Giật mình cách quản lý học sinh sau vụ 2 bé gái bị lạc

Giật mình cách quản lý học sinh sau vụ 2 bé gái bị lạc

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:53
0
Các bậc phụ huynh đang lo lắng vì nhiều trường tiểu học bỏ mặc học sinh tự ra về khi buổi học kết thúc.

Mới đây, tại Hà nội xảy ra một vụ việc hy hữu, 2 bé gái bị lạc trong tầng hầm tòa nhà chung cư 15-17 Ngọc Khánh suốt 2 ngày. Được biết, hai nạn nhân trên được xác định là e, Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Phương Nhi (học sinh lớp 2H trường tiểu học Kim Đồng, Giảng Võ, Hà Nội).

Bất động sản - Giật mình cách quản lý học sinh sau vụ 2 bé gái bị lạc

Hai cháu Ngọc và Nhi đã may mắn sống nhờ được phát hiện sớm

Theo đó, cuối giờ chiều 4/5, bố mẹ của Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Phương Nhi đến trường đón con như thường lệ nhưng đợi mãi mà không thấy hai cháu đi ra. Tưởng 2 cháu đã bị bắt cóc, người nhà ngay lập tức chia ra nhiều ngả để tìm kiếm.

Tuy nhiên, từ đêm 4/5 đến sáng 5/5, thông tin về Ngọc và Nhi vẫn chỉ là con số 0. Thông tin về việc hai cháu mất tích đã ngay lập tức được người nhà báo cho Công an phường Giảng Võ (Đống Đa, Hà Nội).

Theo anh Nguyễn Văn Thế, bố cháu Bảo Ngọc, hai gia đình đã nhờ hơn 100 người tham gia tìm kiếm hai cháu. Thậm chí, một số anh em ở vùng biên cũng được huy động cất công lên tận các cửa khẩu để hỏi han và đề nghị sự phối hợp từ các lực lượng chức năng trên đó. Tuy nhiên, thông tin về hai đứa trẻ vẫn bặt vô âm tín.

Sau khi hai gia đình gần như đã tuyệt vọng thì cô giáo chủ nhiệm lớp 2H, Nguyễn Kim Thoa đã nhìn thấy hai cô bé được một số người dân tìm thấy trong tầng hầm tòa nhà chung cư số 15 - 17 Ngọc Khánh đưa lên.

Cô Thoa kể lại: “Lúc ấy tôi mới nhớ lại, hôm xảy ra vụ việc, hai cháu đã tự rủ nhau đến nhà một bạn cùng lớp (sống ở tòa nhà chung cư số 15 - 17 Ngọc Khánh) để chơi vì tòa nhà này chỉ cách trường chưa đầy 100m”. Được biết, trong lúc đến nhà bạn chơi, vì bạn không có nhà nên Nhi và Ngọc quyết định lên tầng tầng thượng của tòa nhà để ngắm cảnh. Nhìn trên bảng điều khiển, thấy số 20 là cao nhất nên các bé đã bấm lên tầng 20.

Thế nhưng vì chiếc thang máy này vốn bị thiết kế sai nên 2 cô bé đã bị đưa xuống tầng hầm chứa ống kỹ thuật. Bước ra ngoài, Ngọc và Nhi mới sợ hãi khi thấy bên dưới không có nút gọi thang, cửa thoát hiểm thì khóa và chẳng có ai lui tới.

Thế là 2 bé mắc kẹt luôn ở đó. Rất may đến khoảng 1h chiều hôm sau, 4 thanh niên nam nữ có lẽ cũng vì mục đích lên tầng cao nhất để ngắm cảnh cũng bị đưa xuống tầng hầm này nên mới phát hiện được hai cháu.

Sau niềm vui mừng, anh Nguyễn Văn Thế bức xúc nhớ lại: Nếu hôm ấy, người bảo vệ tòa nhà có trách nhiệm hơn thì hai cháu sẽ không phải chịu khổ suốt hai ngày. Khi đi tìm các cháu, không dưới 5 lần 7 lượt chúng tôi muốn vào tòa nhà để tìm nhưng bảo vệ đều đuổi ra và khẳng định rằng không có ai vào cả.

Quá nguy hiểm khi cho học sinh ra khỏi trường

Trao đổi với Người đưa tin, Hiệu trưởng một trường cấp 1 tại quận Cầu Giấy (đề nghị giấu tên) cho biết, sự việc trên xảy ra cũng do các quản lý học sinh lúc tan trường của một số trường Tiểu học cơ sở ở Việt Nam chưa tốt. Đã lẽ ra, họ phải ý thức được sự nguy hiểm trực chờ trẻ khi học sinh ra khỏi trường.

Ở trường chúng tôi, sau khi tan học cháu nào có bố mẹ đón thì sẽ được ra về, còn cháu nào chưa có gia đình đón thì phải vào phòng bảo vệ và chỉ được phép chơi trong sân trường.

Thậm chí, kểí cả người lạ muốn vào đón các cháu cũng không được. Bố mẹ nào có đón con muộn đến 7h tối thì bảo vệ vẫn phải có trách nhiệm trông coi các cháu. Nếu đợi quá lâu mà các cháu vẫn chưa có người đón thì nhà trường sẽ gọi điện cho phụ huynh. Thậm chí ở trường tôi, nhiều lần bảo vệ phải đưa học sinh về tận nhà.

