Dùng hoạt chất thiên nhiên làm đẹp là xu hướng nhưng cần cảnh giác

Hoàng Thị Bích
Thứ 7, 20/04/2024 | 12:42
0
Theo các chuyên gia, trào lưu sử dụng các hoạt chất thiên nhiên đang là xu hướng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, người dùng cần lựa chọn sản phẩm thông thái.

Nguy cơ khi dùng kem trộn không rõ nguồn gốc

Chia sẻ với Người Đưa Tin bên lề diễn đàn trực tuyến với chủ đề: “Thị trường ngành làm đẹp năm 2024: Biến thách thức thành cơ hội bứt phá tăng trưởng bền vững”, dược sĩ Nguyễn Xuân Hoàng – Phó Chủ tịch Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam cho biết trào lưu sử dụng các hoạt chất thiên nhiên đang là xu hướng trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.

“Việt Nam là đất nước có nhiều bài thuốc y học cổ truyền, làm đẹp lâu năm, nền tảng về thảo dược rất phong phú. Cộng thêm công nghệ hiện đại đã biến sản phẩm thiên nhiên trở thành sản phẩm làm đẹp rất tốt và được ưa chuộng”, ông Hoàng nói.

Sức khỏe - Dùng hoạt chất thiên nhiên làm đẹp là xu hướng nhưng cần cảnh giác

Ông Nguyễn Xuân Hoàng – Phó Chủ tịch Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam trao đổi với báo chí (Ảnh: Hoàng Bích).

Tuy nhiên, thời gian qua đã có rất nhiều trường hợp biến chứng do sử dụng mỹ phẩm, kem trộn từ tự nhiên nhưng không rõ nguồn gốc. Thực tế, Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam đã nhận được vô số các phản hồi về nhiều trường hợp sử dụng sản phẩm handmade không đảm bảo chất lượng. Thậm chí, có nhiều người phải vào bệnh viện cấp cứu mới biết là do dùng phải kem trộn, không rõ nguồn gốc.

Ông Hoàng cho rằng, nếu dùng kem trộn hay kem handmade thì có rất nhiều nguy cơ. Phó Chủ tịch Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam chỉ ra nguy cơ là do người làm kem handmade không có kiến thức sâu, không biết thế nào là kiến trúc về da, không hiểu được sinh lý da. Thường học theo trên mạng và cứ trộn theo chất này chất kia.

“Thậm chí, họ không biết corticoid cực kỳ độc hại đối với da, họ cho vào để làm trắng da tạo thành kem tắm trắng. Như vậy, rất nguy hiểm gây tác dụng phụ đặc biệt ảnh hưởng đến thận, loãng xương, dạ dày, rụng tóc, thậm chí ung thư da”, ông Hoàng chia sẻ.

Thêm vào đó, kem trộn không được cơ quan chức năng quản lý chứng nhận có nguy cơ bị nhiễm các độc tố, vi khuẩn có hại, không thể kiểm soát được.

Do đó, Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam khuyến cáo người tiêu dùng không nên dùng các loại kem handmade và kem trộn không rõ nguồn gốc.

“Đã có quy định muốn sản xuất ra để bán cho người khác, để thương mại hóa thì phải đăng ký”, ông Hoàng nói.

Cần chế tài xử lý mạnh tay

Trước đó không lâu, một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội Tiktok về quá trình làm kem trộn trứng gà dưỡng da, "người pha chế" đã thêm vào nhiều thành phần độc lạ để nâng cấp cho sản phẩm của mình.

Không chỉ có vậy, nhiều video quảng cáo còn đính kèm cả liên kết để mua hàng. Chỉ với vài thao tác đơn giản, kem trộn sẽ được vận chuyển ngay tận nhà của người mua. Còn chất lượng và độ an toàn của các sản phẩm chỉ được đảm bảo bằng "miệng" của người bán.

Sức khỏe - Dùng hoạt chất thiên nhiên làm đẹp là xu hướng nhưng cần cảnh giác (Hình 2).

Video về quá trình làm kem trộn trứng gà dưỡng da từng khiến chuyên gia da liễu "hãi hùng" (Ảnh cắt từ clip).

ThS.BSCKII Nguyễn Tiến Thành - Thành viên Hội Da liễu Việt Nam cho biết thêm, kem trộn là một loại mỹ phẩm được tạo ra bằng cách trộn các thuốc, hóa chất, hóa mỹ phẩm, với thành phần cụ thể phụ thuộc vào mục đích sử dụng.

Vấn đề bắt đầu phát sinh khi người tạo ra kem trộn thường là các cá nhân, cơ sở nhỏ lẻ không hề được đào tạo hay cấp phép, cũng như không có kiến thức về hóa mỹ phẩm.

Theo BS.Tiến Thành, thời gian gần đây, kem trộn xuất hiện với hình thức tinh vi hơn với "vỏ bọc" mỹ phẩm thiên nhiên.

