Góc khuất đen tối của nhà Clinton bị tiết lộ

Góc khuất đen tối của nhà Clinton bị tiết lộ

Thứ 4, 29/06/2016 | 21:01
0
Cuốn sách "Khủng hoảng tính cách" ra mắt hôm 28/6 đã tiết lộ những điều mà công chúng chưa hề biết về cuộc sống vợ chồng của cựu Tổng thống Bill Clinton và bà Hillary Clinton.

Trong cuốn sách mang tựa đề "Crisis of Character" (Khủng hoảng tính cách) do cựu mật vụ Mỹ Gary Bryne cho ra mắt hôm 28/6 đã gây chú ý ngay từ trước thời điểm phát hành bởi nội dung của nó tiết lộ về những góc khuất của một gia đình nổi tiếng nhất nước Mỹ - nhà Clinton.

Thế giới - Góc khuất đen tối của nhà Clinton bị tiết lộ

Vợ chồng Bill và Hillary Clinton.

Theo tiết lộ từ một phần của cuốn sách, hình ảnh của cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton không hẳn là một người phụ nữ lịch thiệp trong mắt nhiều người, Gary Bryne chia sẻ rằng bà Hillary từng "bạo hành" chồng mình là cựu Tổng thống Bill Clinton vào năm 1995.

Cụ thể trong một đêm, tất cả nhân viên Mật vụ làm nhiệm vụ tại Nhà Trắng đã nghe thấy những tiếng la hét ồn ào và tiếng bình hoa bị ném rơi xuống đất. Khi các mật vụ xuất hiện, ai cũng có thể nhìn thấy vết bầm khá lớn trên mắt của ông Bill Clinton. Cơn thịnh nộ của phu nhân Tổng thống khi đó khiến cho ngay cả những cận vệ cũng không dám vào can thiệp.

“Mọi nhân viên làm nhiệm vụ trong đêm hôm đó đều nghe những tiếng cãi vã. Ông bà Clinton đã cãi nhau ầm ỹ và kết thúc bằng một trận ẩu đả,” Bryne kể lại.

Thế giới - Góc khuất đen tối của nhà Clinton bị tiết lộ (Hình 2).

Cuốn sách mới ra mắt của cựu mật vụ Gary Bryne tiết lộ nhiều chi tiết về cuộc sống của gia đình Clinton.

Tuy nhiên khi được hỏi thì nhân viên phụ trách phòng Bầu Dục Nancy Hernreich giải thích rằng vết bầm trên mắt ông Bill Clinton là do ông bị dị ứng với... cà phê.

Bên cạnh đó, cuốn sách miêu tả bà Hillary Clinton, người chính thức đại diện cho đảng Dân chủ ra tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ tới, là người “có tính cách quá thất thường, khó kiểm soát và hung dữ để có thể lãnh đạo đất nước."

Gary mô tả cựu bà Hillary là một người "nguy hiểm, bị bệnh hoang tưởng nặng và thích hành hạ người khác".

Cùng chuyên mục

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.