Được biết, Tổng thống Putin nói với ông Assad rằng trong bối cảnh quân đội Syria đang liên tục giành được “chiến thắng và thành công” trên chiến trường trong thời gian qua thì các lực lượng vũ trang nước ngoài sẽ sớm rút khỏi Syria.
“Với chiến thắng và thành công của quân đội Syria trong cuộc chiến chống khủng bố, dưới ánh sáng bình minh của một giai đoạn tích cực hơn và với sự thật rằng một tiến trình chính trị chủ động hơn đã bắt đầu, thì các lực lượng vũ trang nước ngoài sẽ sớm rút khỏi lãnh thổ Syria”, Tass dẫn lời ông Putin tuyên bố.
Các lực lượng quân sự hiện đang có mặt ở Syria bao gồm Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và các lực lượng thân Mỹ, cũng như các chiến binh Hezbollah của Liban và nhiều chiến binh ủng hộ Assad khác.
Do đó, vẫn chưa rõ ông Putin đang ám chỉ tới “lực lượng vũ trang nào” trong số những thành phần nêu trên.
Hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh sự quan trọng của việc thiết lập các điều kiện cho một giải pháp chính trị đối với xung đột ở Syria, theo hãng thông tấn Tass.
Nga là đồng minh chủ chốt của chính quyền Tổng thống Assad. Sự hỗ trợ về mặt quân sự của Moscow đã giúp Tổng thống Syria giành lại phần lớn lãnh thổ bị mất trước đó nằm dưới sự kiểm soát của các phiến quân và những phần tử khủng bố.
Trước đó không lâu, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gặp mặt Tổng thống Putin tại Moscow, khẳng định rằng ông đã nói với nhà lãnh đạo Nga về “quyền và nghĩa vụ của Israel trong việc bảo vệ quốc gia này trước sự gây hấn của Iran tại lãnh thổ Syria”.
Nga tháng trước gợi ý rằng, Moscow có thể sẽ hỗ trợ hệ thống lá chắn tên lửa tối tân cho chính quyền Assad bất chấp sự phản đối từ Israel. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay, các cuộc tấn công của phương Tây đã xóa bỏ mọi trở ngại đạo đức của Nga trong quá trình vũ trang cho Syria.
Và câu chuyện S-300
Tuy nhiên, một trợ lý Tổng thống Nga khẳng định hai ngày trước chuyến thăm Moscow của ông Netanyahu rằng ông Putin đã tiếp thu những quan ngại của Israel về sự hiện diện của Iran tại Syria. Vị trợ lý này cho hay Nga hiện không đàm phán với Syria về việc cung cấp lá chắn tên lửa S-300 và quân đội Syria đã “có mọi thứ họ cần”.
Tuần trước, lực lượng Iran đã phóng 20 quả tên lửa nhằm vào Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ở Cao nguyên Golan. Đáp lại, Israel đã tiến hành một đợt không kích dữ dội nhất sau nhiều thập kỷ, công khai tấn công hàng loạt mục tiêu hậu cần và quân sự của Iran ở Syria.
Quân đội Israel cáo buộc lực lượng Al-Quds của Iran khởi động cuộc tấn công nhằm vào Cao nguyên Golan mà Israel đang kiểm soát, cho rằng đó là hành động trả đũa cho các cuộc tấn công trước đó mà Israel nhằm vào căn cứ Iran ở Syria.
Lãnh đạo nhóm Hezbollah Liban, ông Sayyed Hassan Nasrallah, hôm đầu tuần cho rằng các cuộc tấn công tên lửa của Syria nhằm vào Cao nguyên Golan đánh dấu một giai đoạn mới của chiến tranh Syria.
Xem thêm: Lý do TT Putin điều tàu chiến chất đầy tên lửa Kalibr tới Địa Trung Hải trực chiến