Ý tưởng thí điểm bỏ biên chế giáo viên do Bộ trưởng bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ phát biểu đang tạo ra những dư luận trái chiều. Nhiều người lo sẽ biến trường học thành môi trường kinh doanh.
Thầy Nguyễn Tiến Dũng, giáo viên trường THCS Hợp Thành (Yên Thành, Nghệ An) đã có những chia sẻ thẳng thắn về đề xuất xóa biên chế trong ngành giáo dục.
Trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, Phó Thủ tướng Chính phủ đã thông tin về quan điểm của Chính phủ trước việc thí điểm bỏ biên chế giáo viên.
Phát ngôn thí điểm xóa bỏ biên chế giáo viên của ông Phùng Xuân Nhạ - Bộ trưởng bộ GD&ĐT đã gây bức xúc trong dư luận mấy ngày qua. Nhiều giáo viên đã lên tiếng…
Nếu bỏ biên chế giáo viên, giao quyền cho hiệu trưởng, giám đốc bệnh viện không có sự tuyển chọn có thể trở thành “giao trứng cho ác", ĐB Nguyễn Lân Hiếu quan ngại.
Nếu việc bỏ biên chế đối với giáo viên diễn ra, ai sẽ là người trả lương cho các thầy cô? Lúc đó học phí sẽ phải tăng, như vậy, con em nhà nghèo sẽ phải "nuôi" thầy cô giáo?
Nhiều chuyên gia pháp lý phản đối kịch liệt, cho rằng phát biểu của Bộ trưởng bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ “vênh” với luật Cán bộ, công chức, luật Viên chức.
Nếu giáo viên cơ sở giáo dục công lập mà không là viên chức thì sẽ là gì, giáo viên sẽ ở đâu trong mã ngạch hành chính – sự nghiệp? Cái này cần được tính toán kỹ trước khi áp dụng thí điểm.
Thầy giáo Đỗ Việt Khoa nói: “Xin đừng thí điểm gì nữa, nhiều thí điểm đã thất bại rồi. Còn nếu lãnh đạo Bộ xin tự ra khỏi biên chế, chúng tôi sẽ vui vẻ học tập”.
Dù các nước trên thế giới có những quy định khác nhau về chế độ dành cho giáo viên, song nhìn chung nghề giáo thường được chú trọng đảm bảo tính ổn định, lâu dài.
Việc hàng triệu giáo viên Việt Nam đứng trước nguy cơ bị xoá tên khỏi danh sách công chức, viên chức đang đi ngược lại với phần đông xu thế đãi ngộ giáo viên ở các quốc gia tiên tiến trên thế giới.