Iran và Israel tiếp tục các cuộc không kích lẫn nhau vào thứ Năm (ngày 19/6), trong khi Tổng thống Donald Trump khiến thế giới phải đoán xem liệu ông có để Mỹ tham gia cùng Israel vào cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran hay không.
Một tuần không kích và tấn công bằng tên lửa của Israel, bắt đầu từ ngày 13/6, đã hạ gục nhiều chỉ huy quân sự cấp cao của Iran, gây thiệt hại cho năng lực hạt nhân của nước này, đồng thời khiến hàng trăm người thiệt mạng.
Để trả đũa, Iran đã tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu như nhà máy lọc dầu Haifa cũng như Tel Aviv, khiến khoảng 2 chục người thiệt mạng.
Cuộc xung đột tồi tệ nhất từ trước đến nay giữa hai bên đã làm dấy lên lo ngại rằng nó sẽ lôi kéo các cường quốc thế giới vào cuộc và làm rung chuyển sự ổn định của khu vực vốn đã bất ổn do tác động lan tỏa của cuộc chiến ở Gaza.
Khói bốc lên sau cuộc tấn công của Israel vào Tehran, Iran, ngày 18/6/2025. Ảnh: The Guardian
Tên lửa được Iran phóng về phía Israel được nhìn thấy từ Hebron, ở Bờ Tây, ngày 18/6/2025. Ảnh: The Guardian
Trong khi ông Trump khiến thế giới phải suy đoán về khả năng can thiệp quân sự của Mỹ vào cuộc xung đột, Bloomberg hôm 19/6 dẫn các nguồn tin ẩn danh đưa tin rằng các quan chức cấp cao của Nhà Trắng đang "chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc tấn công vào Iran trong những ngày tới".
Diễn biến này là dấu hiệu cho thấy Washington "đang tập hợp cơ sở hạ tầng để trực tiếp tham gia vào một cuộc xung đột với Tehran", Bloomberg nhận định.
Tuy nhiên, một trong số các nguồn tin của Bloomberg cũng lưu ý rằng tình hình vẫn đang diễn biến và có thể thay đổi, trong khi một nguồn tin khác nói chỉ ra kế hoạch tiềm năng cho một cuộc tấn công vào cuối tuần.
"Các nhà lãnh đạo cấp cao tại một số cơ quan liên bang cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc tấn công", nguồn tin cho biết. Ngoài ra không có thêm thông tin chi tiết nào.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.