Giám đốc doanh nghiệp

Giám đốc doanh nghiệp "phát điên" vì bị "khủng bố" đòi nợ

Thứ 6, 08/01/2021 | 20:04
0
Không vay tiền nhưng ông Mạnh – một Giám đốc doanh nghiệp vẫn bị các đối tượng tự xưng nhân viên ngân hàng đòi nợ, “khủng bố” bằng những cuộc điện thoại lúc 0h.

“Phát điên” vì số lạ gọi đòi nợ

Thời gian qua, nhiều người bị đối tượng xấu tung thông tin cá nhân, số điện thoại lên các trang mạng xã hội với nội dung vay tiền và trốn trả. Sau đó khổ chủ đã phải lên mạng để thanh minh rằng mình cũng là nạn nhân. Tuy nhiên, thực trạng này vẫn còn xảy ra, thậm chí có những người không chỉ bản thân họ bị làm phiền mà cả người thân, bạn bè cũng bị vạ lây từ những cuộc điện thoại lạ.

Chia sẻ với Người Đưa Tin Pháp luật, ông Lưu Văn Mạnh, Giám đốc công ty cổ phần Môi trường (phường La Khê, quận Hà Đông, TP.Hà Nội) không khỏi bức xúc khi đồng loạt nhận được những dòng tin nhắn than phiền của bạn bè, người thân và các đối tác khách hàng về việc những người này nhận được rất nhiều cuộc gọi từ những số điện thoại lạ với nội dung ông Mạnh lừa đảo, không trả tiền sẽ làm phiền đến các đối tác…

Dù đã chia sẻ thông tin trên facebook cá nhân rằng mình không hề lừa đảo và không nắm được những số điện thoại kia từ đâu, thế nhưng nhiều người thân xung quanh ông vẫn nhận được vô vàn cuộc gọi từ những số máy lạ.

Tài chính - Ngân hàng - Giám đốc doanh nghiệp 'phát điên' vì bị 'khủng bố' đòi nợ

Liên tiếp là các cuộc gọi “khủng bố” từ những số máy lạ.

Cụ thể, ông Mạnh cho biết: “Vào hồi 11h10 phút ngày 7/1/2021 công ty chúng tôi có nhận được cuộc gọi từ số điện thoại: 0392063763, 0869018691 không xưng tên, tự xưng là phòng thu hồi nợ của một ngân hàng . Số điện thoại trên có lời nói bất lịch sự, và yêu cầu tôi tới trả khoản nợ với ngân hàng”.

Theo lời ông Mạnh, sau khi nhận được cuộc gọi này ông nhận được thông báo từ đối tác, khách hàng phản hồi về việc các số điện thoại lạ gọi điện cho nhân viên, đối tác, khách hàng...với nội dung: “Công ty Môi trường ETH lừa đảo”, “ông Mạnh lừa đảo vay nợ 60 triệu đồng”.

Chưa hết, ông Mạnh cho biết thêm những số máy lạ kia còn dùng nick facebook ảo vào trang cá nhân của ông và bạn bè, đối tác của ông bình luận với nội dung ông Mạnh lừa đảo, nợ với số tiền mỗi lúc một khác nhau từ 60 đến vài trăm triệu đồng.

Tài chính - Ngân hàng - Giám đốc doanh nghiệp 'phát điên' vì bị 'khủng bố' đòi nợ (Hình 2).

Dòng tin nhắn mà các số máy lạ nhắn cho đối tác bạn bè ông Mạnh.

“Tôi khẳng định là tôi không nợ ai, việc những người tự xưng người của ngân hàng gọi điện, nhắn tin với đối tác khách hàng của công ty đòi nợ như vậy đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh, danh dự của cá nhân tôi và công ty tôi. Đã hai ngày nay tôi không còn tâm trí để làm ăn, không chỉ bản thân mà các đối tác cũng bị làm phiền vào lúc nửa đêm cứ 5 phút lại có điện thoại gọi đến”, ông Mạnh bày tỏ sự bức xúc.  

Ông Việt (đối tác của công ty ông Mạnh) cũng cho biết thêm: “Tôi nhận được cuộc gọi từ số lạ và nói rằng đối tác là ông Mạnh có nợ tiền, rồi nói công ty lừa đảo. Tuy nhiên, sau đó tôi có hỏi lại thì hoá ra không phải. Mặc dù vậy, tôi thấy rất phiền phức và suýt nữa thì hiểu nhầm đến ông Mạnh”.

Trước sự việc phiền toái gây bức xúc này, ông Mạnh cho biết ngày 7/1/2021 ông đã làm đơn trình báo gửi đến công an phường La Khê, quận Hà Đông, TP.Hà Nội. Trong đơn trình báo ông Mạnh cũng bày tỏ mong muốn cơ quan có thẩm quyền ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi làm tổn hại tới hình ảnh và lợi ích hợp pháp của công ty mình.

