-CP) thì chính sách miễn giảm tại dự thảo kém hấp dẫn hơn.
     
Nổi bật trong ngày

Thị trường bất động sản đang có dấu hiệu phục hồi?

Thứ 4, 15/05/2024 | 15:00
Theo HoREA, giai đoạn khó khăn nhất đã đi qua và nếu có thêm nhiều “đòn bẩy”, thị trường bất động sản sẽ bình thường trở lại trong năm 2025.

Bức tranh xuất khẩu phân bón 4 tháng đầu năm

Thứ 4, 15/05/2024 | 12:00
4 tháng đầu năm, Campuchia là khách hàng lớn nhất nhập khẩu phân bón của Việt Nam với sản lượng đạt 145.793 tấn, trị giá hơn 59 triệu USD.

SJC đảo chiều tăng, vượt 90 triệu đồng/lượng trước phiên đấu thầu

Thứ 4, 15/05/2024 | 18:22
Giá vàng thế giới tiếp tục tăng cao do đồng USD suy yếu. Trong nước, SJC bật tăng trở lại trước phiên đấu thầu, vượt mốc 90 triệu đồng/lượng.

Bức tranh bất động sản công nghiệp và triển vọng trong nhiều năm tới

Thứ 3, 14/05/2024 | 12:00
Dự kiến thị trường bất động sản công nghiệp sẽ tiếp tục duy trì xu hướng phát triển trong nhiều năm tới.

Cầu 2.000 tỷ nối Quảng Ninh - Hải Phòng “lỡ hẹn” do đường dẫn dang dở

Thứ 3, 14/05/2024 | 14:36
Do đường dẫn phía tỉnh Quảng Ninh dang dở, nên cầu Bến Rừng vượt sông Đá Bạc nối Hải Phòng - Quảng Ninh chưa thể thông xe kỹ thuật giữa tháng 5/2024 như dự kiến.