Thị trường đồ mã phục vụ rằm tháng 7: Đốt cả bikini, giày cao gót cho người đã khuất

Thị trường đồ mã phục vụ rằm tháng 7: Đốt cả bikini, giày cao gót cho người đã khuất

Nguyễn Ngọc Lâm
Thứ 4, 15/08/2018 | 05:45
2
Thị trường đồ mã phục vụ rằm tháng 7 năm nay khá đa dạng, nhiều mặt hàng "độc" như bikini, giày dép, túi xách hàng hiệu được làm khá bắt mắt và có giá thành hợp lí.

Rằm tháng 7 âm lịch là ngày rằm lớn nhất trong năm của người Việt Nam bởi đây là ngày xá tội vong nhân và lễ Vu lan báo hiếu cha mẹ theo Phật giáo. Vậy nên ngay từ đầu tháng 7, thị trường hàng mã đã bắt đầu nhộn nhịp với nhiều mẫu mã chủng loại khác nhau.

Nhóm PV báo Người Đưa Tin đã có mặt tại phố Hàng Mã, Hà Nội để tìm hiểu thêm về thị trường vàng mã năm nay.

Dân sinh - Thị trường đồ mã phục vụ rằm tháng 7: Đốt cả bikini, giày cao gót cho người đã khuất

Các mặt hàng vàng mã năm nay rất đa dạng, phong phú.

Theo quan sát của nhóm PV, các mặt hàng vàng mã năm nay khá phong phú về chủng loại và được làm cầu kì, tỉ mỉ. Nhiều mặt hàng được trang trí bắt mắt và rất giống đồ thật: Bikini, giày cao gót, giày thể thao, túi xách hàng hiệu, khố tã cho trẻ em,...

Dân sinh - Thị trường đồ mã phục vụ rằm tháng 7: Đốt cả bikini, giày cao gót cho người đã khuất (Hình 2).

Giày Adidas, túi Gucci hàng mã là những sản phẩm mới của rằm tháng 7 (xá tội vong nhân và lễ Vu lan báo hiếu) năm nay.

Theo chị Ngọc Anh, một người đến mua hàng: "Ngoài những mặt hàng cũ như mọi năm, thị trường đồ mã năm nay đã có thêm rất nhiều món hàng mới như giày Adidas, túi xách hàng hiệu, bộ pijama và thậm chí có đồ cả nội y được làm rất giống thật khiến tôi vô cùng bất ngờ".

Dân sinh - Thị trường đồ mã phục vụ rằm tháng 7: Đốt cả bikini, giày cao gót cho người đã khuất (Hình 3).

Những bộ pijama được trang trí bắt mắt trông rất giống đồ thật.

Chị Hường (chủ tiệm kinh doanh vàng mã ở phố Hàng Mã) cho biết: "Các mặt hàng vàng mã năm nay được nhập về từ đầu tháng 6 âm lịch với rất nhiều mặt hàng như đồ nội y, túi xách hiệu Gucci khiến bản thân tôi cũng có đôi chút ngạc nhiên. Gần đến ngày rằm, lượng khách mua hàng sẽ càng lớn. Ngoài những mặt hàng cũ như tiền âm phủ, mũ, nón, nhà lầu, xe hơi,... thì nhiều loại hàng hóa hiện đại cũng rất đắt khách".

Dân sinh - Thị trường đồ mã phục vụ rằm tháng 7: Đốt cả bikini, giày cao gót cho người đã khuất (Hình 4).

Hàng mã nội y trở thành mặt hàng được nhiều người quan tâm trong tháng cô hồn năm 2018 có giá 100.000 đồng/bộ.

Cụ thể, một bộ đầy đủ điện thoại, máy tính bảng được thiết kế khá công phu có giá 120.000 - 150.000 đồng. Quần áo, giày dép, đồ dùng cá nhân từ 30.000 - 80.000 đồng/bộ. Còn ô tô, xe máy, biệt thự, tủ lạnh, máy giặt có giá trên dưới 200.000 đồng, hàng cao cấp phải đặt trước và có giá từ 400.000 - 500.000 đồng, thậm chí cao hơn, tùy theo khách yêu cầu và mặt hàng đang rất được nhiều người quan tâm là đồ nội y có giá 100.00 đồng/bộ.

