Trả lời phỏng vấn Hãng tin Ria Novosti, các chuyên gia Nga đã đưa ra đánh giá về những hệ lụy của việc Mỹ điều tàu khu trục vào khu vực 12 hải lý áp sát các đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang cải tạo phi pháp (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) trên Biển Đông và khả năng xảy ra xung đột giữa Trung Quốc và Mỹ trên Biển Đông sau sự vụ này.
Trên boong tàu khu trục tuần tra Biển Đông của Hải quân Mỹ
Theo đánh giá của các chuyên gia Nga, động thái trên của Mỹ chỉ là bài thử mà Washington muốn đưa ra để xem phản ứng của Bắc Kinh thế nào và nó sẽ không để lại những hệ lụy tiêu cực dai dẳng về sau trong quan hệ giữa 2 nước.
Giám đốc Trung tâm ASEAN thuộc Trường Đại học Quan hệ Quốc tế Moscow (MGIMO) của Bộ Ngoại giao Nga, chuyên gia Viktor Sumsky cho rằng, động thái của Mỹ tại Biển Đông khi Washington điều tàu khu trục áp sát các đảo nhân tạo (phi pháp – PV) do Trung Quốc xây là sự khiêu khích dẫn đến leo thang căng thẳng tình hình tại khu vực.
Chuyên gia Viktor Sumsky
“Đây thực sự là một hành động có tính chất khiêu khích. Tuy nhiên, ngoài gia tăng căng thẳng, các hành động này không thể gây ra một cuộc xung đột vũ trang trên Biển Đông. Washington chỉ muốn thử phản ứng của Bắc Kinh và chắc chắn Trung Quốc sẽ có những phản ứng rõ ràng trước động thái này của Mỹ” - Chuyên gia Viktor Sumsky nói.
Trong khi đó, Trưởng bộ môn Đông phương học của Trường MGIMO, chuyên gia Dmitry Streltsov cho rằng, các hành động này của Mỹ sẽ không để lại những hệ lụy tiêu cực dai dẳng về sau.
Chuyên gia Dmitry Streltsov khẳng định, việc tàu Mỹ, thậm chí ngay cả tàu chiến cỡ lớn áp sát các đảo nhân tạo (phi pháp - PV) chưa chắc đã làm thay đổi tình hình chung t