Diễn biến mới nhất cuộc biểu tình chống chính phủ Thái Lan

Diễn biến mới nhất cuộc biểu tình chống chính phủ Thái Lan

Thứ 3, 26/11/2013 | 08:53
0
Hàng ngàn người biểu tình Thái Lan đã chiếm được các cơ quan công quyền nhà nước, buộc nữ thủ tướng Yingluck phải áp đặt luật an ninh đặc biệt. Những diễn biến mới nhất dấy lên lo ngại rằng rất có thể kịch bản đẫm máu năm 2010 sẽ tái diễn.

Hàng nghìn người bao vây trụ sở công quyền

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan hôm nay (26/11) cho biết, những người biểu chống chính phủ tại Thái Lan đã chiếm trụ sở của Bộ Tài chính, cơ quan Ngân sách, Bộ ngoại giao, Cục quan hệ công chúng.

Tại trụ sở của Cơ quan ngân sách, người biểu tình yêu cầu các quan chức ngừng cấp kinh phí cho chính phủ đương nhiệm.

Lãnh đạo biểu tình Suthep Thaugsuban đã kêu gọi chiếm đóng "tất cả các cơ quan chính phủ" trong ngày hôm nay và kêu gọi quân đội tham gia đảo chính.

Cuộc biểu tình chống chính phủ bắt đầu diễn ra từ hôm Chủ nhật (24/11), khoảng 200.000 người đã tràn xuống đường phố Bangkok, tuần hành đến hơn một chục cơ quan của nhà nước, gồm cả những cơ sở quân đội và cảnh sát, và một số đài truyền hình do chính phủ hỗ trợ.

Tiêu điểm - Diễn biến mới nhất cuộc biểu tình chống chính phủ Thái Lan

Trước đó, phe đối lập đã tổ chức nhiều cuộc tuần hành phản đối dự luật ân xá do đảng cầm quyền đệ trình lên quốc hội mà họ cho rằng sẽ giúp cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra về nước.

Dù dự luật đã bị thượng viện bác bỏ, nhưng cuộc biểu tình quy mô lớn vẫn diễn ra với lý do chính phủ đang bị cựu thủ tướng Thaksin ‘giật dây’.

Trong khi đó, lực lượng áo đỏ từ các tỉnh cũng đổ về sân vận động Ratchamangala ở Bangkok để bày tỏ sự ủng hộ đối với chính phủ. Tuy nhiên nhóm này chưa có hành động gì để tránh gây thêm náo loạn. 

Áp đặt luật an ninh đặc biệt

Thủ tướng Yingluck Shinawatra thông báo bà sẽ áp đặt Luật An ninh Nội bộ tại mọi quận của Bangkok và các khu vực lân cận thủ đô.

Bà Yingluck nhấn mạnh rằng lực lượng an ninh sẽ không dùng vũ lực để đối phó với những người biểu tình.

"Chính phủ sẽ không sử dụng vũ lực để chống lại người dân. Chính phủ kêu gọi người dân không tham gia biểu tình bất hợp pháp và tôn trọng pháp luật", bà Yingluck tuyên bố.

Tiêu điểm - Diễn biến mới nhất cuộc biểu tình chống chính phủ Thái Lan (Hình 2).

Nữ thủ tướng Thái Lan đang rơi vào tình thế khó khăn.

Một số quan chức tiết lộ rằng cảnh sát đang thu thập bằng chứng về hành vi chiếm giữ trái phép các trụ sở công quyền của những người biểu tình và đưa ra các cáo buộc đối với Suthep cũng như những người ủng hộ trong ngày 26/11. Giới chức cũng sẽ giành lại các tòa nhà công quyền trong thời gian sớm nhất để chính phủ tiếp tục hoạt động.

Kịch bản đẫm máu sẽ tái diễn?

Giới quan sát cho rằng thủ tướng Yingluck đang ở trong một tình thế khó khăn. Tuy nhiên trên truyền hình vào tối qua, bà Yingluck khẳng định sẽ không từ chức hay giải tán hạ viện.

Tuyên bố này được đưa ra sau một cuộc họp Nội các nhằm đối phó với tình hình bất ổn hiện nay.

Dự kiến, trong 2 ngày 26-27/11, quốc hội Thái Lan sẽ họp bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với nữ thủ tướng. Khoảng 20 nghị sỹ của Đảng Dân chủ sẽ chất vấn thủ tướng Yingluck và Bộ trưởng Nội vụ Charupong Ruangsuwan tại cuộc tranh luận.

Hôm 25/11, Mỹ đã lên tiếng bày tỏ sự quan ngại về những căng thẳng chính trị gia tăng và đang theo dõi sát sao tình hình.

Washington tin rằng con đường tốt nhất phía trước là “tất cả các bên cần làm việc với nhau để giải quyết bất đồng thông qua đối thoại hòa bình theo cách thức tăng cường dân chủ và tôn trọng luật pháp”.

Những diễn biến mới nhất cho thấy tình trạng phân cực sâu sắc trong xã hội Thái Lan. Liệu kịch bản như những cuộc biểu tình đẫm máu diễn ra năm 2010 có xảy ra một lần nữa?

