Đoàn công tác của Chính phủ đến thị sát, đôn đốc ứng phó bão tại Sóc Trăng, Bạc Liêu

Đoàn công tác của Chính phủ đến thị sát, đôn đốc ứng phó bão tại Sóc Trăng, Bạc Liêu

Lê Tiết Cương
Thứ 2, 25/12/2017 | 16:54
0
Ngày 25/12, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu trực tiếp kiểm tra công tác ứng phó bão 16 tại Sóc Trăng và Bạc Liêu.

 

Tin nhanh - Đoàn công tác của Chính phủ đến thị sát, đôn đốc ứng phó bão tại Sóc Trăng, Bạc Liêu

Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đến kiểm tra công tác phòng chống bão tại Bạc Liêu.

Đến kiểm tra công tác ứng phó bão tại nhà máy Điện gió Bạc Liêu, Phó Thủ tướng yêu cầu phía doanh nghiệp phải đảm bảo an toàn cho máy móc thiết bị, hệ thống...

Đồng thời, doanh nghiệp cần nêu cao trách nhiệm hỗ trợ địa phương, giúp đỡ người dân sơ tán khi bão đổ bộ, ổn định đời sống của người dân.

Báo cáo với Đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh, bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu cho biết, đến thời điểm hiện tại, địa phương cơ bản đã sơ tán, di dời được hơn 382 nghìn dân, đạt hơn 76%. Đồng thời, tỉnh cũng cử lực lượng ứng trực 24/24, nhằm theo dõi diễn biến bão số 16 và kịp thời thông tin đến người dân.

“Để đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo ngành chức năng, các lực lượng, hộ dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch tôm, lúa "chạy" bão; huy động nguồn lực giúp dân chằng néo nhà cửa, ao đầm, đê kè, công trình, trụ sở… nhằm hạn chế thiệt hại do bão”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Hiện tại Bạc Liêu còn hơn 76.000ha lúa chưa thu hoạch, đặc biệt còn hơn 20.000ha lúa đến thời kỳ thu hoạch và hơn 28.000ha lúa đang làm đòng, trổ bông có nhiều nguy cơ bị thiệt hại nặng nếu bão đổ bộ.

Ngoài ra, tỉnh còn hơn 70.000ha tôm đang thời kỳ thu hoạch, hơn 600 bè nuôi hào; 152 tàu thuyền ở ngoài khơi, ngư dân trên các tàu đã giữ liên lạc với đất liền và đang di chuyển đến nơi trú bão an toàn.

 

Tin nhanh - Đoàn công tác của Chính phủ đến thị sát, đôn đốc ứng phó bão tại Sóc Trăng, Bạc Liêu (Hình 2).

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Sóc Trăng cần theo dõi sát sao diễn biến của bão để kịp thời ứng phó.

Trước đó, cùng ngày tại cảng cá Trần Đề (huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác đến kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống bão số 16. Tại  khu vực cửa biển, Phó Thủ tướng đề nghị địa phương tiếp tục khẩn trương hướng dẫn tàu thuyền neo đậu vào nơi trú ẩn an toàn; đồng thời chỉ đạo, động viên các lực lượng tham gia phòng chống bão...

Phó Thủ tướng nhấn mạnh phải đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Lãnh đạo địa phương phải bám sát địa bàn, sử dụng lực lượng, phương tiện tại chỗ, sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, không được để người dân ở trên tàu thuyền, lồng bè, nhà cửa yếu... Tập trung, triển khai cấp bách các giải pháp bảo đảm an toàn nhà cửa, công trình trường học, bệnh viện, trạm xá...

Đến thăm bà con sơ tán tại trường tiểu học Vĩnh Hải 2, huyện Trần Đề, Phó Thủ tướng đã kiểm tra nơi ăn, chốn ở, về lương thực, nước uống, thuốc men... Phó Thủ tướng động viên bà con yên tâm ở lại nơi sơ tán để đảm bảo an toàn tính mạng. Đồng thời, bà con cũng không được chủ quan đi ra ngoài trời khi mưa bão, vì khi đang mưa bão rất nguy hiểm (cây đổ, tấm tôn bay, dây điện đứt...).

Theo thông tin ghi nhận của PV, tại khu vực biển Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng) đang xuất hiện mưa, sóng và gió biển đang mạnh dần. Mọi công tác ứng phó với bão số 16 đang được chính quyền địa phương và ngành chức năng khẩn trương thực hiện. 

Người Cà Mau tấp nập mua vật dụng phòng, chống cơn bão số 16

Thứ 2, 25/12/2017 | 12:01
Sáng 25/12, hàng nghìn người dân Cà Mau đổ đến các hàng quán mua lương thực dự trữ và vật dụng chằng chéo lại nhà cửa trước khi bão số 16 có khả năng đổ bộ vào đất liền.

Một số tỉnh miền Tây bắt đầu mưa, người dân sẵn sàng ứng phó bão số 16

Thứ 2, 25/12/2017 | 10:42
Ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, đến hơn 9h30 ngày 25/12, tại một số tỉnh miền Tây bắt đầu xuất hiện mưa, vài nơi có dông do ảnh hưởng cơn bão số 16.

Cần Thơ, Sóc Trăng tích cực, chủ động ứng phó bão Tembin

Thứ 2, 25/12/2017 | 09:16
Theo dự báo của trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bão số 16 hoành hành tại khu vực quần đảo Trường Sa với gió giật cấp 15 và vẫn đang tiến vào đất liền các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau.
Cùng tác giả

Xe gắn máy đối đầu xe Cảnh sát 113, đôi nam nữ bị thương nặng

Thứ 2, 26/02/2018 | 19:44
Vụ tai nạn giao thông thông giữa xe máy và ô tô biển xanh của Cảnh sát 113 xảy ra tại Quốc lộ 53 tỉnh Vĩnh Long, khiến đôi nam nữ bị thương nặng.

Làm rõ việc chi sai 2,7 tỷ đồng tại chi cục Văn thư - Lưu trữ Hậu Giang

Thứ 6, 09/02/2018 | 21:17
Liên quan đến vụ chi sai mục đích gần 2,7 tỷ đồng tại chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hậu Giang, Thanh tra tỉnh đã vào cuộc làm rõ những sai phạm tại đơn vị này.

Bắt đối tượng đâm bạn nhậu tử vong

Thứ 5, 08/02/2018 | 19:00
Ngày 8/2, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định tạm giữ hình sự với đối tượng Cao Văn Vũ (36 tuổi, ngụ khóm Tây Khánh 8, phường Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

TP.Cần Thơ: Làng hoa nhộn nhịp ngày cận Tết

Thứ 5, 08/02/2018 | 14:16
Đến thời điểm này, không khí tại các làng hoa như Phó Thọ - Bà Bộ (quận Bình Thủy), An Thới (huyện Phong Điền), chợ hoa bến Ninh Kiều... đang nhộn nhịp hẳn lên.

Ông Nguyễn Minh Quang tái đắc cử Chủ tịch HLG tỉnh Trà Vinh

Thứ 4, 07/02/2018 | 22:02
Ngày 7/2, Hội Luật gia (HLG) tỉnh Trà Vinh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV (nhiệm kỳ 2016 - 2021), tiếp tục nâng cao vai trò tuyên truyền pháp luật, phổ biến giáo dục pháp lý đến người dân.
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.