Điều bất hợp lý nhất khiến người dân

Điều bất hợp lý nhất khiến người dân "than trời" vì giá điện

Hoàng Thị Bích
Thứ 4, 01/05/2019 | 07:55
5
Trước vấn đề hoá đơn tiền điện tăng đột biến khiến dư luận đặc biệt quan tâm thời gian gần đây, PGS.TS Ngô Trí Long - nguyên Viện trưởng viện Nghiên cứu giá cả (bộ Tài chính) cho rằng nguyên nhân chủ yếu là ở sự bất hợp lý của biểu giá điện.

Thời gian gần đây, nhiều người bày tỏ sự bất ngờ khi cầm trong tay hoá đơn tiền điện tăng gấp 2-3 lần so với tháng trước. Lý giải về điều này, tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết do thời điểm này nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao, thêm vào đó, giá điện đã chính thức tăng 8,36% kể từ 20/3. 

Trước vấn đề đang trở thành điểm nóng dư luận, báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi  với chuyên gia kinh tế, PGS.TS Ngô Trí Long - nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu giá cả (bộ Tài chính).

Thưa chuyên gia, những ngày qua, nhiều người dân lo lắng khi hoá đơn tiền điện tăng cao so với các tháng trước. Về điều này, ngành điện giải thích là do thời tiết nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng và giá điện chính thức tăng 8,36% từ ngày 20/3. Theo ông, lý giải này có chấp nhận được?

Ngành điện có giải thích 2 lý do tăng giá điện là do giá bán lẻ bình quân tăng từ 20/3 là 8,36%. và mùa nắng nóng nên người tiêu dùng tăng lên. Khi giá điện bình quân tăng lên từ 20/3, Cục trưởng cục Điều tiết điện lực (bộ Công Thương) cho biết người thu nhập sẽ phải trả thêm từ  7.000 đến 77.000 đồng.

Nguyên nhân vì sao giá điện lại tăng đến như vậy, theo tôi có 3 nguyên nhân: Thứ nhất, do giá bán lẻ bình quân tăng lên 8,36%, thứ hai do mùa nắng nóng người dân dùng nhiều điện hơn, nhưng nguyên nhân cuối cùng, cũng là nguyên nhân cốt lõi nhất đó là biểu giá điện hiện nay bất hợp lý.

Tiêu dùng & Dư luận - Điều bất hợp lý nhất khiến người dân 'than trời' vì giá điện

PGS.TS Ngô Trí Long cho rằng biểu giá điện hiện nay bất hợp lý.

Chuyên gia có thể phân tích rõ hơn về nguyên nhân cốt lõi nhất là ở biểu giá điện?

Về nguyên tắc, Chính phủ chỉ quy định mức giá điện bình quân cho một kWh điện. Mức giá bình quân sau khi được điều chỉnh từ ngày 20/3 là 1.864 đồng/kWh. Còn lại, hiện nay Chính phủ yêu cầu cơ quan chức năng cụ thể là bộ Công Thương xây dựng biểu giá điện đạt được 3 mục tiêu: Thứ nhất là đảm bảo chính sách an sinh xã hội (hỗ trợ cho người nghèo); thứ hai là khuyến khích người dân sử dụng tiết kiệm điện (bởi nguồn lực để sản xuất điện không đủ cung cấp cho nhu cầu người dân); thứ ba, không khuyến khích tiêu dùng điện vì điện phần lớn chủ yếu sử dụng từ năng lượng nguyên liệu tái tạo, than, dầu… nên những loại này sinh ra chất thải có hại cho người dân. Do vậy, bài toán đặt ra là phải xây dựng biểu giá điện phù hợp với ba mục tiêu đó.

Từ ba mục tiêu này, bộ Công Thương đã không để giá điện sinh hoạt một bậc mà chia làm nhiều bậc, tránh tình trạng, người nghèo chịu giá điện quá cao, mà người giàu lại chịu giá điện rẻ, dẫn đến việc sử dụng lãng phí. Tuy nhiên, việc chia biểu giá điện làm 6 bậc lại không hợp lý.

Tiêu dùng & Dư luận - Điều bất hợp lý nhất khiến người dân 'than trời' vì giá điện (Hình 2).

Biểu giá điện hiện nay đang được chia làm 6 bậc.

Vậy theo chuyên gia để đáp ứng ba mục tiêu nêu trên, ngành điện cần phải làm gì?

Nếu nhìn vào biểu giá sinh hoạt được chia làm 6 bậc, thì chỉ có giá điện bán lẻ sinh hoạt bậc 1 (từ 0-50kWh) và bậc 2 (từ 51-100kWh) là thấp hơn so với giá điện bán lẻ bình quân (1.864 đồng/kWh), còn lại từ bậc 3 đến bậc 6, giá điện bán lẻ lại tăng cao.

Trong khi đó, bậc điện mà người dân hay dùng nhiều nhất là từ 100kWh trở lên thì giá lại cao ngất ngưởng.