Có nhiều người bị kẹt ở tầng hầm này

Trao đổi với Người đưa tin, anh Nguyễn Hoàng Bình, một người dân sống trong khu chung cư nơi 2 bé gái mắc kẹt ở tầng hầm cho biết, thang máy của tòa nhà được thiết kế rất thiếu khoa học. Đây là tòa nhà hỗn hợp 20 tầng, trong đó có 18 tầng trên mặt đất và 2 tầng hầm.

Từ tầng 1 đến 4 là văn phòng cho thuê, từ 5 đến 18 là dân cư ở. Thế nhưng chiếc thang máy ở đây lại đánh số rất “vô duyên”, vẫn cứ đủ số từ 1 đến 20 nhưng tầng 20 lại không có (tính từ mặt đất). Chính vì vậy, cơ quan quản lý đã cài đặt tầng 20 là tầng hầm dưới cùng, nơi chỉ chứa các ống cấp thoát nước kỹ thuật.

Hai bé vì muốn lên tầng 20 chơi nên đã vô tình bị tống ngược xuống tầng hầm dưới cùng, nơi thang máy không có nút gọi và chỉ có một cửa thoát hiểm bằng gỗ luôn khóa chặt. Theo tôi được biết, đã có nhiều người lớn cũng bị kẹt ở tầng hầm tòa nhà trong trường hợp tương tự. Sau đó, họ thoát hiểm bằng cách gọi điện cho bạn bè xuống đón.

Tiểu Long


Cùng chuyên mục

Vì sao bất động sản thổ cư tăng trưởng ấn tượng?

Thứ 4, 15/05/2024 | 20:00
Không khó hiểu khi đất thổcư nhận được sự quan tâm nhiều của người tiêu dùng năm 2024. Tư duy“tấc đất tấc vàng” cùng lượng các nhà đầutư có sẵn tiền đi gom hàng sẽ đẩy phân khúc này tăng trưởng.

Thị trường bất động sản đang có dấu hiệu phục hồi?

Thứ 4, 15/05/2024 | 15:00
Theo HoREA, giai đoạn khó khăn nhất đã đi qua và nếu có thêm nhiều “đòn bẩy”, thị trường bất động sản sẽ bình thường trở lại trong năm 2025.

Giá bật tăng, thị trường cho thuê căn hộ chung cư Hà Nội “nóng” trở lại

Thứ 4, 15/05/2024 | 11:15
Chung cư cho thuê tại Hà Nội thời gian qua tăng giá mạnh. Xu hướng nhà đầu tư mua chung cư sau đó cho thuê lại để bảo toàn dòng tiền đang trở lại.

Trái chiều với Hà Nội, thị trường căn hộ ở Tp.HCM sôi động hơn

Thứ 4, 15/05/2024 | 07:00
Trong khi thanh khoản của thị trường căn hộ chung cư ở Hà Nội đang có dấu hiệu chậm lại, phân khúc này ở Tp.HCM lại nhộn nhịp hơn khi nhu cầu mua bán gia tăng.

Thêm dự án bất động sản được gia hạn ở Quảng Nam

Thứ 3, 14/05/2024 | 21:29
Đến hết tháng 9/2025, chủ đầu tư phải hoàn thành toàn bộ dự án, nghiệm thu, bàn giao đưa dự án vào khai thác sử dụng.
     
Nổi bật trong ngày

SJC đảo chiều tăng, vượt 90 triệu đồng/lượng trước phiên đấu thầu

Thứ 4, 15/05/2024 | 18:22
Giá vàng thế giới tiếp tục tăng cao do đồng USD suy yếu. Trong nước, SJC bật tăng trở lại trước phiên đấu thầu, vượt mốc 90 triệu đồng/lượng.

Thị trường bất động sản đang có dấu hiệu phục hồi?

Thứ 4, 15/05/2024 | 15:00
Theo HoREA, giai đoạn khó khăn nhất đã đi qua và nếu có thêm nhiều “đòn bẩy”, thị trường bất động sản sẽ bình thường trở lại trong năm 2025.

Bức tranh xuất khẩu phân bón 4 tháng đầu năm

Thứ 4, 15/05/2024 | 12:00
4 tháng đầu năm, Campuchia là khách hàng lớn nhất nhập khẩu phân bón của Việt Nam với sản lượng đạt 145.793 tấn, trị giá hơn 59 triệu USD.

Vì sao bất động sản thổ cư tăng trưởng ấn tượng?

Thứ 4, 15/05/2024 | 20:00
Không khó hiểu khi đất thổcư nhận được sự quan tâm nhiều của người tiêu dùng năm 2024. Tư duy“tấc đất tấc vàng” cùng lượng các nhà đầutư có sẵn tiền đi gom hàng sẽ đẩy phân khúc này tăng trưởng.

Bắc Giang: Đẩy mạnh xúc tiến thương mại tiêu thụ vải thiều năm 2024

Thứ 4, 15/05/2024 | 07:00
Để thúc đẩy tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm chủ lực, tỉnh Bắc Giang đang đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ.