Nhà trường nói gì?
Ngày 10/5, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã nhận được báo cáo về vụ việc học sinh lớp 12 xin nghỉ học và làm đơn xin bảo lưu kết quả học tại Trường THPT Cao Bá Quát (Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Sở đã lập tổ xác minh thông tin để có cơ sở chỉ đạo theo quy định.
Theo nội dung báo cáo, bà Huỳnh Thị Kim Huệ, Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát khẳng định, sự việc học sinh xin nghỉ học và làm đơn xin bảo lưu kết quả học tập tại trường THPT Cao Bá Quát là có. Trong đó, có 2 học sinh nhà trường đã xác định và 1 học sinh đang xác minh. Cụ thể, em H.G.B là học sinh lớp 12A10; Y.T.A. là học sinh lớp 12A08 và em Y.L.E. (chưa xác minh được).
Trường THPT Cao Bá Quát cho hay, đối với tất cả các trường hợp học sinh muốn bảo lưu kết quả học tập, nhà trường đã thực hiện đúng theo quy định thông tư 32/BGD-ĐT về việc bảo lưu kết quả học tập. Trong đó, bao gồm cả lấy ý kiến của học sinh và sự đồng ý chấp thuận của phụ huynh. Việc hướng dẫn học sinh làm đơn xin bảo lưu kết quả học tập là để học sinh có cơ hội đi học trở lại sau thời gian xin nghỉ. Theo đó, có 2 bộ hồ sơ về việc bảo lưu kết quả học tập của em H.G.B. và em Y.T.A.
Em H.G.B. và phụ huynh trao đổi về sự việc.
Đến ngày 29/4/2025, bà H.M.B, phụ huynh học sinh H.G.B. lên xin cho con đi học lại, nhưng phụ huynh học sinh chỉ trao đổi bằng miệng, trong khi học sinh đã có đơn xin bảo lưu kết quả học tập. Đến ngày 5/5, nhà trường mới nhận được đơn xin đi học lại của em H.G.B. gửi qua đường bưu điện cho hiệu trưởng nhà trường.
Sau đó, hiệu trưởng nhà trường đã chuyển đơn cho giáo viên chủ nhiệm là cô N.T.T.H. hướng dẫn học sinh làm các thủ tục đi học lại. Ngày 8/5, cô H. đã mời phụ huynh em H.G.B. lên hướng dẫn làm thủ tục đi học lại và dặn học sinh bắt đầu đi học từ ngày 12/5.
Đối với nội dung phản ánh "giáo viên chủ nhiệm đã mời học sinh và cha mẹ học sinh gặp hiệu trưởng trao đổi tư vấn cùng với hiệu trưởng là có". Việc này có báo cáo giải trình của từng giáo viên chủ nhiệm.
"Việc trao đổi giữa giáo viên và phụ huynh, học sinh của trường được quy định nghiêm ngặt, luôn vì lợi ích của học sinh", bà Huệ nêu trong báo cáo.
Giáo viên chủ nhiệm đã nhiều lần động viên học sinh
Theo tường trình của thầy N.C.S, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A08 Trường THPT Cao Bá Quát, bản thân nem Y.T.A từng có học lực yếu và đã nghỉ học từ đầu năm để đi làm kiếm tiền.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.