Gần 6 năm, 11 bác sĩ “mổ chui” hơn 3.000 ca phẫu thuật thẩm mỹ

Gần 6 năm, 11 bác sĩ “mổ chui” hơn 3.000 ca phẫu thuật thẩm mỹ

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 5, 04/02/2021 | 16:41
0
Không chỉ sai phạm chuyên môn, tại bệnh viện Trưng Vương còn diễn ra việc tự ý hoặc “môi giới” cho bệnh nhân mua vật liệu cho phẫu thuật thẩm mỹ, thu lợi hàng tỷ đồng

Thông đồng sai phạm gần 6 năm

Thanh tra TP.HCM vừa công bố Kết luận thanh tra việc thực hiện thu, chi tài chính tại khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ của bệnh viện Trưng Vương.

Mặc dù thời kỳ thanh tra là từ năm 2012 đến năm 2018 nhưng các vụ việc phát sinh trước hoặc sau đó, nếu có liên quan đến nội dung thanh tra, trường hợp xét thấy cần thiết vẫn tiến hành thanh tra để kết luận theo quy định pháp luật.

Theo đó, Kết luận chỉ ra rằng bệnh viện Trưng Vương không thực hiện mua sắm vật liệu nhân tạo để phục vụ nhu cầu phẫu thuật, thủ thuật tạo hình thẩm mỹ tại khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ từ năm 2012 đến tháng 10/2018. Đây là thực hiện không đúng quy định của bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Bệnh viện và Thông tư hướng dẫn của bộ Tài chính.

Tin nhanh - Gần 6 năm, 11 bác sĩ “mổ chui” hơn 3.000 ca phẫu thuật thẩm mỹ

Sai phạm tại bệnh viện Trưng Vương diễn ra trong thời gian dài, liên quan nhiều cá nhân, đơn vị.

Dẫn đến tình trạng các bác sĩ tự ý mua (hoặc giới thiệu cho bệnh nhân mua từ bên ngoài) vật liệu nhân tạo để cấy ghép vào cơ thể bệnh nhân khách hàng). Từ đó phát sinh các khoản thu lợi trái pháp luật của các bác sĩ từ chênh lệch giá vật liệu nhân tạo trong thời gian dài nhưng không có hồ sơ pháp lý để theo dõi, quản lý chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ các mặt hàng vật liệu nhân tạo.

Về việc lập hóa đơn bán hàng đối với vật liệu nhân tạo (vật tư y tế) sử dụng trong phẫu thuật, thủ thuật tạo hình thẩm mỹ và kê khai doanh thu nộp thuế cũng thực hiện không đầy đủ.

Từ năm 2012 đến tháng 8/2018, Bệnh viện để cho các bác sĩ khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ thực hiện thu tiền vật liệu nhân tạo, cho nên không lập hóa đơn đối với số tiền thu vật liệu nhân tạo của bệnh nhân.

Dẫn đến kê khai doanh thu chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không đầy đủ, thực hiện không đúng theo quy định của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Còn từ tháng 10/2018 đến nay, Bệnh viện có lập hóa đơn bán hàng thu tiền vật liệu nhân tạo (vật tư y tế) nhưng không kê khai doanh thu chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số tiền thu vật liệu nhân tạo.

Đối với các khoản thu từ bệnh nhân, Bệnh viện chỉ theo dõi thu tiền công phẫu thuật, thủ thuật. Phòng Tài chính - Kế toán không theo dõi, quản lý thu, chi, không ghi nhận vào sổ sách kế toán đối với việc thu tiền và mua sắm các loại vật liệu nhân tạo trong các ca phẫu thuật, thủ thuật tạo hình thẩm mỹ cho bệnh nhân từ năm 2012 đến trước tháng 8/2018. Điều đó là thực hiện không đúng theo Điều 4, Điều 5 luật Kế toán năm 2015.

Giám đốc bệnh viện Trưng Vương, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Trưởng phòng Trang thiết bị - Vật tư y tế và Trưởng khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ để xảy ra tình trạng vi phạm trong thời gian dài nên phải chịu trách nhiệm.

Thu lợi bất chính hàng tỷ đồng

Trên cơ sở xem xét giải trình của các bác sĩ và thông tin, tài liệu thu thập được đến khi kết thúc thanh tra tại Bệnh viện, đoàn thanh tra xác định rằng, tổng số tiền thu lợi trái pháp luật của 6 bác sĩ là gần 4 tỷ đồng.

Sở Y tế TP.HCM đã thu hồi, tạm giữ số tiền hơn 1,6 tỷ đồng của 4 bác sĩ. Nhưng các bác sĩ đề nghị được giảm trừ số tiền gần 250 triệu đồng vì đã bồi thường cho khách hàng không hài lòng sau phẫu thuật thẩm mỹ.

