Theo cáo trạng, vào 17h ngày 10/7/2017, lợi dụng lỗ thủng chân tường rào, Nguyễn Văn Hải đột nhập vào công trường xây dựng nhà máy LG Display (thuộc khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương).
Sau đó, Hải mò đến văn phòng của công ty TNHH thang máy Travis Vina có 100% vốn nước ngoài (trụ sở ở tầng 22 khối A, tòa nhà Sông Đà, quận Từ Liêm, TP.Hà Nội – nhà thầu xây dựng). Tại đây, Hải dùng thanh sắt phá cửa phòng, lấy trộm 1 màn hình máy tính nhãn hiệu Dell, 1CPU, 1 bàn phím cho vào chiếc balo ở dưới gầm bàn rồi mang ra để ở ngoài cửa phòng.
Chưa thỏa lòng tham, Hải tiếp tục tìm kiếm phía cuối văn phòng, lấy trộm 1 thùng carton bên trong có 11 camera giám sát và linh kiện lắp đặt, cho tất cả vào bao dứa màu đen nhặt được gần đó.
Xong xuôi, Hải khoác ba lô trên vai còn tay xách bao dứa định chuồn bằng đường cũ thì bị lực lượng bảo vệ công trình phát hiện, bắt giữ, bàn giao cho đồn Công an khu công nghiệp Tràng Duệ.
Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản, tổng trị giá tài sản do Hải trộm cắp là 134,7 triệu đồng. Hiện số tài sản trên đã được cơ quan điều tra bàn giao lại cho chủ sở hữu.
Căn cứ vào chứng cứ, tình tiết có liên quan, kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hải 42 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.