Dân sinh - Thị trường đồ mã phục vụ rằm tháng 7: Đốt cả bikini, giày cao gót cho người đã khuất (Hình 5).

Ô tô, xe máy, quần áo là những mặt hàng tiêu thụ nhiều nhất tới thời điểm hiện tại.

Chị Hà, chủ tiệm kinh doanh vàng mã tại phố hàng Mã cho biết thêm: "Các mặt hàng năm nay được làm cao cấp, sang trọng hơn, đẹp hơn, phù hợp với xu hướng "trần sao âm vậy" chứ không chỉ có những đồ truyền thống như sơ mi, áo dài, áo bà ba và nón lá… của các cụ thời xưa.

Những gì trên trần có thì khách hàng cũng mong muốn dưới âm cũng có đầy đủ như vậy. Hàng năm nay được làm rất đẹp, rất giống thật nên giá cũng cao hơn một chút, còn những hàng đặt sẽ đắt tiền hơn hẳn".

Nước trừ tà, vòng đuổi ma tháng cô hồn: Bỏ tiền "cầu an", hiệu quả đến đâu?

Thứ 3, 14/08/2018 | 07:37
Để tránh những điều xui xẻo trong tháng cô hồn nhiều người tìm mua những vật dụng như vòng tay, vòng dâu tằm.... Lợi dụng tâm lý này, nhiều người bán đã thổi phồng công dụng của chúng để hút khách.

Tháng cô hồn có nhất thiết phải kiêng kỵ tất cả?

Chủ nhật, 12/08/2018 | 14:00
Theo nhà ngoại cảm Nguyễn Cung Hà, trong tháng cô hồn, không phải cái gì cũng cần kiêng kỵ.

Tháng cô hồn, những con giáp nào gặp may mắn và nhiều tài lộc?

Thứ 4, 08/08/2018 | 15:46
Tháng 7 (âm lịch) hay còn gọi là tháng cô hồn luôn được nhớ đến là một tháng đen đủi. Nhưng thực tế, với top những con giáp sau thì tháng 7 (âm lịch) lại chính là thời điểm thu về tài lộc và may mắn rất nhiều.
Cùng tác giả

Hà Nội: Vì sao đường vừa duy tu đã có thể bóc lên từng mảng?

Chủ nhật, 27/09/2020 | 09:59
Lý giải cho việc một đoạn đường ở huyện Thường Tín vừa được duy tu đã hư hỏng, ông Phùng Tuấn Minh – Giám đốc công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ I Hà Tây cho rằng ảnh hưởng của cơn báo số 5, công tác thi công chưa đảm bảo là nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên.

Chốt thời gian khởi công 3 dự án cao tốc Bắc - Nam

Thứ 7, 26/09/2020 | 13:49
Thông tin với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, đại diện bộ GTVT cho biết 3 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam được chuyển đổi sang hình thức đầu tư công gồm: Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây sẽ chính thức khởi công vào ngày 30/9.

Nam nhân viên kỹ thuật bị sét đánh tử vong tại sân bay Nội Bài

Thứ 4, 23/09/2020 | 10:00
Đang làm nhiệm vụ kiểm tra kỹ thuật đối với chuyến bay của hãng Vietnam Airlines, một nhân viên kỹ thuật của VAECO bất ngờ bị sét đánh tử vong.

Quầy bánh Trung thu “nuốt trọn” vỉa hè, sân chung cư

Thứ 7, 19/09/2020 | 18:37
Dù không được cơ quan chức năng nào cấp phép, nhưng đến hẹn lại lên, cứ vào dịp Tết Trung thu là hàng loạt quầy hàng bán bánh Trung thu của đủ các thương hiệu nổi tiếng đua nhau mọc lên như “nấm sau mưa” trên vỉa hè, sân chung cư, lấn chiếm lối đi lại khiến người dân bức xúc.

Bão số 5 đổ bộ đất liền: Các hãng hàng không đồng loạt thay đổi lịch trình bay

Thứ 5, 17/09/2020 | 19:37
Trước chỉ đạo tạm dừng khai thác 3 sân bay Chu Lai, Đà Nẵng, Phú Bài của cục Hàng không Việt Nam do ảnh hưởng của cơn bão số 5, để thuận tiện cho việc di chuyển của người dân, các hãng hàng không đã phát đi thông báo thay đổi lịch trình bay tới các sân bay trên.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.