Gia Lai: “Nóng” tình trạng người dân phá rừng làm rẫy

Gia Lai: “Nóng” tình trạng người dân phá rừng làm rẫy

Hồ Hải Nam
Thứ 4, 10/04/2024 | 19:46
0
Giữa thời điểm mùa khô nắng nóng, nhiều người dân vào chặt phá rừng nhằm cơi nới diện tích rẫy, chờ mưa xuống gieo trồng.

Phá rừng lấy đất sản xuất

Ngày 10/4, theo thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai, trong quý I, toàn tỉnh xảy ra 62 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp (tăng 18 vụ so với cùng kỳ năm 2023, tương ứng tăng 40,91%).

Tang vật, phương tiện vi phạm gồm: 65,214m3 gỗ tròn, xẻ thuộc loài thông thường, 45,7 ster và hơn 18,2 tấn củi loài thông thường; 6,5kg động vật rừng và 405 cá thể chim chào mào; 7 xe ô tô, 19 xe công nông, xe độ, 26 xe máy, 9 cưa xăng và 1 công cụ khác.

Diện tích rừng bị phá là 64.645m2, diện tích cây trồng chưa thành rừng bị cháy là 248.800m2. Hiện, cơ quan chức năng đã xử lý vi phạm hành chính 32 vụ, phạt tiền 231 triệu đồng; xử lý hình sự 2 vụ còn 28 vụ đang xác minh, xử lý. 

Trước thực trạng trên, PV Người Đưa Tin đã có mặt tại “điểm nóng” phá rừng lấy đất sản xuất khu vực xã Hà Đông (huyện Đắk Đoa) để ghi nhận.

Thực tế, tại lô 14, khoảnh 8, tiểu khu 399, lâm phần do UBND xã Hà Đông quản lý có hàng trăm cây rừng có đường kính gốc từ 5 đến 20cm, chiều dài thân từ 3 đến 10m bị đốn hạ nằm ngổn ngang trên mặt đất. Cây rừng bị cưa, đốn hạ trái phép thuộc nhiều chủng loại khác nhau.

Môi trường - Gia Lai: “Nóng” tình trạng người dân phá rừng làm rẫy

Người dân phá rừng lấy đất sản xuất.

Tương tự, tại lô 88b và 88d, khoảnh 3, tiểu khu 401, thuộc lâm phần do cộng đồng làng Kon Pơ Dam và UBND xã Hà Đông quản lý cũng xảy ra tình trạng phá rừng tương tự.

Hàng trăm cây rừng có đường kính gốc từ 4-15cm, chiều dài thân từ 3 đến 8m, chủng loại gồm: cầy, cám, bứa núi, dẻ trắng cũng bị các đối tượng chặt hạ. Ở gốc cây bị hạ còn in dấu công cụ chặt phá là rìu, dao rựa. 

Còn tại lô 100, khoảnh 3, tiểu khu 401 cũng có 0,68ha cây rừng bị chặt hạ trái phép theo hình thức “cạo trọc” để làm rẫy. Khu vực này thuộc diện tích đất nông nghiệp do UBND tỉnh Gia Lai, giao cho Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên quản lý.

Quản lý, bảo vệ rừng gặp nhiều khó khăn

Ông Nguyễn Hồng Việt, Chủ tịch UBND xã Hà Đông thông tin, cuối tháng 3, qua tuần tra, lực lượng chức năng của xã đã phát hiện 3 vị trí rừng bị phá để làm rẫy tại tiểu khu 399 và 401. Tổng diện tích rừng bị chặt phá trái pháp luật khoảng 1,28ha.

Ông Việt lý giải: “Do lâm phần quản lý rộng và liền kề với khu vực rẫy của người dân trong xã nên chúng tôi gặp không ít khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ. UBND xã đã triển khai nhiều đợt tuyên truyền, vận động người dân không được thực hiện các hành vi phá rừng làm rẫy, khai thác rừng trái phép nhưng do ý thức của một bộ phận người dân còn hạn chế. Ngoài ra, nhiều người cho rằng khu vực rừng đó trước kia đã từng đốt làm rẫy rồi chuyển sang nơi khác, nay quay lại làm chứ không phải xâm lấn rừng. Hiện, lực lượng công an đã xác định được một đối tượng liên quan và đang mở rộng điều tra, xác minh các đối tượng khác”.

Môi trường - Gia Lai: “Nóng” tình trạng người dân phá rừng làm rẫy (Hình 2).

Cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Sơn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đak Đoa cho biết: Sau khi nhận báo cáo của UBND xã Hà Đông, UBND huyện Đak Đoa đã giao Hạt Kiểm lâm và cơ quan chức năng của huyện kiểm tra, xác minh 3 vị trí rừng bị chặt phá trên địa bàn xã.

Qua kiểm tra có 3 vị trí ở tiểu khu 399 và 401 thuộc lâm phần rừng tự nhiên giao cộng đồng làng Kon Pơ Dam và UBND xã Hà Đông quản lý bị phá 0,6ha, cùng 0,68ha đất nông nghiệp quy hoạch lâm nghiệp giao Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên quản lý.

Hạt Kiểm lâm đang phối hợp với Công an huyện Đak Đoa tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra và xác minh đối tượng vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Gia Lai: Một cá nhân phá rừng bị phạt hơn 160 triệu đồng

Thứ 2, 01/04/2024 | 14:02
Một người đàn ông bị phạt hơn 160 triệu đồng và phải trồng lại hơn 4.400m2 rừng đã phá.

