Theo thông tin từ Báo Công Thương, trên thị trường thế giới, phiên giao dịch cuối cùng của tuần trước, giá dầu tuần này giảm sâu với giá dầu Brent giảm khoảng 11% xuống mức 84,58 USD/thùng, giá dầu WTI của Mỹ giảm hơn 8% xuống mức 82,79 USD/thùng.
Phiên giao dịch đầu tiên của tuần kết thúc bằng sự sụt giảm giá dầu khoảng 2% xuống mức thấp nhất trong 3 tuần do hợp đồng dầu Brent tháng 11 đã hết hạn, đồng USD Mỹ mạnh lên, các nhà giao dịch chốt lãi, lo ngại về nguồn cung dầu thô và áp lực lên nhu cầu bởi lãi suất cao.
Trong phiên giao dịch thứ hai của tuần, giá dầu đã có thời điểm trượt khỏi mốc 90 USD/thùng, đồng thời ghi nhận mức tăng nhẹ chưa đến 50 cent. Giá dầu biến động giảm trong phiên bởi đồng USD chạm mức cao nhất trong 10 tháng so với rổ tiền tệ và dữ liệu về cơ hội việc làm của Mỹ cho thấy thị trường lao động vẫn thắt chặt có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào tháng tới.
Nhu cầu nhiên liệu sụt giảm đã đẩy giá dầu giảm hơn 5 USD trong phiên giao dịch thứ ba của tuần. Cùng với sự sụt giảm “khủng” của hai mặt hàng dầu tiêu chuẩn Brent và WTI, trong phiên này, giá dầu sưởi và xăng tương lai cũng giảm hơn 5%.
Giá dầu tuần này giảm sâu với giá dầu Brent giảm khoảng 11% xuống mức 84,58 USD/thùng, giá dầu WTI của Mỹ giảm hơn 8% xuống mức 82,79 USD/thùng.
Đà giảm của giá dầu đã kéo sang phiên giao dịch thứ tư của tuần dù đầu phiên giá dầu đã có lúc tăng nhẹ. Lo ngại về nhu cầu nhiên liệu đã lấn át quyết định của OPEC+ về việc duy trì cắt giảm sản lượng dầu, giữ nguồn cung thắt chặt đã hỗ trợ giá dầu trượt dài thêm khoảng 2%.
Từ diễn biến của giá xăng dầu thế giới, ngày 8/10, trao đổi với VTC News, ông Giang Chấn Tây - Giám đốc Công ty TNHH Bội Ngọc nhận định, kỳ điều chỉnh ngày 11/10 tới giá xăng có thể giảm đến 1.300 đồng/lít, dầu có thể giảm 1.000 đồng/lít/kg.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.