Có nghĩa là, một gia đình gồm 2 vợ chồng và 2 người con tiêu xài bình thường thì mất khoảng 201-300kWh/tháng. Bây giờ, lại quy định mức giá rất cao so với giá bán lẻ bình quân như vậy, tổng số doanh thu chia cho sản lượng điện bán ra thì sẽ lớn hơn giá điện bình quân 1.864 đồng/kWh. Còn số lượng người dùng điện dưới 100kWh thì hiện nay rất ít. Vì thế, bất hợp lý là ở biểu giá điện chứ không phải ở cách tính giá điện.

Biểu giá điện này có từ năm 2014, sau một vài năm sử dụng người ta thấy bất hợp lý, yêu cầu phải sửa đổi nhưng họp 1, 2 năm không thay đổi. Phải xem xét lại, cách tính lại biểu giá điện.

Với biểu giá điện 6 bậc như hiện nay thì người hưởng lợi là ngành điện, không có lợi cho người tiêu dùng. Vì thế, biểu giá điện cần được chia nhỏ nhiều bậc thêm nữa, không chỉ dừng lại ở 6 bậc như hiện nay, giá của từng bậc như thế nào cần tính toán.

Theo chuyên gia, trách nhiệm xây dựng lại biểu giá điện cho phù hợp thuộc về ai?

Theo tôi, trách nhiệm này thuộc về cục Điều tiết Điện lực của bộ Công Thương.

Xin cảm ơn ông!

Tham khảo >>> Độc giả báo Người Đưa Tin có thể tự tính lại hoá đơn điện tháng 4/2019 tại đây

Trước đó, tại buổi họp “Công bố quyết định điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2019" chiều 20/3, ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng cục Điều tiết điện lực, bộ Công Thương cho biết, hiện nay, giá bán lẻ điện cho sinh hoạt gồm 6 bậc.

Với mức điều chỉnh tăng giá 8,36%, mỗi khách hàng sử dụng điện ở mức 50kWh sẽ phải trả thêm 7.000 đồng/tháng. Các khách hàng sử dụng từ 50 đến 100 kWh/tháng sẽ phải trả thêm khoảng 14.000 đồng. Đối với khách hàng sử dụng đến 200 kWh/tháng sẽ phải trả thêm 31.600 đồng. Khách hàng sử dụng tới 300 kWh sẽ phải trả 53.100 đồng. Khách hàng sử dụng đến 400 kWh sẽ phải trả 77.200 đồng/tháng.

Tiêu dùng & Dư luận - Điều bất hợp lý nhất khiến người dân 'than trời' vì giá điện (Hình 3).

Giá điện bình quân tăng: Ai là người được hưởng lợi?

Thứ 3, 30/04/2019 | 07:55
EVN cần phải báo cáo minh bạch mọi chi tiết liên quan đến giá điện bình quân, như giá thành, chi phí sản xuất, các loại chi phí trực tiếp, gián tiếp khác. Và tất cả con số này phải cầm kiểm toán và thanh tra. Điều rất lạ lùng, là trong hoàn cảnh này mà Bộ Công Thương xin Quốc hội cơ chế bảo mật giá điện. Đây là một bước thụt lùi và là một cách làm không giống ai trên thế giới.

Giá điện bán lẻ bình quân tăng: Người dân lo lắng

Thứ 2, 29/04/2019 | 20:23
Nhiều người dân chia sẻ họ cảm thấy lo lắng khi mùa hè đến, nhu cầu sử dụng điện tăng cao và hoá đơn tiền điện thì ngày một tăng vọt.

EVN lý giải về khoản tiền khổng lồ 42.000 tỷ gửi ngân hàng không kỳ hạn

Thứ 2, 29/04/2019 | 17:02
Liên tục báo lỗ và đề nghị tăng giá điện song EVN lại cho thấy tập đoàn có tiềm lực tài chính khá mạnh khi dư hơn 42.000 tỷ đồng gửi ngân hàng tại thời điểm cuối quý II/2018. Tuy vậy, số tiền khổng lồ này lại được gửi không kỳ hạn - hưởng mức lãi suất gần như bằng không khiến dư luận đặt ra nhiều dấu hỏi.

[Info] Tự tính hoá đơn điện tháng 4/2019 sau khi giá điện tăng 8,3%

Thứ 2, 01/04/2019 | 07:00
Ngày bắt đầu áp dụng quyết định tăng giá điện thêm 8,3% (ngày 20/3) nằm giữa kỳ tính hoá đơn điện tháng 4/2019, tiền điện do khách hàng thanh toán được chia thành hai cấu phần: 7 ngày tính theo giá cũ (từ ngày ghi chỉ số 13/3 - 19/3) và 24 ngày tính theo giá mới (20/3 - 12/4). 

Tăng thu 20.000 tỷ nhờ tăng giá điện, EVN vẫn kêu lỗ

Thứ 5, 21/03/2019 | 07:00
Sau khi chính thức tăng giá điện 8,36% vào chiều , tập đoàn EVN cho biết sẽ thu về khoảng hơn 20.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức tăng trên vẫn chưa đủ bù lỗ cho tập đoàn này.
Cùng tác giả

Gia hạn thêm hàng trăm loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Thứ 7, 18/05/2024 | 16:23
Tính thêm các đợt 13 và 14, đến nay đã có khoảng gần 14.000 thuốc, nguyên liệu làm thuốc được gia hạn sử dụng đến ngày 31/12/2024.

