Giây phút nòng súng chĩa thẳng vào đầu các nạn nhân Kenya

Giây phút nòng súng chĩa thẳng vào đầu các nạn nhân Kenya

Thứ 4, 25/09/2013 | 10:06
0
Những người sống sót sau vụ tấn công khủng bố ở Nairobi đã kể lại việc cố gắng lẩn trốn khỏi các tay súng đang bắn không do dự vào những người đi mua sắm.

Vụ tấn công ở trung tâm mua sắm Westgate bắt đầu hôm thứ Bảy, tính đến nay có ít nhất 68 người chết.

11 nghi can là thủ phạm với 5 kẻ trong đó bị nghi ngờ là thành viên cảu tổ chức al-Shabaab người Somali đã bị giết, nhưng vẫn chưa rõ ràng liệu sự việc đã hoàn toàn kết thúc sau bốn ngày hay chưa.

Ben Mulwa vừa ra khỏi xe sau khi đến trung tâm trên để ăn trưa với một người bạn. Anh đã ẩn nấp đằng sau bức tường khi thấy 4 người mang súng tự động.

“Có một bảo vệ an ninh đến và tìm nơi ẩn nấp an toàn ngay sát bên tôi. Đó là người đầu tiên bị bắn chết vì tôi nhớ rõ viên đạn xuyên qua đầu anh ấy”, anh Mulwa nói với tờ Skynews.

Tiêu điểm - Giây phút nòng súng chĩa thẳng vào đầu các nạn nhân Kenya

Lực lượng bảo vệ Kenya bên ngoài trung tâm Westgate

“Trước khi tôi có thể hiểu điều gì đang xảy ra thì tôi thấy nòng súng chĩa và hướng mình. Tất cả những gì tôi nhớ là một tiếng nổ lớn. Tôi nghĩ tôi bị choáng vài giây. Một viên đạn đã sượt qua đầu tôi- thật đúng là phép màu vì tôi không hiểu làm thế nào mà hắn ta bắn trượt khi chỉ cách tôi 3 4 mét.’

Anh Mulwa bị bắn vào đầu gối và trốn vào bụi hoa trước khi được cứu

Còn Syed Ibrahim đã bị bắt bởi các tay súng và đã cầu nguyện cho mạng sống của mình, trước khi những tên khủng bố thả anh đi. “Tôi đã nói với họ hãy tha cho tôi, tôi đã bị thương vì thế họ để tôi đi và nói rằng tụi tao để mày đi vì mày đã bị bắn rồi”, anh nói.

“Khoảnh khắc đó, bạn không thể nào quên, bạn thường thấy trên ti vi hoặc phim. Bạn không thể ngờ mình lại có mặt ở đó”.

Trong khi đó, một cậu bé dũng cảm đã bước lên trước mặt một tay súng ở trung tâm và nói: “Chú là người xấu, hãy để chúng tôi đi.”

Theo báo The Sun, cậu bé này đã đứng lên nói với một tên khủng bố như thế sau khi mẹ cậu bé Amber, bị bắn vào chân. Nhưng sau đó tay súng đã trừng vào cậu bé và chị của em Mars Bars trước khi cho các bé trốn thoát khỏi siêu thị.

Bố cậu bé, Dan Prior nói:” Tôi rất mừng vì gia đình tôi sống sót và tôi vô cùng buồn vì những gia đình khác không may mắn như chúng tôi.”

Thăng Long (Theo Skynews)

Sĩ quan nghỉ phép cứu 100 người trong vụ xả súng Kenya

Thứ 3, 24/09/2013 | 09:18
Một thành viên SAS đã được xem như anh hùng trong vụ tấn công Nairobi vào hôm qua, sau khi anh cứu được khoảng 100 người với một khẩu súng trong tay.

Tìm thấy thi thể 'nữ khủng bố' da trắng tại Kenya

Thứ 3, 24/09/2013 | 16:18
Bộ trưởng ngoại giao Kenya Amina Mohamed xác nhận rằng có một phụ nữ người Anh trong hàng ngũ những kẻ khủng bố tấn công trung tâm thương mại Westgate. Ngoài ra còn có “2 hoặc 3” công dân Mỹ tham gia vụ tấn công.

Kenya kết thúc chiến dịch giải cứu con tin sau 3 ngày vây ráp

Thứ 3, 24/09/2013 | 15:02
Lực lượng an ninh Kenya cho biết họ đã hoàn toàn kiểm soát toàn bộ một trung tâm mua sắm ở thủ đô Nairobi và giải cứu các con tin còn lại, sau 3 ngày đối đầu với các tay súng của tổ chức khủng bố al-Shabab.

Chân dung nhóm khủng bố Kenya gây chấn động thế giới

Thứ 3, 24/09/2013 | 14:23
Al-Shabaab, nhóm vũ trang có liên hệ với tổ chức khủng bố al Qaeda đã đứng ra nhận trách nhiệm về vụ bắt giữ con tin kinh hoàng tại Kenya vào hồi cuối tuần qua.

Thành viên vụ khủng bố Kenya là người Mỹ

Thứ 3, 24/09/2013 | 11:20
Tổ chức khủng bố Al-Shabaab - nhóm gây ra vụ tấn công kinh hoàng tại Kenya hôm 21/9 nhiều năm nay có mối liên kết sâu rộng với các công dân Mỹ.

Chi tiết cuộc giải cứu con tin ở Kenya

Thứ 2, 23/09/2013 | 10:56
Lực lượng bảo vệ Kenya bao gồm cả đặc nhiệm và trực thăng quân sự đã tiến hành cuộc “tấn công cuối cùng” vào trung tâm mua sắm sang trọng ở Nairobi nơi một nhóm nổi loạn vũ trang đang bắt giữ khoảng 30 con tin.

Kenya: Xả súng trong siêu thị, 39 người chết

Chủ nhật, 22/09/2013 | 09:00
Ít nhất 39 người chết và hơn 150 người bị thương sau khi các phần tử Hồi giáo vũ trang xông vào khu mua sắm mới tại thủ đô của Kenya hôm qua.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.