Hiện tại, chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán năm 2025, tuy nhiên nhiều thực phẩm tươi sống đang có xu hướng tăng giá.
Theo khảo sát tại các chợ truyền thống ở Hà Nội, các loại thịt như: nạc vai, mông, ba chỉ, sườn thăn dao động 140.000 - 150.000 đồng/kg. Các loại thịt khác thấp hơn khoảng 10.000 đồng/kg.
Chị Nguyễn Hồng - một tiểu thương tại chợ Mỹ Đình cho biết: "Trong 2 tuần nay, giá thịt lợn tại chợ đầu mối tăng nên tôi buộc phải điều chỉnh. Bên Trung Quốc đang thu mua thịt lợn của Việt Nam nên mới xảy ra tình trạng tăng giá".
Tại chợ truyền thống Hà Nội, giá phần lợn ngon đang dao động 140.000- 150.000 đồng/kg (Ảnh: Thanh Loan).
Ngoài ra, chị Tô Thanh Hòa - tiểu thương khác lại cho rằng: "Mọi năm là sát Tết giá thịt mới tăng, nhưng năm nay lại tăng từ sớm. Nguyên nhân là do ảnh hưởng từ đợt lũ lụt vào tháng 9-2024 và dịch tả heo châu Phi phức tạp".
Ngoài thịt lợn, giá thịt gà, vịt và thịt bò cũng đang chứng kiến cảnh tăng giá. Cụ thể, gà công nghiệp là 75.000 đồng/kg, vịt là 85.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá các loại thịt bò cũng từ 260.000- 290.000 đồng/kg, tăng khoảng 10.000 đồng/kg so với trước đó.
Chị Ngọc Mai (nội trợ, Hà Nội) chia sẻ: "Việc tăng giá thịt dịp Tết cũng sẽ khiến người tiêu dùng phải cân nhắc, tính toán chi tiêu do đây là nguồn nguyên liệu chính cho rất nhiều thực phẩm chế biến".
Ngoài thịt lợn, giá thịt gà, vịt và thịt bò cũng đang chứng kiến cảnh tăng giá (Ảnh: Thanh Loan).
Ở góc độ người kinh doanh, chị Nguyễn Tâm Anh - chủ cơ sở Giò chả Bà Vân (Tp.Hà Nội), cũng lo lắng vì giá nguyên liệu tăng quá mạnh nhưng giá giò chả không thể tăng vì thị trường đang "ế ẩm".
"Không hiểu sao đến giờ mà nhà hàng, tiệc cưới rất ít đặt hàng, bán lẻ cũng chậm, mỗi ngày tôi chỉ bán được khoảng 40 kg giò chả, có tuần chỉ làm 4 ngày vì hàng bán ra quá chậm", chị Tâm Anh nói.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.