Gia Lai: Xử lý nghiêm vụ phá rừng tại xã Kon Chiêng

Thứ 4, 13/03/2024 | 14:18
Liên quan đến vụ phá rừng trái pháp luật tại xã Kon Chiêng, cơ quan chức năng đã xác định được 2 đối tượng có liên quan.

Kon Tum: Khởi tố vụ án thuê người phá rừng

Thứ 3, 12/03/2024 | 19:45
Một người đàn ông ở tỉnh khác đến tỉnh Kon Tum thuê 4 người phá hơn 8.000m2 đất rừng.
Cùng tác giả

Nữ giáo viên vực dậy sau nỗi đau, viết tiếp giấc mơ bục giảng

Thứ 5, 09/05/2024 | 20:00
Bị chồng cũ kích nổ mìn tự chế, cô mất một tay, hỏng một mắt. Vực dậy sau nỗi đau, hằng ngày cô vẫn đứng lớp, làm việc thiện giúp học sinh nghèo.

Chuyện tình đẹp tựa cổ tích của cặp đôi khuyết tật

Thứ 5, 09/05/2024 | 16:12
Chị bị bại não, anh bị tai biến liệt nửa người. Hai mảnh đời xa lạ, tình cờ gặp nhau viết nên câu chuyện tình đẹp tựa cổ tích.

Gia Lai: Bắt đối tượng cầm đầu vụ khai thác hơn 150m3 gỗ trái phép

Thứ 5, 09/05/2024 | 11:45
Sau khi biết nhóm người do mình thuê để khai thác gỗ trái phép bị bắt, Bình bỏ trốn và bị công an phát lệnh truy nã.

Kon Tum: Nỗ lực bảo vệ "báu vật" của buôn làng

Chủ nhật, 05/05/2024 | 12:53
Với người Xơ Đăng, "cụ sao" có tuổi đời hàng trăm năm được xem là hiện thân của "thần linh". Chính vì vậy, người dân cùng lực lượng bảo vệ rừng ngày đêm canh giữ.

Độc đáo những ngôi nhà sàn vách đất mùa hè mát, mùa đông ấm

Thứ 6, 03/05/2024 | 16:00
Không phải bởi gia cảnh khó khăn, mà những ngôi nhà sàn vách đất phù hợp với thời tiết khắc nghiệt nơi đây. Và, gia chủ muốn bảo tồn nét văn hoá đặc sắc này.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Di dời 435 cơ sở ô nhiễm, không phù hợp khỏi khu dân cư

Thứ 5, 09/05/2024 | 17:16
Các cơ sở này ở Tp.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Trong đó, 216 cơ sở chấm dứt hoạt động, 160 cơ sở chuyển đổi ngành nghề, 59 cơ sở di dời vào Cụm công nghiệp Cẩm Thịnh.

Bình Dương: Quá hạn di dời, trạm bê tông vẫn “ung dung” hoạt động

Thứ 5, 09/05/2024 | 11:31
Đến nay, trạm bê tông Nam Huy Hoàng - Chi nhánh Dĩ An vẫn chưa tháo dỡ, dù đã có quyết định buộc di dời.

Quảng Ninh: Triển khai thử nghiệm dự án sản xuất xi măng xanh

Thứ 4, 08/05/2024 | 16:38
Dự án sẽ được triển khai thử nghiệm trong vòng 2 tháng với tổng kinh phí hơn 8,6 tỷ đồng do Hiệp hội Cải thiện xã hội và chuyển đổi bền vững châu Á hỗ trợ.

Hải Phòng: “Phát sốt” với vẻ đẹp những con voọc Cát Bà mới sinh

Thứ 3, 07/05/2024 | 18:45
Đàn voọc Cát Bà ở VQG Cát Bà, huyện Cát Hải, Tp.Hải Phòng, mới sinh 3 con có bộ lông màu vàng cam rực rỡ nâng tổng số con được sinh ra từ đầu năm đến nay lên 7 con.

Phú Thọ: Đẩy mạnh công tác quản lý sau đấu giá mỏ khoáng sản

Thứ 2, 06/05/2024 | 17:46
Trúng đấu giá và được UBND tỉnh Phú Thọ cấp phép khai thác cát mỏ tại sông Hồng thuộc phường Minh Nông thế nhưng đến nay việc khai thác của doanh nghiệp vẫn gặp khó.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 9/5: Nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Thứ 5, 09/05/2024 | 06:00
Nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024; Bé gái chào đời nặng hơn 3,6kg với hội chứng siêu nữ...

Dự báo thời tiết ngày 9/5/2024: Mưa to kéo dài đến khi nào?

Thứ 5, 09/05/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (9/5). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bình Dương: Quá hạn di dời, trạm bê tông vẫn “ung dung” hoạt động

Thứ 5, 09/05/2024 | 11:31
Đến nay, trạm bê tông Nam Huy Hoàng - Chi nhánh Dĩ An vẫn chưa tháo dỡ, dù đã có quyết định buộc di dời.

Tin mới nhất về đợt không khí lạnh yếu: Cảnh báo mưa dông giờ tan tầm

Thứ 5, 09/05/2024 | 10:00
Đợt không khí lạnh yếu kết hợp với hội tụ gió trên cao nên thời tiết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Hà Nội có mưa dông.

Quảng Ninh: Di dời 435 cơ sở ô nhiễm, không phù hợp khỏi khu dân cư

Thứ 5, 09/05/2024 | 17:16
Các cơ sở này ở Tp.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Trong đó, 216 cơ sở chấm dứt hoạt động, 160 cơ sở chuyển đổi ngành nghề, 59 cơ sở di dời vào Cụm công nghiệp Cẩm Thịnh.