Nghi vấn điểm khối A, B cao bất thường: GĐ sở GD&ĐT Điện Biên nói

Nghi vấn điểm khối A, B cao bất thường: GĐ sở GD&ĐT Điện Biên nói "bình thường"

Thứ 7, 21/07/2018 | 11:20
0
Trước những nghi vấn về điểm thi cao bất thường của một số thí sinh tỉnh nhà, Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên qua phân tích cũng cho rằng, đó là "bình thường".

Trước phản ánh về điểm thi bất thường trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 ở khối A và khối B của tỉnh Điện Biên, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Kiên, Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cho biết, ông "trân trọng những ý kiến của dư luận".

Tuy nhiên, theo trao đổi của ông Kiên, phía sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên đã thực hiện các quy trình theo thời gian của bộ GD&ĐT liên quan tới thi cử.

Khi PV hỏi về việc có hay không phía Sở sẽ cho rà soát, kiểm tra lại các khâu trong quá trình thi cử cũng như điểm thi sau khi có ý kiến đưa ra về điểm cao bất thường, ông Kiên cho biết thêm: “Bài thi chúng tôi nộp hết lên bộ GD&ĐT rồi”.

Đồng thời vị Giám đốc Sở cũng phân tích thêm, tỉnh Điện Biên nói riêng, các tỉnh miền núi nói chung có điểm khác, thí sinh thi khối A, khối B rất ít, không như khối C. Chính vì thế, một thí sinh có thể chiếm tỷ lệ lớn nên chuyện đó là bình thường.

Giáo dục - Nghi vấn điểm khối A, B cao bất thường: GĐ sở GD&ĐT Điện Biên nói 'bình thường'

Điện Biên có điểm khối B cao nổi bật (Ảnh: Ông Lê Trường Tùng)

Sau khi Hà Giang là tỉnh đầu tiên bị phanh phui việc nhiều thí sinh thi THPT Quốc gia có điểm cao bất thường và hàng loạt sai phạm cũng được điều tra sau đó, rất nhiều tỉnh thành khác cũng đã được điểm tên về điểm số bất thường của các thí sinh như Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Lạng Sơn, Bạc Liêu, Kon Tum.

Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, ngoài Hà Giang, các đơn vị khác thì nơi làm đúng quy trình, nơi thì đoàn công tác của bộ GD&ĐT vẫn đang rà soát lại điểm thi và các khâu tổ chức thi.

Nguyễn Huệ

Đoàn công tác bộ GD&ĐT tại Lạng Sơn đề nghị chấm thẩm định một số bài Ngữ văn

Thứ 6, 20/07/2018 | 19:33
"Để có cơ sở kết luận chính xác, chúng tôi sẽ đề nghị chấm thẩm định một số bài tự luận môn Ngữ văn", đại diện bộ GD&ĐT lên tiếng khi đang làm việc tại Lạng Sơn liên quan tới nghi vấn điểm cao bất thường tại tỉnh này.

15 tiếng làm việc, bộ GD&ĐT chưa thể tiết lộ vụ điểm bất thường ở Lạng Sơn

Thứ 6, 20/07/2018 | 07:13
Nói về thông tin danh sách 35 thí sinh của tỉnh Lạng Sơn được cho là có điểm cao bất thường trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018, đại diện bộ GD&ĐT cho hay: "Có những thông tin đoàn, tổ công tác đang thực hiện, không thể tiết lộ được".
Cùng tác giả

Nữ hộ sinh trong vụ trao nhầm trẻ sơ sinh ở Ba Vì lên tiếng

Thứ 5, 12/07/2018 | 10:39
Vừa qua, hai nữ hộ sinh liên quan tới vụ trao nhầm con suốt 6 năm ở bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã chính thức lên tiếng.

Xác định bố mẹ ruột của hai đứa trẻ bị trao nhầm ở BVĐK Ba Vì

Thứ 4, 11/07/2018 | 21:17
Sự việc gia đình phản ánh bệnh viện Đa Khoa Ba Vì trao nhầm trẻ sơ sinh 6 năm trước đã được BV xác nhận. Tại đây, danh tính bố mẹ đẻ của 2 cháu bé đã được làm rõ.

Khởi tố lái xe tải lùi xe khiến thai phụ và bé 3 tuổi tử vong

Thứ 6, 08/06/2018 | 20:46
Ngày 8/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Tuấn Anh (SN 1992, HKTT tại Khu 7, Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Chủ đầu tư "đá" trách nhiệm cho chủ bể bơi vụ bé trai đuối nước ở tòa nhà Golden Land

Thứ 4, 06/06/2018 | 12:10
Đại diện ban Quản lý tòa nhà Golden Land cho biết, đơn vị đã yêu cầu chủ bể bơi Fitness Garden xử lý cho êm đẹp theo đúng pháp luật và đúng hợp đồng đã cam kết với ban quản lý.

Hy vọng phép màu cho em bé trồi khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn giao thông

Thứ 5, 31/05/2018 | 12:01
Thấy bé trồi ra khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn, mọi người đã nhanh chóng lại đỡ em bé, cắt dây rốn rồi đưa đi bệnh viện.
Cùng chuyên mục

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...