Giới kinh doanh vàng phản ứng nhiều chiều

Giới kinh doanh vàng phản ứng nhiều chiều

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:06
0
Trước đề xuất cấm xuất nhập khẩu vàng để bình ổn giá vàng trong nước của Hiệp hội Các nhà Đầu tư Tài chính Việt Nam (VAFI), phản ứng của giới doanh nghiệp cũng khác nhau. Một số đơn vị đang kinh doanh vàng cho rằng chỉ nên cấm nhập chứ không nên cấm xuất vàng để tránh bị thua thiệt với giá thế giới.

Chỉ xuất nhập khẩu để giải quyết việc quốc gia

Trao đổi với Nguoiduatin.vn, một giám đốc doanh nghiệp kinh doanh vàng cho biết, cơ bản đồng ý với đề xuất của VAFI. Vị giám đốc này phân tích: Trước khi xẩy ra cơn sốt, Việt Nam xuất khẩu hơn 30 tấn vàng thu được 1 tỷ USD, đến bây giờ giá vàng quá cao nhưng vẫn phải nhập vào 5-10 tấn để bình ổn giá. Chỉ tính riêng chỗ đó cũng đã thiệt hại mấy chục triệu USD. Vì NHHN đã cấm việc kinh doanh vàng miếng thì sẽ dẫn đến tình trạng lách luật bằng cách chế tác thành vàng trang sức. Xuất khẩu vàng trang sức vừa mất phí gia công, khi nhập ta lại gành thêm phí mất công đúc trở lại.

Để tránh tình trạng vàng hóa nền kinh tế thì việc cấm kinh doanh vàng miếng là điều mà NHNN nên làm và điều này hoàn toàn khả thi. Không nên coi vàng là đơn vị tiền tệ. Vàng không mang lại sản xuất vật chất mà chỉ mang tính chất đầu cơ. Nên cấm kinh doanh vàng miếng và đầu mối xuất nhập khẩu là hoàn toàn chính xác.

Theo vị giám đốc này, vàng không mang lại giá trị gia tăng cho nền kinh tế quốc dân vì thế chỉ cho các doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức mà thôi. Không nên để vàng rải rác trong dân mà nên tập trung vào một cái kho là NHNN. Khi ấy vàng trở thành tải sản tích trữ quốc gia thì nó có ý nghĩa quốc gia hơn là việc làm lợi cho một số doanh nghiệp hay nhóm đầu cơ. Việc cho xuất nhập khẩu khá thoải mái như hiện nay sẽ tạo điều kiện cho đầu cơ tích trữ. Nếu cứ thấy dân tình xôn xao lại nhập vàng vào thì sẽ gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế. Hiện thị trường vàng vẫn đang chạy sau dân đầu cơ.

Nên sử dụng công cụ thuế để điều chỉnh

Trái ngược với ý kiến của vị giám đốc trên, ông Nguyễn Thanh Trúc, Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam lại cho rằng: Việc cấm nhập khẩu vàng thì không nên còn việc xuất khẩu vàng thu được ngoại tệ về để phát triển kinh tế cho đất nước thì không nên cấm. Vàng xuất khẩu này không phải là vàng dự trữ của nhà nước mà là vàng trong dân. Người dân bán vàng đi để họ lấy tiền về sản xuất kinh doanh thì có gì là xấu. Hơn nữa nếu cấm xuất nhập khẩu là mình không thông thương với thế giới. Lúc vàng thế giới giảm xuống thấp thì mình không nhập về lúc vàng thế giới cao thì mình lại không bán được.

Để ổn định thị trường vàng, theo ông Trúc cần phải có mức thuế cho phù hợp. Giai đoạn nào hạn chế xuất khẩu vàng thì đánh thuế cao, giai đoạn nào cần xuất thì đánh thuế thấp. Mức thuế xuất khẩu vàng như hiện nay (10%) là quá cao, mức hợp lý chỉ ở mức 1% là phù hợp. Trái với đề xuất cấm kinh doanh vàng miếng mà VAFI đề xuất ông Trúc cho rằng không thể cấm người dân mua vàng miếng. Mà nên cho phép một số công ty lớn mua bán. Nếu như trước đây có đến 7 - 8 nghìn cửa hàng kinh doanh vàng trang sức cũng được kinh doanh vàng miếng dẫn đến loạn thì nay chỉ nên rút xuống còn 100-200 cửa hàng có uy tín mà thôi.

Đồng quan điểm với ông Trúc, ông Vũ Minh Châu-Giám đốc công ty vàng bạc Bảo tín Minh Châu cho rằng: "Việc xuất khẩu nên cân đối với nhu cầu trong nước tránh xuất khẩu quá nhiều bởi nếu người xuất quá nhiều thì nhu cầu trong nước cao hơn sẽ bị đẩy giá lên cao, thiệt cho người dân. Nên cân đối để xuất nhập cho phù hợp. Nhu cầu của người dân có mà nhà nước không đáp ứng được thì dẫn đến việc bán chui bán lủi. Nhà nước không thu được thuế mà người mua vàng phải mua với giá cao".

Thành Huế

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.
     
Nổi bật trong ngày

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.

Giá vàng 27/4: Vàng miếng SJC vượt 85 triệu đồng/lượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:05
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 2.338,4 USD/ounce, cao hơn hôm qua 7 USD. Trong nước, giá vàng miếng SJC đã vượt 85 triệu đồng/lượng.