Có thể xử lý hình sự

Đây không phải lần đầu tiên cá nhân, doanh nghiệp bị “khủng bố” điện thoại, mà trước đó cũng có nhiều người từng than phiền về việc hàng ngày nhận được hàng chục cuộc gọi từ số lạ, hỏi thăm tin tức về người thân sau đó nhắc đến khoản nợ. Việc này khiến cho người phải nhận điện thoại từ số lạ cảm thấy rất phiền phức, thậm chí sợ không dám cầm đến điện thoại.

Trao đổi thêm với PV về vấn đề này, luật sư Nghiêm Quang Vinh, Giám đốc công ty luật Nghiêm Quang (đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho biết: “Đối với giám đốc công ty nêu trên, cần kiểm tra lại xem thời gian qua tài khoản có nhận được tiền ngân hàng hay không? Nếu không vay mà bị làm phiền bằng gọi điện thoại, nhắn tin với bạn bè, đối tác thì đó là tội vu khống. Theo quy định của luật có thể áp dụng xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự”.

Tài chính - Ngân hàng - Giám đốc doanh nghiệp 'phát điên' vì bị 'khủng bố' đòi nợ (Hình 3).

Luật sư Nghiêm Quang Vinh cho rằng có thể xử lý hình sự, người bị hại có thể khởi kiện nếu xác định được người gọi điện thoại đe doạ.

Cũng theo luật sư Vinh, người bị làm phiền có thể phản ánh đến các nhà mạng về việc nhận những số điện thoại lạ, yêu cầu khoá các số điện thoại này lại.

Đồng thời, việc sử dụng hình ảnh nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm là hành vi trái quy định của pháp luật và sẽ bị xử lý hành chính hoặc hình sự tùy theo mức độ vi phạm. Theo quy định tại điểm g Khoản 3 Điều 66 Nghị định 174/2013/NĐ-CP quy định: “Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác;” sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

Những hành vi bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác một cách nghiêm trọng nói trên có thể cấu thành “tội làm nhục người khác” hoặc “tội vu khống” theo quy định tại Điều 155, Điều 156 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017.

Ngoài ra, khi xác định được người gọi điện thoại đe doạ là ai, địa chỉ ở đâu thì người bị làm phiền hoàn toàn có thể khởi kiện.

Không đi vay nợ nhưng liên tục bị gọi điện thoại

Trước đó, theo cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (bộ Công Thương), trong năm 2019, Cục đã giải quyết 568 đơn khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến dịch vụ tín dụng tiêu dùng thuộc ngành hàng tài chính, bảo hiểm, ngân hàng.

Trong đó, nhiều người khiếu nại về việc không đi vay nợ nhưng liên tục bị gọi điện thoại, nhắn tin để quấy rối, đe dọa, ép buộc trả nợ, mặc dù họ đã nhiều lần thông báo về việc không liên quan đến khoản nợ của doanh nghiệp.

Một số vụ việc, đối tượng sử dụng hình ảnh, thông tin liên hệ của người tiêu dùng, người thân của người tiêu dùng để đăng tải công khai trên các mạng xã hội với nội dung xuyên tạc, bịa đặt nhằm gây áp lực trả nợ cho người tiêu dùng.

 

Bích Liên

Tự nhận là nhân viên ngân hàng cho vay tiền qua mạng, chiếm đoạt 2 tỷ đồng

Thứ 5, 07/01/2021 | 20:16
Gọi điện xưng nhân viên ngân hàng và “nổ” làm thủ tục vay tiền nhanh qua mạng, 4 đối tượng trú tại TP.Hà Nội đã lừa đảo, chiếm đoạt nhiều người với số tiền 2 tỷ.

"Khủng bố" tin nhắn đòi nợ người thân khách vay: Nỗi ám ảnh kinh hoàng

Chủ nhật, 10/05/2020 | 09:23
Báo cáo thường niên năm 2019 mà cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (bộ Công Thương) vừa công bố cho thấy, qua thanh tra, kiểm tra, dịch vụ tín dụng tiêu dùng thuộc lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, ngân hàng có lượng khiếu nại nhiều nhất. Hầu hết, khiếu nại đến từ những người trót vay hoặc thậm chí không đi vay tài chính đều phải “chịu trận” với kiểu đòi nợ không khác xã hội đen.

Bí ẩn kẻ giấu mặt “khủng bố điện thoại” hoang tin đánh bom ở Nga

Thứ 7, 23/09/2017 | 20:00
Chỉ trong vòng nửa tháng qua, có tới hàng trăm nghìn người Nga phải khẩn cấp sơ tán vì những cuộc hoang báo đánh bom. Đứng sau nạn “khủng bố điện thoại” này có thể là một nhóm tin tặc quốc tế, sử dụng chương trình riêng cho điện thoại nhằm gây hoang mang trong xã hội Nga.
Cùng tác giả

Kỳ tích: Mẹ suy buồng trứng nặng vẫn đón hai con khỏe mạnh

Chủ nhật, 05/05/2024 | 11:53
Theo BS.Nguyễn Thành Trung, chỉ số dự trữ buồng trứng giảm thì cơ hội có con sẽ khó khăn hơn, giảm đến mức suy buồng trứng thì cơ hội có thai tự nhiên rất thấp.