Kem trộn được sản xuất và đóng gói với những dụng cụ, quy trình rất thô sơ không hề được đảm bảo kiểm soát nhiễm khuẩn, vốn đã có nguy cơ nhiễm khuẩn rất cao.  Khi người dùng bôi kem trộn lên da sẽ rất nguy hiểm.

Cụ thể, tùy theo mục đích sử dụng, mà các loại mỹ phẩm này sẽ được trộn thêm các thành phần khác nhau như:

Làm trắng da: hydroquinone, dẫn xuất của benzen, vitamin A acid, azelaic, corticoid, thậm chí là cả thủy ngân. Điều trị mụn trứng cá: Vitamin A acid, azelaic… Kem có tác dụng lột sâu: salicylic, glycolic, hợp chất của phenol…

Một thành phần thường được cho quá liều trong kem trộn là corticoid. Theo bác sĩ da liễu, sử dụng corticoid chỉ trong thời gian rất ngắn, người dùng đã có làn da trắng mịn màng, không tì vết, khiến không ít người nghĩ nó là thần dược.

Nhưng cái đẹp ấy chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, hệ quả là người dùng đối mặt tình trạng viêm da kích ứng, nổi mụn kịch phát, giãn mạch máu sâu trong da, gây chảy xệ, làn da không thể sinh sản đủ tế bào mới bù đắp cho các tế bào chết dẫn tới xù xì, đen sạm…

"Nguy hiểm hơn, việc lạm dụng corticoid có thể gây rối loạn chuyển hóa, tích nước, teo tuyến thượng thận, teo cơ, đái tháo đường, loãng xương, nguy cơ huyết khối", BS.Thành chỉ rõ.

Từ những nguy cơ trên, chuyên gia da liễu khuyến cáo người dân cần cẩn trọng trong việc lựa chọn các sản phẩm làm đẹp. Chỉ sử dụng sản phẩm đã được cấp phép, kiểm định mua từ các nhà bán hàng uy tín.

Ngoài ra, ông Nguyễn Xuân Hoàng cũng cho rằng hiện nay, hành lang pháp lý đối với việc quản lý kem trộn, kem handmade chưa được rõ ràng, các cơ sở sản xuất mỹ phẩm đạt được GMP còn rất thấp. Do đó, ông đề nghị cần có những nghị định, trong đó có chế tài xử lý mạnh tay đối với các đơn vị sản xuất kem handmade, kem trộn không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Đặc biệt, chú trọng công tác thanh kiểm tra, công tác hậu kiểm.

Khó trong việc lựa chọn sản phẩm an toàn chất lượng

Ông Chu Quốc Thịnh – Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết, với việc xuất hiện ngày càng nhiều các thương hiệu mỹ phẩm mới, thị trường dấn đến cạnh tranh mạnh khốc liệt và khó khăn hơn để giữ chân được người tiêu dùng. Cùng với sự xuất hiện của các sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, đặc biệt các sản phẩm này được kinh doanh trên các sản thương mại điện tử, các nền tảng thương mại (zalo, Facebook…),  người tiêu dùng ngày càng khó khăn hơn trong việc lựa chọn sản phẩm an toàn và chất lượng.

Hơn nữa, các xu hướng mới đang được đẩy mạnh bởi sự chú ý ngày càng tăng đối với các sản phẩm mỹ phẩm tự nhiên và hữu cơ. Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các sản phẩm lành tính, không gây hại cho sức khỏe và môi trường. 

Do đó, đối với các thương hiệu mới muốn gia nhập thị trường, nên tập trung vào việc xây dựng lòng tin và tạo dựng uy tín trong mắt người tiêu dùng bằng cách sử dụng nguyên liệu tự nhiên và các thành phần an toàn, bảo vệ sức khỏe cho người dùng. Đồng thời, việc đưa ra thông tin chính xác về sản phẩm và những lợi ích của nó cũng là một yếu tố quan trọng trong việc thu hút khách hàng.

Dự báo thị trường mỹ phẩm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Ông Chu Quốc Thịnh – Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chỉ ra nhiều cơ hội và thách thức của thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam.

Tin lời bạn, Hồ Quỳnh Hương hỏng da vì dùng kem trộn, bác sĩ cũng khó giúp

Thứ 3, 09/04/2024 | 13:40
Hồ Quỳnh Hương cho hay, có thời gian cô dùng kem trộn vì tin lời bạn, sau đó phải tốn rất nhiều công sức chữa trị để có được nhan sắc như hiện tại.

Trộn kem đánh răng với gừng: Điều kỳ diệu sẽ xảy ra

Thứ 7, 16/12/2023 | 06:00
Kem đánh răng kết hợp với gừng tạo nên hỗn hợp có công dụng tuyệt vời không phải ai cũng biết.
Cùng tác giả

Chuyên gia nói gì về việc người nhóm máu O bị muỗi đốt nhiều hơn?

