Giá trị tiền ảo bitcoin đạt đỉnh, lên đến 1.330 USD

Giá trị tiền ảo bitcoin đạt đỉnh, lên đến 1.330 USD

Thứ 7, 29/04/2017 | 00:41
0
Giá trị đồng tiền ảo bitcoin đang được giao dịch ở mức cao kỷ lục nhất từ trước đến nay, lên đến 1.330 USD cho mỗi bitocin, tương ứng mức tăng 2,9%.

Năm 2017 được xem là một năm không ổn định của bitcoin. Nó đã tăng hơn 20% trong tuần đầu tiên trước khi sụt giảm 35% sau đó. Tuy nhiên, tỷ giá hối đoái của đồng tiền này đã nhanh chóng tăng lên sau khi sàn giao dịch bitcoin lớn nhất ở Trung Quốc đưa ra mức phí 0,2% cho mỗi giao dịch và ngăn không cho khách hàng rút tiền từ các tài khoản giao dịch của họ.

Cuộc sống số - Giá trị tiền ảo bitcoin đạt đỉnh, lên đến 1.330 USD

 Giá trị tiền ảo bitcoin đã đạt đỉnh 1.330 USD/bitcoin trong phiên giao dịch đầu ngày 27/4.

Trước đó, mức giá trị kỷ lục dành cho bitcoin ở mức 1327,19 USD được xác lập vào ngày 10/3, chỉ vài giờ sau khi Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Hoa Kỳ (SEC) bác đơn xin xét duyệt của quỹ Winklevoss Bitcoin t ETF. Đó là lần thứ hai SEC bác bỏ việc xét duyệt một quỹ ETF.

Được biết, bitcoin là một loại tiền tệ kỹ thuật số phân cấp dựa trên một mã nguồn mở và sử dụng giao thức internet ngang hàng. Bitcoin được giới thiệu bởi một nhà phát triển mang biệt hiệu là Satoshi Nakamoto trong năm 2009 và bắt đầu gây sốt trên thế giới vào khoảng đầu năm 2014.

Cuộc sống số - Giá trị tiền ảo bitcoin đạt đỉnh, lên đến 1.330 USD (Hình 2).

 Bitcoin được sử dụng cho hoạt động tài chính tại một số quốc gia, nhưng chủ yếu trong thế giới ngầm.

Mặc dù bị nhiều quốc gia từ chối cấp phép hoạt động (sử dụng cho các giao dịch mang tính thương mại) nhưng bitcoin vẫn được sử dụng trong các giao dịch trên mạng, đặc biệt khi cơ quan điều tiết tài chính Nhật Bản ccho biết đó là phương pháp thanh toán hợp pháp, trong khi chính phủ Nga cho biết đang tìm cách chấp thuận bitcoin vào năm 2018. Về phần SEC, trong một động thái gần đây họ nói rằng đang cân nhắc lại việc xét duyệt quỹ Winklevoss ETF.

Kiến An

Cùng tác giả

Dùng smartphone tránh những đoạn đường thu phí

Thứ 4, 02/08/2017 | 10:47
Nếu đang lập kế hoạch cho một chuyến đi và không muốn chi tiêu tiền cho những đoạn đường có thu phí thì Google Maps là lựa chọn tốt để làm điều này.
Cùng chuyên mục

Kia K3 giảm giá 21 triệu đồng để tăng sức cạnh tranh trong phân khúc

Thứ 3, 09/04/2024 | 11:55
Theo VAMA 2 tháng đầu năm 2024, Kia K3 duy trì vị trí thứ 2 trong phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam.

Tesla sắp trình làng dự án được ấp ủ từ lâu của Elon Musk

Chủ nhật, 07/04/2024 | 19:33
Tháng 8 sắp tới sẽ chứng kiến một phương tiện hoàn toàn mới từ Tesla.

Muốn tắt Bluetooth? Android 15 nói không!

Chủ nhật, 07/04/2024 | 07:53
Android 15 sẽ tự động bật lại Bluetooth ngay cả khi bị tắt: Tiện lợi hay phiền toái?

Loạt laptop AI mới chạy vi xử lý "khủng" của Intel và pin tới 21 giờ

Thứ 6, 05/04/2024 | 14:57
HP vừa công bố loạt sản phẩm công nghệ cho văn phòng mới, gồm các dòng laptop mới được tích hợp AI.

Land Rover hé lộ thêm biển thể siêu mạnh cho dòng xe Defender

Thứ 4, 03/04/2024 | 14:53
Land Rover vừa hé lộ những hình ảnh đầu tiên về biến thể hiệu suất cao của dòng xe Defender.
     
Nổi bật trong ngày

SJC đảo chiều tăng, vượt 90 triệu đồng/lượng trước phiên đấu thầu

Thứ 4, 15/05/2024 | 18:22
Giá vàng thế giới tiếp tục tăng cao do đồng USD suy yếu. Trong nước, SJC bật tăng trở lại trước phiên đấu thầu, vượt mốc 90 triệu đồng/lượng.

Bức tranh xuất khẩu phân bón 4 tháng đầu năm

Thứ 4, 15/05/2024 | 12:00
4 tháng đầu năm, Campuchia là khách hàng lớn nhất nhập khẩu phân bón của Việt Nam với sản lượng đạt 145.793 tấn, trị giá hơn 59 triệu USD.

Bắc Giang: Đẩy mạnh xúc tiến thương mại tiêu thụ vải thiều năm 2024

Thứ 4, 15/05/2024 | 07:00
Để thúc đẩy tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm chủ lực, tỉnh Bắc Giang đang đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Hé lộ thời điểm gã khổng lồ Honda triển khai taxi không người lái

Thứ 4, 15/05/2024 | 19:05
Ở giai đoạn đầu của dự án, Honda sẽ triển khai khoảng 500 ô tô không người lái để đánh giá tính khả thi.

Lừa đảo trực tuyến gây thiệt hại 390.000 tỷ đồng, làm sao “chặn đứng”?

Thứ 5, 16/05/2024 | 06:00
Các đối tượng tội phạm mạng liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn, triệt để lợi dụng công nghệ mới để lừa đảo quy mô lớn, gây thiệt hại lên tới 390.000 tỷ đồng.