Trên cơ sở áp dụng tương tự khoản chênh lệch mà các bác sĩ khác thu được khi thực hiện từng loại ca phẫu thuật đã được sở Y tế TP xác định, đoàn thanh tra xác định tạm tính số tiền thu lợi trái pháp luật mà 2 bác sĩ còn lại đã nhận là 5,5 tỷ đồng.

Tin nhanh - Gần 6 năm, 11 bác sĩ “mổ chui” hơn 3.000 ca phẫu thuật thẩm mỹ (Hình 2).

Các bác sĩ đã thu lợi bất chính hàng tỷ đồng suốt nhiều năm qua.

Qua kiểm tra các hồ sơ bệnh án trong thời gian từ năm 2012 đến năm 2018, ghi nhận các trường hợp bệnh nhân thực hiện kỹ thuật đặt túi ngực thì đa số có dán tem nhãn hiệu vật liệu nhân tạo.

Còn các trường hợp bệnh nhân thực hiện kỹ thuật độn mũi, cằm, tiêm chất làm đầy (xóa nhăn da) thì phần lớn hồ sơ bệnh án không dán tem nhãn hiệu, nguồn gốc xuất xứ trong hồ sơ.

Đó là sai phạm nghiêm trọng về hồ sơ bệnh án theo quy định tại Điều 59 luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vật tư y tế (vật liệu nhân tạo) đưa vào cơ thể người của bộ Y tế.

Đa số các bác sĩ đã giải trình về nguồn gốc, xuất xứ là từ những nơi sản xuất vật liệu nhân tạo nổi tiếng trên thế giới như Mỹ, Hàn Quốc, Ý, Pháp và do các công ty uy tín tại Việt Nam cung cấp và được phép lưu hành của bộ Y tế nhưng do không có hồ sơ theo dõi, quản lý vật liệu nhân tạo đã sử dụng nên vẫn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, thẩm mỹ của bệnh nhân.

Có 11 bác sĩ không có chuyên môn phẫu thuật thẩm mỹ đã thực hiện 3.010 ca phẫu thuật, thủ thuật tạo hình thẩm mỹ (254 ca có sử dụng vật liệu nhân tạo, 2.756 ca không sử dụng vật liệu nhân tạo).

Từ đó, UBND TP.HCM giao Giám đốc sở Y tế TP tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của các bệnh viện.

Đặc biệt là chuyên khoa tạo hình thẩm mỹ để kịp thời chấn chỉnh việc mua sắm, sử dụng vật liệu nhân tạo (vật tư y tế) có nguồn gốc, chất lượng sản phẩm trong phẫu thuật, thủ thuật, cấy ghép vào cơ thể người, tránh các nguy cơ rủi ro, phát sinh hậu quả biến chứng từ vật liệu nhân tạo cho bệnh nhân.

Đồng thời, sở Y tế phối hợp với Thanh tra TP để thực hiện việc thu hồi khoản thu lợi trái pháp luật của các bác sĩ khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ, bệnh viện Trưng Vương trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2018 để xử lý theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Còn đối với bệnh viện Trưng Vương, giám đốc đơn vị phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể (khoa, phòng), cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có vi phạm, chịu trách nhiệm giải quyết các khiếu nại, phản ánh của các bệnh nhân đã thực hiện phẫu thuật trong trường hợp sự cố, biến chứng xảy ra.

Riêng đối với viên chức là bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn và bác sĩ Võ Anh Minh, cần phải kiểm điểm và xử lý về ý thức chấp hành tổ chức kỷ luật; chấp hành pháp luật thanh tra. Trường hợp không nghiêm túc thực hiện thì tạm đình chỉ công tác để làm rõ trách nhiệm, xử lý theo quy định của pháp luật về viên chức.

 

Bơm mỡ nhân tạo tại cơ sở “chui”, người phụ nữ bị hoại tử vú

Thứ 6, 28/12/2018 | 16:41
Sau 2 lần bơm mỡ nhân tạo tại một thẩm mỹ viện ở An Giang, người phụ nữ Sóc Trăng cảm thấy hai vú sưng đau, co cứng, viêm tấy đỏ dẫn đến hoại tử.

Phẫu thuật thẩm mỹ 'chui' ở Thanh Hóa: GĐ bệnh viện nói gì?

Thứ 6, 05/05/2017 | 09:57
Liên quan đến thông tin một nhóm bác sĩ tại bệnh viện Nhi Thanh Hóa sử dụng bệnh viện làm nơi phẫu thuật thẩm mỹ trái phép, hiện lãnh đạo đơn vị này đã thành lập tổ công tác để xác minh vụ việc.

Bác sĩ ‘công khai’ phẫu thuật thẩm mỹ ‘chui’: Ếch chết tại miệng

Thứ 5, 04/05/2017 | 22:14
Thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ “chui” nhưng một vị bác sĩ đang công tác tại bệnh viện Nhi Thanh Hóa không ngần ngại “công khai” việc mình làm với người dùng mạng xã hội.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Hơn 8.900 căn hộ tái định cư bỏ trống, nợ 81 tỷ đồng phí vận hành

Thứ 5, 09/05/2024 | 22:06
Tp.HCM hiện có 8.948 căn hộ tái định cư thuộc sở hữu nhà nước chưa bố trí cho người dân tại 85 chung cư, cụm chung cư.

