Gần 17.000 ha rừng Cà Mau báo động nguy cơ cháy cao nhất

Gần 17.000 ha rừng Cà Mau báo động nguy cơ cháy cao nhất

Hữu Việt Tâm
Thứ 6, 06/04/2018 | 19:14
0
Tình hình nắng nóng kéo dài làm toàn bộ diện tích rừng tràm tại tỉnh Cà Mau gần như đã khô hạn. Gần 17.000ha rừng tràm đang đối mặt với nguy cơ cháy cao.

Chiều 6/4, ông Lê Văn Hải, Chi cục Trưởng chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau cho biết, toàn lâm phần rừng trên địa bàn tỉnh Cà Mau là hơn 43.000ha. Đến thời điểm hiện tại, diện tích khô hạn là 41.000ha. Nhìn chung, chính quyền, nhân dân các xã, huyện làm tương đối tốt các phương án phòng chống cháy rừng.

Trong đó, cảnh báo cháy rừng ở cấp 3 là 11.000ha, cấp 4 (cấp nguy hiểm) là gần 14.000ha và báo cháy cấp 5 (cấp cực kỳ nguy hiểm) gần 3.000ha. Các diện tích này tập trung chủ yếu ở các xã Nguyễn Phích, Khánh An, Khánh Lâm (huyện U Minh) và xã Khánh Bình Tây Bắc (huyện Trần Văn Thời).

Gần 17.000 ha rừng Cà Mau báo động nguy cơ cháy cao nhất

Một góc rừng tràm U Minh Hạ.

Trước tình hình này, cơ quan chức năng, chủ rừng,… của tỉnh Cà Mau đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo vệ rừng và bố trí lực lượng, phương tiện thường xuyên kiểm tra, luồn rừng, trực “canh lửa” 24/24 trên toàn lâm phần.

Đồng thời, thường xuyên theo dõi mực nước trên địa bàn lâm phần để đưa ra dự báo cấp cháy rừng phù hợp, nhằm chủ động phương tiện, lực lượng để tham gia ứng cứu kịp thời khi có cháy xảy ra…

Ngoài ra, chi cục Kiểm lâm tỉnh có làm băng, đĩa tuyên truyền gửi xuống các chủ rừng, hạt Kiểm lâm để nhắc nhở ý thức người dân trong việc sử dụng lửa; khuyến cáo người dân không nên vào rừng lấy ong; làm các biển báo khu vực nguy hiểm cấm người ra vào rừng, khu vực cấm lửa…

Gần 17.000 ha rừng Cà Mau báo động nguy cơ cháy cao nhất (Hình 2).

Trong số gần 41.000ha rừng bị khô hạn có gần 17.000ha rừng đã chuyển sang cấp báo động cháy nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm.

Ông Hải cho hay, theo dự báo của cơ quan chức năng, mùa khô năm nay có khả năng kết thúc sớm. Tuy vậy, lực lượng kiểm lâm, chủ rừng và người dân không được chủ quan, phải nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động các biện pháp phòng chống cháy rừng theo kế hoạch, phương án đã được triển khai vào đầu mùa khô. 

Cà Mau: Nhiều tiêu chí "độc đáo" trong xét tặng khen thưởng

Thứ 3, 03/04/2018 | 08:45
Chủ tịch tỉnh Cà Mau vừa có chỉ đạo gửi các sở, ban, ngành, địa phương trong việc chấn chỉnh và nâng cao công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

Bộ trưởng Y tế tặng Bằng khen cho 2 cá nhân vượt 200km hiến máu cứu người

Thứ 2, 02/04/2018 | 14:07
Bộ trưởng bộ Y tế vừa có quyết định tặng Bằng khen cho cá nhân trú tại tỉnh Quảng Bình đã vượt hơn 200km ra Hà Tĩnh hiến máu cứu sống bệnh nhân nguy kịch.

Ca sĩ Thanh Lam sẽ biểu diễn trong Liên hoan âm nhạc châu Âu

Thứ 7, 11/11/2017 | 06:05
Lần đầu tiên Diva Thanh Lam sẽ biểu diễn cùng nghệ sĩ dương cầm Trí Minh và các nghệ sĩ Đan Mạch trong đêm nhạc mở màn Liên hoan âm nhạc châu Âu 2017.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.