ĐBQH: Nhiều kỳ vọng về kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 7, 18/05/2024 | 08:00
Các ĐBQH kỳ vọng những nội dung kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khi được bàn thảo, thông qua sẽ đi vào cuộc sống.

Chuyên gia nói gì về việc người nhóm máu O bị muỗi đốt nhiều hơn?

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:27
Theo TS. Nguyễn Văn Dũng, người bị muỗi đốt nhiều hơn có liên quan tới việc cơ thể tiết ra pheromone (chất dẫn dụ) thu hút muỗi.

Bộ Y tế cấp phép vắc-xin phòng sốt xuất huyết

Thứ 5, 16/05/2024 | 15:31
Cục Quản lý Dược cấp phép cho 40 vắc-xin, sinh phẩm y tế, trong đó có vắc-xin sốt xuất huyết do Takeda sản xuất. 

Bảo đảm Kỳ họp thứ 7 diễn ra an toàn, hiệu quả, chất lượng cao nhất

Thứ 4, 15/05/2024 | 20:26
Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương tiếp thu, hoàn chỉnh các báo cáo, tờ trình, đảm bảo chất lượng cao nhất các nội dung trình Quốc hội.
Cùng chuyên mục

Giá nông sản hôm nay 19/5: Vải thiều được mùa, hồ tiêu ổn định, xoài cát Hòa Lộc tăng giá

Chủ nhật, 19/05/2024 | 10:45
Giá tiêu duy trì ổn định, vải thiều chín sớm được mùa giá cao, xoài cát Hòa Lộc tăng giá, rau củ quả Hà Nội tăng nhẹ.

Hải Phòng: Hơn 150 doanh nghiệp dự hội chợ xúc tiến thương mại 2024

Thứ 7, 18/05/2024 | 14:16
Hội chợ có hơn 180 gian hàng của hơn 150 doanh nghiệp gồm các sản phẩm đặc trưng vùng miền, công nghiệp nông thôn tiêu biểu, OCOP, điện tử, điện lạnh…

Giá nông sản hôm nay 18/5: Gạo đi ngang, cao su tăng mạnh, nông dân được mùa dưa

Thứ 7, 18/05/2024 | 14:10
Cao su thế giới bất ngờ tăng, giá gạo đi ngang, cà phê tăng phiên cuối tuần, tiêu quay đầu giảm, nông dân Kim Bôi được mùa dưa.

Nông dân Bình Định chế “máy bay nông sản”, vươn tầm hội nhập

Thứ 7, 18/05/2024 | 10:36
Rồng dài 9m đến xe đạp, tàu và cả máy bay được các nông dân Bình Định “chế tạo” từ chính nông sản của mình, nhằm đa dạng hóa, vươn tầm hội nhập, xuất khẩu.

Thanh Hóa: Thúc đẩy dự án đưa cây tre vươn ra thế giới

Thứ 7, 18/05/2024 | 10:00
Dự án sản xuất ván tre OSB staBOO với sự hợp tác từ Công ty staBOO Holdings AG hứa hẹn sẽ giúp đưa các sản phẩm từ cây tre Thanh Hóa vươn ra thị trường thế giới.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 18/5: Vàng thế giới tăng vọt, vàng trong nước đứng im

Thứ 7, 18/05/2024 | 09:07
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng vọt lên mức 2.415 USD/ounce trong khi tại thị trường trong nước giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn vẫn đứng im.

Hải Phòng: Hơn 150 doanh nghiệp dự hội chợ xúc tiến thương mại 2024

Thứ 7, 18/05/2024 | 14:16
Hội chợ có hơn 180 gian hàng của hơn 150 doanh nghiệp gồm các sản phẩm đặc trưng vùng miền, công nghiệp nông thôn tiêu biểu, OCOP, điện tử, điện lạnh…

Tại sao vàng thế giới bật tăng, SJC lại “đứng im”

Thứ 7, 18/05/2024 | 19:30
Giá vàng trên thị trường thế giới liên tiếp bật tăng, trong khi đó, giá vàng SJC trong nước đi ngang quanh ngưỡng 90 triệu đồng/lượng bán ra. Lý do tại sao?

4 tháng đầu năm, xuất khẩu ớt mang về 12,7 triệu USD

Thứ 7, 18/05/2024 | 06:00
Tính đến hết ngày 30/4, sản lượng xuất khẩu ớt của Việt Nam đạt 5.076 tấn với kim ngạch đạt 12,7 triệu USD, tăng 18,5% về lượng và tăng 46,8% về trị giá.

Chi hơn 31 tỷ USD nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

Chủ nhật, 19/05/2024 | 06:00
4 tháng đầu năm 2024, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là nhóm hàng có quy mô kim ngạch nhập khẩu lớn nhất cả nước.