Giả giấy tờ cơ quan báo chí trắng trợn, có hệ thống

Giả giấy tờ cơ quan báo chí trắng trợn, có hệ thống

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:05
0
Theo điều tra của PV Nguoiduatin.vn, với con dấu vuông tự khắc, ông Phạm Ngọc Lý đã cấp hàng trăm chiếc giấy giới thiệu cho hàng chục người khác nhau để hoạt động báo chí trên địa bàn các tỉnh Bắc Trung bộ, đặc biệt là ở 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Những thứ giấy tờ này Ban biên tập báo Pháp luật & Xã hội khẳng định là làm giả.

Ngày 28/6/2011, ông Phạm Ngọc Lý đã ký một loạt giấy mời gửi các cơ quan chức năng (có cả các lãnh đạo cấp tỉnh) ở Nghệ An và Hà Tĩnh đến khai trương Văn phòng thường trú báo Pháp luật & Xã hội Bắc Trung bộ tại Nghệ An vào ngày 28/7. Tuy nhiên, sau khi giấy mời được gửi đi một thời gian, ông Lý đã gọi điện cho các “khách mời” là hoãn cuộc ra mắt vì lý do đặc biệt.

Sáng ngày 17/9/2011, ông Đặng Khắc Thắng, phó giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông Nghệ An khẳng định, báo Pháp luật & Xã hội không có văn phòng và nhân sự tại đây. Nếu muốn đặt văn phòng phải có thủ tục theo đúng Tông tư số 13 của Bộ TT – TT và do Sở TT – TT cấp giấy phép. Việc tự tổ chức mời khách như vậy là sai phạm nghiêm trọng, cần điều tra xử lý. Còn BBT báo Pháp luật & Xã hội một lần nữa khẳng định, tòa soạn không hề có chủ trương ra mắt văn phòng như nội dung trong giấy mời. Đây hoàn toàn do một nhóm người tự phát.

Liên quan đến giấy mời ra mắt văn phòng, trung tá Nguyễn Trung Tính, đội trưởng đội CSGT công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết: “Tôi và anh Đán (đại tá Phan Văn Đán – trưởng công an huyện) có nhận được giấy mời. Chúng tôi chuẩn bị hoa để đi rồi lại nhận được thông báo hoãn lễ. Quả thực rất lạ”. Mục đích của nhóm “nhà báo” này, tự khắc dấu, tự in giấy mời để tổ chức cuộc ra mắt là nhằm trục lợi.

Một cán bộ hải quan khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo bất ngờ kể lại: “Thấy “phóng viên” mang giấy mời đến rồi xin hỗ trợ, chúng tôi có chuyển về cho họ 7 két bia và nước ngọt. Nhưng rồi đến ngày, họ lại báo hoãn không tổ chức nữa, chẳng hiểu sao…”.

Sau khi báo Nguoiduatin.vn phản ánh về vụ giả mạo nhà báo tống tiền, ông Nguyễn Duy Trinh, chủ tịch UBND huyện Hương Sơn cho biết: “Rất cám ơn các anh báo chí đã làm rõ thật giả. Vừa qua có một số đối tượng giả mạo báo chí đã gây phiền toái rất nhiều cho địa phương. Huyện sẽ có văn bản chỉ đạo công an vào cuộc sự việc báo nêu và thông báo sự việc này đến các xã, thị trấn và các đơn vị về hiện tượng này”.

Xuân Hồng

Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Đồng Nai: Điều tra nghi án bác sĩ sát hại người phụ nữ rồi phi tang

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:35
Nghi can là bác sĩ một bệnh viện trên địa bàn khai sát hại người phụ nữ do xuất phát từ mâu thuẫn, sau đó phi tang.
     
Nổi bật trong ngày

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.