Vì sao từng tiêm vắc-xin AstraZeneca không cần xét nghiệm D-Dimer?

Chủ nhật, 05/05/2024 | 09:09
Theo BS.Hoàng, xét nghiệm D-dimer thời điểm hiện tại không có ý nghĩa gì để đánh giá tác dụng gây huyết khối và giảm tiểu cầu ở người đã tiêm vắc-xin AstraZeneca.

Để Luật Đất đai sớm đi vào cuộc sống

Thứ 7, 04/05/2024 | 20:35
Luật Đất đai 2024 đã được xây dựng trên nguyên tắc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt các khâu trung gian...

Bộ Nội vụ thông tin về tiến độ thực hiện cải cách tiền lương

Thứ 7, 04/05/2024 | 18:56
Để thực hiện chính sách cải cách tiền lương, thời gian qua Bộ Nội vụ đã chủ động phối hợp với các Bộ tập trung xây dựng 5 hệ thống thang bảng lương.

Du lịch phục hồi mạnh, khách quốc tế 4 tháng đạt 6,2 triệu lượt

Thứ 7, 04/05/2024 | 18:55
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn thông tin Kkinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng bình quân 4 tháng tăng 3,93%
Cùng chuyên mục

Bộ Tài chính: Giá vé máy bay thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT

Thứ 7, 04/05/2024 | 17:51
Theo Bộ Tài chính, giá dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không thuộc thẩm quyền của Bộ Giao Thông vận tải, không phải là khoản phí thuộc ngân sách Nhà nước.

LPBank triển khai các thủ tục đổi tên ngân hàng

Thứ 7, 04/05/2024 | 16:50
Tên gọi mới sẽ phù hợp hơn với chiến lược phát triển, thể hiện cam kết của LPBank trong việc mang tới lợi ích cho khách hàng, đối tác và cổ đông.

Nghịch lý giá vàng: Thế giới giảm, giá vàng SJC vẫn tăng vọt

Thứ 7, 04/05/2024 | 15:41
Giá vàng thế giới giảm mạnh, cùng thời điểm Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu vàng để cung ứng cho thị trường, nhưng nghịch lý là giá vàng miếng SJC vẫn tăng và lập kỷ lục mới.

[E] EVNFinance phát triển bền vững thông qua 3 trụ cột chính

Thứ 7, 04/05/2024 | 11:00
3 trụ cột chính EVNFinance hướng tới là quản trị phát triển bền vững, quản trị rủi ro phát triển bền vững, khung sản phẩm bền vững để hướng tới phát triển bền vững.

[E] Phó Chủ tịch VNBA: Tín dụng xanh phải là tín dụng ưu đãi

Thứ 7, 04/05/2024 | 08:10
TS.Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch VNBA nhận định, lãi suất cho vay đối với các dự án xanh về cơ bản vẫn chưa có sự khác biệt với các khoản vay khác của ngân hàng.
     
Nổi bật trong ngày

Thị trường chíp bán dẫn dự báo là ngành công nghiệp nghìn tỷ đô vào năm 2030

Chủ nhật, 05/05/2024 | 13:00
Với tốc độ tăng trưởng nhanh và ổn định trong suốt 2 thập kỷ qua, thị trường chip bán dẫn được dự báo sẽ trở thành ngành công nghiệp nghìn tỷ USD vào năm 2030.

Vàng SJC ngược dòng thế giới, lập đỉnh: Chuyên gia dự báo bất ngờ về giá vàng tuần tới

Chủ nhật, 05/05/2024 | 16:00
Trái ngược với SJC , vàng thế giới tiếp tục sụt giảm mạnh. Theo dự báo của các chuyên gia, giá vàng sẽ tiếp tục trượt dốc trong thời gian tới.

Giá vàng 5/5: Giá vàng SJC cao chót vót, sát mốc 86 triệu đồng/lượng

Chủ nhật, 05/05/2024 | 09:24
Giá vàng thế giới kết thúc 1 tuần giảm giá trong bối cảnh nhà đầu tư chốt lời. Trong khi ở thị trường trong nước, vàng miếng SJC tiến sát mốc 86 triệu đồng/lượng.

Xuất khẩu điện thoại và linh kiện mang về hơn 18,4 tỷ USD

Chủ nhật, 05/05/2024 | 06:15
Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu điện thoại và linh kiện thu về hơn 18,4 tỷ USD, tăng 6,6% so với 4 tháng năm 2023.