Sở An toàn thực phẩm Tp.HCM lên tiếng sau các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể

Thứ 5, 09/05/2024 | 21:55
Đến hiện tại, Sở An toàn thực phẩm nhận định các vụ nghi ngộ độc tập thể ở thành phố Hồ Chí Minh có quy mô tương đối nhỏ, dưới 30 ca.

Thành phố Hồ Chí Minh còn 18 tuyến đường ngập do mưa và triều cường

Thứ 5, 09/05/2024 | 19:45
Cơ quan chuyên môn dự báo, Tp.HCM có 26 điểm ngập nước, trong đó có 19 điểm mưa lớn là ngập và 7 điểm do triều cường.

Tp.HCM: Sở Văn hóa và Thể thao sẽ mời chuyên gia thẩm định trang phục của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Thứ 5, 09/05/2024 | 19:40
Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Tp.HCM cho biết, đã làm việc với Đàm Vĩnh Hưng về việc nam ca sĩ cài huy hiệu “lạ” khi diễn trong liveshow.

Tiếp tục Lễ hội Sông nước Tp.HCM, định vị thương hiệu du lịch

Thứ 4, 08/05/2024 | 20:24
Lễ hội Sông nước Tp.HCM lần 2 sắp được tổ chức sẽ tiếp tục khai thác du lịch đường thủy, tạo sức bật kinh tế dịch vụ cho địa phương.
Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Tô Lâm: Hải Phòng thực hiện bằng được mục tiêu giảm tội phạm

Thứ 5, 09/05/2024 | 18:36
Đây là đề nghị của Bộ trưởng Tô Lâm tại cuộc làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ Tp.Hải Phòng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh địa phương.

Thông xe toàn tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt vào ngày 30/6

Thứ 5, 09/05/2024 | 17:22
Bộ GTVT đang đốc thúc Ban Quản lý dự án, các doanh nghiệp thi công cao tốc Diến Châu - Bãi Vọt hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án vào 30/6.

Hải Phòng: 50 gian hàng dự Triển lãm quốc tế điều khiển và tự động hóa

Thứ 5, 09/05/2024 | 16:07
Các gian hàng tập trung vào các lĩnh vực mô hình hóa, mô phỏng và điều khiển quá trình sản xuất, công nghệ vật liệu, năng lượng mới, năng lượng tái tạo.

Cảng container Cái Mép được cho phép đón tàu hơn 214.000 DWT giảm tải

Thứ 5, 09/05/2024 | 16:07
Sau 4 năm thử nghiệm, Bộ GTVT đã chính thức chấp thuận cho CMIT tiếp nhận tàu container có trọng tải đến 214.121 DWT giảm tải.

Học viện Ngân hàng ra mắt Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, ĐMST

Thứ 5, 09/05/2024 | 16:00
Trung tâm sẽ trở thành đầu mối trong hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của HVNH, tạo ra một bước tiến cho việc phát triển các công nghệ.
     
Nổi bật trong ngày

Xúc động Chương trình nghệ thuật “Làng Sen nuôi chí lớn"

Thứ 5, 09/05/2024 | 09:10
Những câu chuyện về cuộc đời và hành trình nuôi chí lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tái hiện một cách chân thực và đầy xúc động trong chương trình này.

Nghệ An: 4 tháng đầu năm 2024 đã giải ngân gần 989 tỷ đồng

Thứ 5, 09/05/2024 | 15:55
UBND tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị giao ban toàn tỉnh về đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, chương trình phục hồi kinh tế - xã hội và 3 chương trình MTQG.

Bộ GTVT ủng hộ nghiên cứu chuẩn bị đầu tư cao tốc Phủ Lý - Nam Định

Thứ 5, 09/05/2024 | 15:11
Bộ GTVT cho rằng việc Thủ tướng giao UBND tỉnh Nam Định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cao tốc Phủ Lý - Nam Định là có cơ sở.

Hải Phòng: 50 gian hàng dự Triển lãm quốc tế điều khiển và tự động hóa

Thứ 5, 09/05/2024 | 16:07
Các gian hàng tập trung vào các lĩnh vực mô hình hóa, mô phỏng và điều khiển quá trình sản xuất, công nghệ vật liệu, năng lượng mới, năng lượng tái tạo.

Bộ trưởng Tô Lâm: Hải Phòng thực hiện bằng được mục tiêu giảm tội phạm

Thứ 5, 09/05/2024 | 18:36
Đây là đề nghị của Bộ trưởng Tô Lâm tại cuộc làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ Tp.Hải Phòng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh địa phương.