
Lời khai của đối tượng bạo hành con gái ruột tại cơ quan điều tra (Nguồn: VTC News)
Ngày 9/9, báo VTC News đưa tin, Công an thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã di lý đối tượng Đặng Trung Kiên (47 tuổi, trú tại khu phố Tân Lập, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) từ Hà Nội về Bắc Ninh để điều tra, làm rõ hành vi bạo hành con gái ruột.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu, đối tượng Đặng Trung Kiên khai nhận đã 2 lần dùng chổi quét trần nhà và ống nước bằng nhựa để đánh cháu A. Nguyên nhân Kiên đưa ra là do cháu A. quá nghịch ngợm, nghe hóng chuyện nợ nần của bố và khách hàng.
Trong đó, lần gần đây nhất là do cháu Đặng Ngọc A. (6 tuổi, con gái của Kiên) ngã cắm đầu vào bể cá cảnh dẫn đến bị thương ở cổ, gáy. Tuy nhiên, thay vì đưa con gái đi bệnh viện, Kiên đã lôi con gái ra ngoài, bắt nằm xuống sàn tiếp tục đánh.
Kiên cho rằng, bình thường vẫn yêu chiều con gái, nhiều lúc đi làm về nhà 2 bố con còn tâm sự với nhau. Sau buổi ngã vào bể cá và đánh con bị rạn xương tay, Kiên đã đưa con gái đi bó thuốc. Kiên đánh cháu A. lúc đó là theo bản năng, bực tức nên rất ân hận.
Những vết sẹo chi chít trên mông và cơ thể cháu A. là do Kiên bắt nằm xuống sàn, vớ được cái gì thì dùng cái đó vụt gây nên. Kiên cũng tỏ ra rất ân hận vì đánh con gãy tay, bầm tím.
Trước đó, sáng ngày 5/9, Công an thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo của bà Lê Thị Hương (78 tuổi, ở khu phố Tân Lập, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn) về việc tại nhà con trai bà là Đặng Trung Kiên (47 tuổi) có tiếng gào thét, cầu cứu của cháu nội bà là Đặng Ngọc A. (6 tuổi, con gái của Kiên). Sau đó, bà Hương sang gọi cửa nhưng Kiên không mở.