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:27
Theo TS. Nguyễn Văn Dũng, người bị muỗi đốt nhiều hơn có liên quan tới việc cơ thể tiết ra pheromone (chất dẫn dụ) thu hút muỗi.

Bộ Y tế cấp phép vắc-xin phòng sốt xuất huyết

Thứ 5, 16/05/2024 | 15:31
Cục Quản lý Dược cấp phép cho 40 vắc-xin, sinh phẩm y tế, trong đó có vắc-xin sốt xuất huyết do Takeda sản xuất. 

Bảo đảm Kỳ họp thứ 7 diễn ra an toàn, hiệu quả, chất lượng cao nhất

Thứ 4, 15/05/2024 | 20:26
Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương tiếp thu, hoàn chỉnh các báo cáo, tờ trình, đảm bảo chất lượng cao nhất các nội dung trình Quốc hội.

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét 39 nội dung

Thứ 4, 15/05/2024 | 16:31
Dự kiến Kỳ họp thứ 7 sẽ khai mạc vào ngày 20/5 và bế mạc vào chiều ngày 27/6. Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội với 2 đợt.

Nhiều kết quả tích cực về chuyển đổi số trong truyền thông pháp luật

Thứ 4, 15/05/2024 | 16:09
Sáng kiến nâng cao cơ hội được tiếp cận hoạt động truyền thông pháp luật, tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho người lao động phi chính thức ở 5 xã thuộc Nghệ An.
Cùng chuyên mục

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đăng ký hiến mô, tạng

Thứ 6, 17/05/2024 | 15:37
Tại lễ ra mắt Chi hội Hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người tại địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh và nhiều đại biểu đã đăng ký hiến mô, tạng.

Chuyên gia nói gì về việc người nhóm máu O bị muỗi đốt nhiều hơn?

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:27
Theo TS. Nguyễn Văn Dũng, người bị muỗi đốt nhiều hơn có liên quan tới việc cơ thể tiết ra pheromone (chất dẫn dụ) thu hút muỗi.

Bác sĩ Huế khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho người dân Hà Tĩnh

Thứ 6, 17/05/2024 | 09:47
Bệnh viện Trung ương Huế sẽ phối hợp với các bệnh viện ở Hà Tĩnh để khám sàng lọc và mổ tim miễn phí cho bệnh nhân trên địa bàn.

Cần Thơ: Cứu cụ ông hóc xương gà nguy kịch

Thứ 5, 16/05/2024 | 19:00
Ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa kịp thời cứu sống cụ ông bị hóc xương gà nguy kịch.

Đồng Nai: Phẫu thuật thành công cho 2 bệnh nhi bị chân khoèo bẩm sinh

Thứ 5, 16/05/2024 | 17:44
Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark vừa phẫu thuật thành công cho 2 bệnh nhi bị bàn chân khoèo bẩm sinh.
     
Nổi bật trong ngày

Khúc gỗ “sần sùi” nhưng từng được rao bán đến 10 tỷ đồng ở Hà Nội

Thứ 5, 16/05/2024 | 09:30
Có dáng vẻ bên ngoài sần sùi, đơn điệu chẳng có gì đặc biệt, nhưng nhiều khách hàng ngỡ ngàng khi biết khúc gỗ này được rao bán với giá lên đến 10 tỷ đồng.

Ngày càng nhiều người nước ngoài chọn Việt Nam chữa bệnh, làm đẹp

Thứ 5, 16/05/2024 | 06:30
Tỉ lệ người nước ngoài đến khám chữa bệnh tại nước ta tăng nhanh. Bộ Y tế ước tính mỗi năm có khoảng 300.000 người từ nước ngoài đến Việt Nam khám, chữa bệnh.

Loài cá "cực độc" nhưng đại gia sẵn sàng bỏ cả chục triệu để thử một lần

Thứ 6, 17/05/2024 | 11:25
Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới đã ghi nhận, loài cá này có tuyến nọc độc lớn nhất so với bất kỳ loài cá nào khác.

Rau muống đừng chỉ luộc, làm theo cách này cả nhà thích mê

Thứ 6, 17/05/2024 | 11:45
Rau muống là loại rau quen thuộc với người Việt. Có vô vàn cách chế biến nhưng để làm sao rau không bị thâm đen sau khi nấu thì cần bỏ túi bí quyết này.

Thứ quả xưa “rụng thối gốc” nay thành đặc sản mùa hè, 90.000 đồng/kg

Thứ 5, 16/05/2024 | 11:25
Trước đây loại quả này chín đỏ nhưng không mấy ai ngó ngàng. Những năm gần đây, thứ quả dại này lên đời thành đặc sản, được nhiều người tìm mua để thưởng thức.