Điều tra viên không có tên trong ban chuyên án
Ngày 21/5, tin tức từ lãnh đạo Tòa hình sự TAND tỉnh Sóc Trăng cho biết, cơ quan này đã tiếp nhận hồ sơ và cáo trạng của vụ án “ Dùng nhục hình ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại tỉnh Sóc Trăng.
Trong đó, Nguyễn Hoàng Quân (38 tuổi), Triệu Tuấn Hưng (34 tuổi), cả 2 nguyên cán bộ Công an tỉnh Sóc Trăng bị Viện KSND tối cao truy tố về tội “Dùng nhục hình”; Phạm Văn Núi (57 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng; cựu Kiểm sát viên) bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo cáo trạng, vào sáng 6/7/2015, người dân tại ấp Lâm Dồ (xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) bàng hoàng phát hiện ông Lý Văn Dũng (tài xế xe ôm) bị sát hại dã man ở khu vực vắng người qua lại.
Xét thấy đây là vụ án phức tạp, nghiêm trọng gây hoang mang dư luận địa phương, Công an tỉnh Sóc Trăng ra quyết định xác lập chuyên án số 713TĐ. Theo sự phân công của Công an tỉnh Sóc Trăng, ông Nguyễn Việt Thanh (thời điểm phân công nhiệm vụ là Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - PC45) được làm Trưởng ban phụ trách chuyên án.
Thành viên của ban chuyên án bao gồm, Nguyễn Hoàng Phú, Phan Văn Lắm, ông Hồ Văn Nhiều (lúc này là Phó trưởng Công an huyện Trần Đề) được phân công làm Phó ban chuyên án.
Thành viên của Ban chuyên án là ông Trịnh Tấn Phát, Nguyễn Hoàng Quân (điều tra viên Phòng PC45), Trần Hoàng Huy (Công an huyện Trần Đề) với một số cán bộ Đồn Biên phòng Bãi Giá, cùng cán bộ xã Đại Ân 2 và Trung Bình (huyện Trần Đề). Trong ban chuyên án không hề có tên của nguyên đại úy - điều tra viên Triệu Tuấn Hưng.
Ngày 8/7/2013, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng ra quyết định, khởi tố vụ án “ Giết người ”. Ông Phú là Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT được phân công tổ chức, chỉ đạo phá án.
Nghi các anh Thạch Sô Phách (26 tuổi); Trần Văn Đỡ