P.A (tổng hợp)

Biểu tình dữ dội đòi lật đổ chính phủ Thái Lan

Thứ 2, 25/11/2013 | 15:18
Ngày 24/11, một lượng lớn người biểu tình lên đến hàng trăm ngàn người đã gây náo động Thái Lan yêu cầu lật đổ Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Trong khi những lực lượng đối địch kiên quyết tiếp tục ủng hộ chính phủ.

Hạ viện Thái Lan mở đường về cho Thaksin

Thứ 6, 01/11/2013 | 14:45
Ngày 1-11, Hạ viện Thái Lan đã thông qua một dự luật ân xá chính trị gây tranh cãi, vốn là nguyên nhân của cuộc biểu tình rầm rộ vào chiều tối hôm trước tại nhà xe lửa Bangkok.

Thủ lĩnh sinh viên trong biến cố Thiên An Môn ra đầu thú

Thứ 3, 26/11/2013 | 07:58
Truyền thông Hong Kong đưa tin ngày 25/11, Ngô Nhĩ Khai Hi, một thủ lĩnh sinh viên trong biến cố ở Quảng trường Thiên An Môn năm 1989, đã xuống đến sân bay Hong Kong để ra đầu thú chính quyền trong nỗ lực tìm cách được trở về Trung Quốc Đại lục.

Kế hoạch quân sự mới nhất của Nga

Thứ 3, 26/11/2013 | 07:45
Bộ Quốc phòng Nga dự định sẽ thay đổi chính sách quân sự - kỹ thuật từ năm 2015, đó là ít phụ thuộc hơn vào số lượng, mà sẽ tập trung nâng cao chất lượng các loại vũ khí.

Nội chiến Syria: Hơn 11.000 trẻ em bị giết chết

Thứ 2, 25/11/2013 | 20:01
Một báo cáo của nhóm Nghiên cứu Oxford có trụ sở tại London đã trích dẫn những con số do Liên hợp quốc và các tổ chức nhân quyền Syria cho biết, cuộc nội chiến tại Syria đã giết chết 11.420 trẻ em suốt hơn 2 năm qua.

Vùng nhận diện phòng không TQ làm các 'ông lớn' nổi giận

Thứ 3, 03/12/2013 | 11:01
Việc Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố thành lập Vùng nhận dạng phòng không ở biển Hoa Đông (ECSADIZ) vào ngày 23/11 làm tăng căng thẳng ở Hoa Đông, và những phản ứng dữ dội từ Mỹ, Nhật và Hàn Quốc.

Biểu tình dữ dội đòi lật đổ chính phủ Thái Lan

Thứ 2, 25/11/2013 | 15:18
Ngày 24/11, một lượng lớn người biểu tình lên đến hàng trăm ngàn người đã gây náo động Thái Lan yêu cầu lật đổ Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Trong khi những lực lượng đối địch kiên quyết tiếp tục ủng hộ chính phủ.

Hạ viện Thái Lan mở đường về cho Thaksin

Thứ 6, 01/11/2013 | 14:45
Ngày 1-11, Hạ viện Thái Lan đã thông qua một dự luật ân xá chính trị gây tranh cãi, vốn là nguyên nhân của cuộc biểu tình rầm rộ vào chiều tối hôm trước tại nhà xe lửa Bangkok.

Thủ lĩnh sinh viên trong biến cố Thiên An Môn ra đầu thú

Thứ 3, 26/11/2013 | 07:58
Truyền thông Hong Kong đưa tin ngày 25/11, Ngô Nhĩ Khai Hi, một thủ lĩnh sinh viên trong biến cố ở Quảng trường Thiên An Môn năm 1989, đã xuống đến sân bay Hong Kong để ra đầu thú chính quyền trong nỗ lực tìm cách được trở về Trung Quốc Đại lục.

Kế hoạch quân sự mới nhất của Nga

Thứ 3, 26/11/2013 | 07:45
Bộ Quốc phòng Nga dự định sẽ thay đổi chính sách quân sự - kỹ thuật từ năm 2015, đó là ít phụ thuộc hơn vào số lượng, mà sẽ tập trung nâng cao chất lượng các loại vũ khí.

Nội chiến Syria: Hơn 11.000 trẻ em bị giết chết

Thứ 2, 25/11/2013 | 20:01
Một báo cáo của nhóm Nghiên cứu Oxford có trụ sở tại London đã trích dẫn những con số do Liên hợp quốc và các tổ chức nhân quyền Syria cho biết, cuộc nội chiến tại Syria đã giết chết 11.420 trẻ em suốt hơn 2 năm qua.

Vùng nhận diện phòng không TQ làm các 'ông lớn' nổi giận

Thứ 3, 03/12/2013 | 11:01
Việc Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố thành lập Vùng nhận dạng phòng không ở biển Hoa Đông (ECSADIZ) vào ngày 23/11 làm tăng căng thẳng ở Hoa Đông, và những phản ứng dữ dội từ Mỹ, Nhật và Hàn Quốc.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.