Doanh nghiệp Thái Lan đầu tư dự án tỷ USD tại Nghệ An

Doanh nghiệp Thái Lan đầu tư dự án tỷ USD tại Nghệ An

Chủ nhật, 11/03/2018 | 07:58
0
Dự án Khu Công nghiệp WHA Hemaraj Nghệ An có tổng mức đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng, tương đương 1 tỷ đô la Mỹ, với tổng diện tích trên 3.200 ha sẽ hoàn thành vào năm 2030.

Chiều 10/3 tại Nghệ An diễn ra lễ động thổ Dự án Khu công nghiệp WHA Hemaraj Nghệ An tại Khu kinh tế Đông Nam (huyện Nghi Lộc). Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã tới dự.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng (tương đương 1 tỷ USD), với tổng diện tích hơn 3.200 ha tại địa bàn các huyện Nghi Lộc, Diễn Châu thuộc quy hoạch Khu kinh tế Đông Nam. Tiến độ thực hiện bắt đầu từ năm 2017 và hoàn thành vào năm 2030.

Trong đó, giai đoạn 1 của dự án có tổng mức đầu tư 92,2 triệu USD, diện tích 498 ha, mục tiêu xây dựng hạ tầng khu công nghiệp đồng bộ, hiện đại, có quỹ đất sạch thu hút các nhà đầu tư thứ cấp trong và ngoài nước vào đầu tư, kinh doanh.

Doanh nghiệp Thái Lan đầu tư dự án tỷ USD tại Nghệ An

Lễ động thổ Dự án Khu công nghiệp WHA Hemaraj Nghệ An chiều 10/3

Dự kiến khu công nghiệp Hemaraj đi vào hoạt động sẽ tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương và vùng phụ cận, tạo thêm nguồn thu lớn hàng năm cho ngân sách, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng sản xuất công nghiệp, đẩy nhanh quá trình CNH - HĐH của tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa nhấn mạnh, đây là dự án quan trọng trong thu hút đầu tư của tỉnh và là một dấu mốc đánh giá sự thành công trong hợp tác đầu tư giữa tỉnh Nghệ An với tập đoàn Hemaraj nói riêng, các doanh nghiệp Thái Lan nói chung.

“Nghệ An cam kết sẽ luôn sát cánh, đồng hành cùng nhà đầu tư và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, tốt nhất về chính sách, môi trường đầu tư”, ông Lê Ngọc Hoa nhấn mạnh.

Hemaraj là tập đoàn chuyên phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, đô thị, nhà xưởng, các tiện ích và điện năng hàng đầu Thái Lan. Nghệ An là một trong những lựa chọn của tập đoàn này trong chiến lược chuyển dịch nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài.

Đầu tháng 10/2016, tập đoàn Hemaraj chính thức ký kết thỏa thuận đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, đô thị Hemaraj tại Khu kinh tế Đông Nam, tỉnh Nghệ An.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư lần thứ 10 của tỉnh Nghệ An.

Thủ tướng chúc mừng Nghệ An có nhiều “đại bàng (doanh nghiệp lớn) về làm tổ" và tin rằng Nghệ An không chỉ là nơi đất lành chim đậu, mà nhiều dự án quy mô lớn, “đại bàng” lớn sẽ tiếp tục về đầu tư tại khu vực này.

Tại Hội nghị, Thủ tướng chứng kiến đại diện tỉnh Nghệ An đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 9 dự án; ký kết 16 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư vào tỉnh Nghệ An với tổng số vốn đăng ký hơn 13.000 tỷ đồng.

Được biết, tập đoàn FLC cũng sẽ đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng vào Nghệ An trong năm nay với các dự án quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái, dự án nông nghiệp công nghệ cao, khai thác, chế biến khoáng sản.

Hiện nay, cộng đồng doanh nghiệp của Nghệ An còn nhỏ bé, số lượng hiện tại là 11.000 doanh nghiệp, tỷ lệ doanh nghiệp trên dân số còn thấp.

Cùng với sự thành công của Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An, Khu công nghiệp Hoàng Mai, Khu công nghiệp Đông Hồi, tỉnh này kỳ vọng sẽ sớm đưa Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An thành khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa chức năng như Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

 Vinh Phan

 

 

 

 

 

Nhựa Bình Minh đã chính thức về tay người Thái?

Thứ 6, 09/03/2018 | 17:39
Một nhà đầu tư nước ngoài vừa thành công với việc ôm gần trọn lô 24,1 triệu cổ phiếu Nhựa Bình Minh, nhiều khả năng chính là cổ đông Thái Lan có ý định thâu tóm trước đó.

Gần 2 tháng sau khi "thâu tóm" Sabeco, tỷ phú Thái đang lỗ hơn 1,4 tỷ USD

Chủ nhật, 11/02/2018 | 20:35
Ít người biết rằng, sau khi chi 110.000 tỷ đồng"thâu tóm" Sabeco, tính đến nay tỷ phú Thái Lan đang tạm lỗ 31.000 tỷ đồng do cổ phiếu của hãng bia lớn nhất Việt Nam "bốc hơi" khoảng 30% giá trị.

Chạy đua với JC&C, tỷ phú Thái Lan mạnh tay gom cổ phiếu Vinamilk

Thứ 5, 07/12/2017 | 06:59
Quỹ đầu tư F&N Dairy Investment của tỷ phú Thái Lan vừa đăng ký mua vào 21,77 triệu cổ phiếu VNM, tương ứng 1,5% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk).
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Toàn cảnh dự án của Tân Hoàng Minh bỗng dưng đổi tên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:06
Dự án D’.Palais de Louis được Tập đoàn Tân Hoàng Minh với quy mô 27 tầng cao và 4 tầng hầm, tổng cộng có 242 căn hộ cao cấp bất ngờ đổi tên thành Hanoi Signature.

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.