Facebook đăng ký dịch vụ Bitcoin, tiền mã hóa

Facebook đăng ký dịch vụ Bitcoin, tiền mã hóa

Thứ 2, 31/01/2022 | 08:12
0
Hồ sơ của Facebook được nộp cho Cục Sở hữu Công nghiệp (INPI) tại Brazil hôm 5/10/2021 và đang trong quá trình xét duyệt.

Facebook (hiện đổi tên thành Meta) đã nộp đơn đăng ký thương hiệu cho một số sản phẩm mới liên quan đến blockchain tại Brazil. Theo hồ sơ được công bố, Meta sẽ tập trung phát triển hệ thống phần cứng và ứng dụng liên quan đến lĩnh vực tiền số và Bitcoin.

Theo BeInCrypto, hồ sơ được nộp cho Cục Sở hữu Công nghiệp (INPI) tại Brazil hôm 5/10/2021 và đang trong quá trình xét duyệt.

Các sản phẩm và dịch vụ gắn liền với tiền mã hóa như sàn giao dịch, ví nóng, lạnh được Facebook đề cập trong bộ hồ sơ, theo CoinTelegraph.

“Thiết kế, xây dựng và triển khai hoạt động xác thực giao dịch tiền số, bao gồm các giao dịch liên quan đến Bitcoin được thực hiện trên ứng dụng bên thứ ba", hồ sơ của Meta mô tả lộ trình phát triển sản phẩm.

Kể từ khi đổi thương hiệu sang Meta, công ty này đã chuyển chiến lược tập trung vào các sản phẩm liên quan đến vũ trụ ảo (metaverse) và Web3, thế hệ Internet tiếp theo được xây dựng trên nền tảng blockchain.

Facebook đã chấm dứt dự án tiền ổn định giá (stablecoin) Diem mà họ đã theo đuổi từ năm 2019. Meta thông báo đang hợp tác với các ngân hàng đầu tư nhằm hỗ trợ họ chuyển nhượng tài sản và sở hữu trí tuệ gắn với dự án Diem. Cuộc hành trình với đồng stablecoin này là bước đầu của chiến lược metaverse đầy tham vọng trong 10 năm tới.

Trong tuần trước, Meta thông báo họ đang phát triển tính năng cho phép người dùng hiển thị tác phẩm số gắn với token không thể thay thế (NFT) trên ảnh bìa, tường nhà. Facebook cho biết sẽ phát hành gian hàng mua bán NFT trên nền tảng mạng xã hội của họ trong tương lai gần.

Hồi tháng 5 năm ngoái, ông chủ Facebook Mark Zuckerberg đã làm cộng đồng mạng "dậy sóng" khi đăng tải bài viết trên trang cá nhân về Bitcoin.

Mark Zuckerberg là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong giới công nghệ, và là nhà đồng sáng lập kiêm CEO của Facebook - mạng xã hội lớn nhất thế giới. Mark Zuckerberg nổi tiếng là một tỷ phú kiệm lời, kín tiếng. Vì thế khi ông chủ Facebook đăng tải hình ảnh 2 chú dê và đề cập đến Bitcoin đã khiến cộng đồng mạng đặc biệt chú ý.

Cộng đồng mạng cũng suy đoán về bức ảnh khoe dê của Mark Zuckerberg. Một số người cho rằng vị tỷ phú công nghệ này đang muốn gây ảnh hưởng đến Bitcoin như ông Elon Musk (ông chủ hãng xe điện Tesla và tập đoàn công nghệ SpaceX) đang làm với Dogecoin.

Đào Vũ (Theo Zing, VOV)

 

Facebook Messenger sẽ có thông báo khi màn hình trò chuyện riêng tư

Chủ nhật, 30/01/2022 | 07:37
Meta vừa thông báo bổ sung một số tính năng bảo vệ cuộc trò chuyện cho ứng dụng Messenger.

Google và Facebook câu kết để thống lĩnh thị trường quảng cáo

Chủ nhật, 16/01/2022 | 19:20
Tài liệu của 1 tòa án ở New York (Mỹ) công bố cho thấy các lãnh đạo Google và Facebook đã "đi đêm" để duy trì thế thống trị trên thị trường quảng cáo trực tuyến.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Kia K3 giảm giá 21 triệu đồng để tăng sức cạnh tranh trong phân khúc

Thứ 3, 09/04/2024 | 11:55
Theo VAMA 2 tháng đầu năm 2024, Kia K3 duy trì vị trí thứ 2 trong phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam.

Tesla sắp trình làng dự án được ấp ủ từ lâu của Elon Musk

Chủ nhật, 07/04/2024 | 19:33
Tháng 8 sắp tới sẽ chứng kiến một phương tiện hoàn toàn mới từ Tesla.

Muốn tắt Bluetooth? Android 15 nói không!

Chủ nhật, 07/04/2024 | 07:53
Android 15 sẽ tự động bật lại Bluetooth ngay cả khi bị tắt: Tiện lợi hay phiền toái?

Loạt laptop AI mới chạy vi xử lý "khủng" của Intel và pin tới 21 giờ

Thứ 6, 05/04/2024 | 14:57
HP vừa công bố loạt sản phẩm công nghệ cho văn phòng mới, gồm các dòng laptop mới được tích hợp AI.

Land Rover hé lộ thêm biển thể siêu mạnh cho dòng xe Defender

Thứ 4, 03/04/2024 | 14:53
Land Rover vừa hé lộ những hình ảnh đầu tiên về biến thể hiệu suất cao của dòng xe Defender.
     
Nổi bật trong ngày

"Bùng nổ" mỗi tháng có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream tại Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:16
Bình quân mỗi tháng đang có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream, với sự tham gia của hơn 50.000 nhà bán hàng.

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.