Đường lầy lội, chú rể bỏ ô tô rước dâu bằng máy cày

Đường lầy lội, chú rể bỏ ô tô rước dâu bằng máy cày

Chủ nhật, 12/03/2017 | 08:49
0
Do trời mưa, đường lầy lội, một chú rể trú huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An đã quyết định bỏ ô tô để rước dâu bằng dàn máy cày sẵn có tại địa phương, nhằm khắc phục khó khăn về thời tiết.

Chú rể trong đám cưới có màn rước dâu bằng máy cày là anh Trần Anh Chung (22 tuổi), trú ở xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Trước đó, đám cưới của anh Chung và vợ là chị Tăng Thị Hảo đã diễn ra vào ngày 9/3.

Lạ & Cười - Đường lầy lội, chú rể bỏ ô tô rước dâu bằng máy cày

Chỉ có những chiếc máy cày mới vượt qua những đoạn đường bùn đất, lầy lội như thế này.

Anh Chung cho biết, hơn một tháng trước ngày cưới, anh và gia đình đã thống nhất thuê ô tô 4 chỗ để đón dâu. Tuy nhiên, đến ngày 8/3, do trời mưa to, đường làng lầy lội nên việc rước dâu bằng ô tô không thực hiện được. Sẵn có người thân trong họ làm nghề lái máy cày, anh nảy sinh ý định sẽ rước dâu bằng phương tiện này để khắc phục khó khăn của thời tiết.

Ngoài chiếc máy cày làm xe hoa, anh Chung còn thuê 5 máy cày khác ở tại địa phương để chở khoảng gần 100 người thân và bạn bè tham dự đám cưới.

"Em nghĩ, đường lầy lội như thế,  nếu mình và vợ ngồi ô tô 4 chỗ, trong khi người thân và bạn bè phải chạy xe máy theo sau thì rất khó khăn. Vì vậy em mới chuyển qua ý tưởng thuê máy cày để tiện đi trên đường quê, hơn nữa chi phí thuê máy cày không không quá đắt", chú rể tâm sự.

Lạ & Cười - Đường lầy lội, chú rể bỏ ô tô rước dâu bằng máy cày (Hình 2).

 Chiếc máy cày được trang trí rất đẹp mắt để làm xe hoa cho cô dâu chú rể.

Trước đó, vào ngày 8/2, tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, một chú rể cũng dùng xe nâng để rước dâu. Điều đáng nói là cô dâu và chú rể ngồi trên xe nâng với độ cao khoảng 4m, trên đầu cô dâu chú rể còn có nhiều dây điện chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm. Sau khi những hình ảnh của đám cưới này được phát tán trên mạng xã hội, rất nhiều người cho rằng đó là một hành động chơi ngông, thiếu suy nghĩ và coi thường tính mạng.

Xuân Chinh

Cùng tác giả

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Thanh Hóa chung tay gỡ thẻ vàng IUU cho hải sản Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:45
Tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện bộ NN&PTNT, các chuyên gia thủy sản và bà con ngư dân tham dự buổi tọa đàm “Dốc sức gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt”.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.