Đối tượng xuống tay hại vợ vì nghi bị ‘cắm sừng’ có ý định tự sát

Đối tượng xuống tay hại vợ vì nghi bị ‘cắm sừng’ có ý định tự sát

Thứ 3, 01/08/2017 | 21:19
0
Tại cơ quan điều tra, Chuẩn khai nhận vì ghen và bị thách thức nên khi vợ vứt con dao xuống giường, y đã chộp lấy và gây ra cái chết cho vợ.

Như báo Người Đưa Tin đã phản ánh về vụ án "chồng sát hại vợ ở Tuyên Quang vì nghi bị “cắm sừng”, cơ quan điều tra đã tiết lộ lời khai lạnh gáy của kẻ thủ ác.

Lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, sau khi đưa đối tượng Bùi Văn Chuẩn (SN 1969, trú tại xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) kẻ xuống tay hại chết vợ là chị Lương Thị M. (SN 1971) vào cấp cứu, các bác sĩ nghi ngờ đối tượng uống thuốc độc tự tử nên đã tiến hành rửa ruột cấp cứu và làm các thủ tục xét nghiệm cần thiết.

Đến tối ngày 28/7, đối tượng có phần tỉnh táo nhưng cứ thấy bóng dáng lực lượng công an là y lại nhắm nghiền mắt ra vẻ mệt mỏi.

Pháp luật - Đối tượng xuống tay hại vợ vì nghi bị ‘cắm sừng’ có ý định tự sát

Đối tượng Chuẩn tại cơ quan điều tra.

Chị Bùi Thị Nh. (em gái Chuẩn) là người chăm sóc đối tượng ở bệnh viện. Khi chỉ có hai anh em, Chuẩn dặn em có 30 triệu đồng và vàng ở trong ngăn tủ, nếu Chuẩn có mệnh hệ gì thì lấy số tiền đó để lo hậu sự.

Sau khi Chuẩn hồi tỉnh và sức khỏe đã ổn định, cơ quan điều tra đã đấu tranh với đối tượng. Ban đầu, Chuẩn đều “lắc đầu” trước các câu hỏi của cán bộ điều tra. Tuy nhiên với những lời động viên từ phía gia đình và cán bộ điều tra cùng các bằng chứng rõ ràng, Chuẩn đã khai nhận hành vi phạm tội.

Pháp luật - Đối tượng xuống tay hại vợ vì nghi bị ‘cắm sừng’ có ý định tự sát (Hình 2).

Công an đã khởi tố vụ án để điều tra.

Theo cán bộ điều tra, trong quá trình điều trị tại bệnh viện, Chuẩn không chịu nói chuyện với cán bộ công an, mắt lim dim như người mệt mỏi, muốn ngất. Tuy nhiên, khi cán bộ công an đi ra ngoài, đối tượng lại hoạt bát và nhỏ to nói chuyện với người nhà.

Đặc biệt, trong quá trình cấp cứu tại bệnh viện, Chuẩn đã dùng sợi dây chuyền nước quấn quanh cổ nhằm tự tử nhưng được phát hiện kịp thời. Khi được hỏi vì sao lại làm vậy, Chuẩn phủ nhận và giải thích: “Chắc lúc nằm ngủ, mê man nên sợi dây vướng vào”.

Về nghi vấn đối tượng đã uống thuốc độc tự tử sau khi gây ra cái chết cho vợ, một cán bộ điều tra cho biết, đối tượng khai nhận không uống thuốc độc.

“Có thể do thể trạng yếu, cộng với uống rượu và bị sốc khi sát hại vợ nên đối tượng ngất...”, vị cán bộ điều tra cho biết thêm.

Được biết, Chuẩn không có tiền án tiền sự. Kinh tế gia đình cũng thuộc dạng bình thường ở địa phương, vợ chồng có nghề buôn chè. Chuẩn mắc bệnh tiểu đường và sức khỏe vì thế mà giảm sút. Chuẩn đã từng phải bán một phần đất để trả nợ việc buôn bán thất bát của vợ.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng để điều tra về tội danh Giết người.

Xuân Hòa

Hai vợ chồng nghi bị giết ở Hòa Bình: Công an bác tin đồn thất thiệt

Thứ 6, 28/07/2017 | 09:20
Đại tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Hòa Bình cũng khẳng định, thông tin vợ chồng ông T. bị giết để lấy nội tạng là hoàn toàn sai sự thật, không có căn cứ.

Hà Nội: Điều tra vụ án mạng vì tranh giành nhau nơi đánh cá

Thứ 2, 24/07/2017 | 15:06
Do mâu thuẫn nhau trong việc tranh gành nhau nơi đánh cá, Luyên đã dùng dao đâm chết bạn nhậu rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Bình Phước: Nỗi đau từ việc chồng giết vợ rồi tự tử trong căn nhà

Chủ nhật, 18/06/2017 | 12:30
Giữa đêm khuya, hai vợ chồng xảy ra cãi vã, người chồng đã đâm vợ bằng hung khí cho tới chết rồi tự tử…
Cùng tác giả

Giả facebook người nổi tiếng kêu gọi tiền từ thiện có thể bị xử lý hình sự

Thứ 3, 28/08/2018 | 16:19
Những cá nhân đã mạo danh facebook những người nổi tiếng nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ rồi chiếm đoạt số tiền trên có thể bị xử lý hình sự.

Công an tăng cường lực lượng chống đua xe sau trận Việt Nam – Syria

Thứ 2, 27/08/2018 | 17:28
Công an đã có kế hoạch lập các chốt chặn để ngăn chặn tình trạng đua xe sau trận Việt Nam và Syria.

Trương Quý Dương: Từ Giám đốc bệnh viện đến vòng xoáy tố tụng

Thứ 7, 25/08/2018 | 13:30
Trương Quý Dương vừa bị công an khởi tố. Ông này đã được về nghỉ chế độ sau hơn 4 tháng xảy ra sự cố khiến 9 người chết tại chính bệnh viện nơi ông làm giám đốc.

Đổi tội danh với bị cáo Hoàng Công Lương

Thứ 7, 25/08/2018 | 08:23
Cơ quan điều tra thay đổi tội danh với Hoàng Công Lương, từ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thành Vô ý làm chết người.

Nóng: Khởi tố nguyên GĐ bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình liên quan đến sự cố chạy thận

Thứ 6, 24/08/2018 | 12:50
Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố đối với ông Trương Quý Dương liên quan đến vụ án chạy thận khiến 9 người chết xảy ra tại bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Đồng Nai: Điều tra nghi án bác sĩ sát hại người phụ nữ rồi phi tang

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:35
Nghi can là bác sĩ một bệnh viện trên địa bàn khai sát hại người phụ nữ do xuất phát từ mâu thuẫn, sau đó phi tang.
     
Nổi bật trong ngày

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.