Giọt hồng Đại Nam - Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại

Giọt hồng Đại Nam - Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại

Thứ 2, 26/03/2018 | 08:22
0
Chào mừng 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2018) và hưởng ứng chủ đề tháng thanh niên 2018 “Tuổi trẻ sáng tạo xây dựng đất nước”, trường Đại học Đại Nam phối hợp với Viện Huyết học Trung ương tổ chức ngày hội hiến máu nhân đạo “Giọt hồng Đại Nam 2018” tại cơ sở chính Phú Lãm, Hà Đông.

Đây là hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm góp phần khắc phục tình trạng thiếu nguồn máu của các ngân hàng máu ở Việt Nam hiện nay.

Ngày hội hiến máu nhân đạo thu hút sự quan tâm của toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường. Đặc biệt là các đoàn viên, sinh viên tham gia một cách tích cực, vừa trực tiếp hiến máu, vừa hỗ trợ hoạt động buổi hiến máu diễn ra.

Giọt hồng Đại Nam - Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại

Hoạt động hiến máu tích cực của trường ĐH Đại Nam diễn ra trong ngày 22/3

Em Nguyễn Thị Thùy Linh, Sinh viên năm nhất khoa Tài chính ngân hàng, trường Đại học Đại Nam lần đầu tiên hiến máu cho biết, em đã biết được ý nghĩa nhân đạo của việc hiến máu từ những lần vận động, tuyên truyền của Ban lãnh đạo, giảng viên, chi đoàn lớp. Hiểu được những lợi ích tích cực ấy, em đã hăng hái tham gia với mong muốn góp phần cứu giúp người bệnh, hiến máu xong em cảm thấy sức khỏe bình thường, sau này em sẽ tiếp tục tham gia hiến máu khi nhà trường phát động.

Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện truyền thống tương thân tương ái của dân tộc ta, đồng thời góp phần vào việc chăm sóc sức khỏe của nhân dân và tăng cường lượng máu dự phòng quốc gia. Lượng máu hiến sẽ cứu giúp những người gặp tai nạn rủi ro, bệnh nhân mắc các bệnh về máu, bệnh nhân phải phẫu thuật truyền máu…

Dưới đây là một số hình ảnh ý nghĩa trong ngày hội:

Giọt hồng Đại Nam - Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại (Hình 2).

Rất đông sinh viên đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện

Giọt hồng Đại Nam - Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại (Hình 3).

Xếp hàng dài chờ hiến máu cứu người

Giọt hồng Đại Nam - Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại (Hình 4).

 

Giọt hồng Đại Nam - Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại (Hình 5).

 

Giọt hồng Đại Nam - Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại (Hình 6).

Cán bộ, giảng viên Đại Nam cũng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Giọt hồng Đại Nam - Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại (Hình 7).

 

Giọt hồng Đại Nam - Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại (Hình 8).

 

Giọt hồng Đại Nam - Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại (Hình 9).

 

Giọt hồng Đại Nam - Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại (Hình 10).

Sinh viên tích cực với hoạt động xã hội ý nghĩa

Hoàng Trang

Ngày hội Hiến máu nhân đạo “Giọt hồng Đại Nam 2018”

Thứ 3, 20/03/2018 | 16:44
Hướng đến chào mừng 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2018) và hưởng ứng chủ đề tháng thanh niên 2018 “Tuổi trẻ sáng tạo xây dựng đất nước”, Trường Đại học Đại Nam tổ chức ngày hội hiến máu nhân đạo mang tên “Giọt hồng Đại Nam 2018”.
Cùng chuyên mục

Anh nông dân kiếm tiền tỷ nhờ nuôi loại đặc sản mắn đẻ, khéo chăm con

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:30
Đây là loài "đặc sản" khá dễ nuôi, mắn đẻ lại khéo chăm con và có giá trị dinh dưỡng khá cao, rất bổ dưỡng cho người già, người mới ốm dậy, trẻ em suy dinh dưỡng.

Con đặc sản "re re" xưa không ai ngó, nay được cánh mày râu săn tìm với giá ngất ngưởng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:00
Con đặc sản "re re" xưa không ai thích bởi tiếng kêu "inh tai nhức óc", nay thành hàng đắt đỏ được cánh mày râu săn lùng với giá ngất ngưởng.

Cứu sống bé trai 8 tháng tuổi bị hóc cuống xoài vào đường thở

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:32
Ngày 28/4, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết, bác sĩ 2 bệnh viện  vừa phối hợp cứu sống bé trai 8 tháng tuổi bị hóc dị vật đường thở.

3 kiểu uống nước gây hại cơ thể ngày nắng nóng, mọi người cần lưu ý

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:30
Ngày hè nắng nóng, việc bổ sung nước cho cơ thể là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, uống nước sai cách có thể vô tình gây hại sức khỏe.

Loại quả "xấu xí", nay thành đặc sản "siêu vitamin" nhà giàu cũng muốn ăn

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:30
Ở một số nước loại quả giống quả này có thể khác nhau về kích thước, hình dạng, mùi vị, màu sắc (trắng, xanh, đen hoặc đỏ)...
     
Nổi bật trong ngày

3 kiểu uống nước gây hại cơ thể ngày nắng nóng, mọi người cần lưu ý

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:30
Ngày hè nắng nóng, việc bổ sung nước cho cơ thể là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, uống nước sai cách có thể vô tình gây hại sức khỏe.

Loại đặc sản dân thành phố thích mê, cứ thuyền về là tranh nhau mua

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:30
Đây là một món đặc sản của Nghệ An. Khi mới bắt lên bờ, loài hải sản này còn sống, mình trong suốt, làn da lúc nào cũng nhấp nháy những đốm lân tinh.

Chiếc xe máy được bán với giá 24 tỷ đồng, đại gia liền xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:16
Một đại gia bí ẩn đã xuống tiền mua chiếc xe máy Harley-Davidson với giá 24 tỷ đồng.

Cứu sống bé trai 8 tháng tuổi bị hóc cuống xoài vào đường thở

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:32
Ngày 28/4, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết, bác sĩ 2 bệnh viện  vừa phối hợp cứu sống bé trai 8 tháng tuổi bị hóc dị vật đường thở.

Anh nông dân kiếm tiền tỷ nhờ nuôi loại đặc sản mắn đẻ, khéo chăm con

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:30
Đây là loài "đặc sản" khá dễ nuôi, mắn đẻ lại khéo chăm con và có giá trị dinh dưỡng khá cao, rất bổ dưỡng cho người già, người mới ốm dậy, trẻ em suy dinh dưỡng.