Đệ nhất phu nhân Trung Quốc sẽ hoá giải căng thẳng cuộc gặp Mỹ-Trung

Đệ nhất phu nhân Trung Quốc sẽ hoá giải căng thẳng cuộc gặp Mỹ-Trung

Chủ nhật, 02/04/2017 | 12:14
0
Chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới đây sẽ có sự hiện diện của phu nhân, bà Bành Lệ Viện. Và bà được cho là sẽ làm dịu bầu không khí trong cuộc hội đàm dự kiến nhiều khó khăn.

Cuộc gặp nhiều khó khăn

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến có chuyến thăm Mỹ và gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump từ ngày 6-7/4 tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida.

Và tháp tùng trong chuyến công du lần này hẳn nhiên không thể thiếu được phu nhân của ông, bà Bành Lệ Viện.

Dù chi tiết về hoạt động của bà Bành Lệ Viện trong chuyến đi vẫn còn giữ kín nhưng dự kiến lãnh đạo và phu nhân 2 nước sẽ dùng bữa tối cùng nhau tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của gia đình Tổng thống Donald Trump vào ngày thứ Năm.

Cuộc gặp đầu tiên giữa ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng ở khu vực châu Á.

Và dự kiến cuộc gặp sẽ có nhiều khó khăn vì tập trung vào những chủ đề nóng như Triều Tiên và thương mại.

Tiêu điểm - Đệ nhất phu nhân Trung Quốc sẽ hoá giải căng thẳng cuộc gặp Mỹ-Trung

Ông Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện trong một chuyến công du năm 2013. Ảnh Reuters.  

“Cuộc họp vào tuần tới với Trung Quốc sẽ rất khó khăn vì chúng ta không những bị thâm hụt thương mại mà còn mất việc làm. Các công ty Mỹ phải chuẩn bị xem xét các giải pháp thay thế khác”, ông Trump viết trên trang Twitter ngày 31/3.

Lời bình luận của ông Trump được giới phân tích cho là “hết sức nguy hiểm”. “Đây là phương thức mở đầu cuộc gặp gỡ hết sức nguy hiểm”, chuyên gia về quan hệ ngoại giao Trung Quốc và châu Á, giảng viên cao cấp thuộc đại học Quốc gia Australia, bà Amy King cho biết.

“Ông Trump cần phải nhận thức được rằng mình dường như có rất ít khả năng sử dụng mức thuế cao để buộc Trung Quốc phải khuất phục và chúng sẽ phản tác dụng đối với kinh tế Mỹ”, bà Amy King nhấn mạnh.

Trung Quốc hiện đang tìm cách trả đũa Mỹ nên thuật hùng biện của ông Trump sẽ "khiến Chính phủ Trung Quốc khá hồi hộp", bà Amy King cho biết thêm.

Còn The Guardian nhận định ông Trump đã tự đặt mình vào con đường va chạm với ông Tập Cận Bình khi chia sẻ cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo là “rất khó khăn”.

Và tính cách của tân chủ nhân Nhà Trắng sẽ phủ bóng lên chuyến thăm Mỹ của ông Tập Cận Bình.

Trung Quốc dường như thể hiện sự kiềm chế trước những bình luận của ông Trump kể từ khi người đứng đầu Nhà Trắng trúng cử Tổng thống hồi tháng Mười Một năm ngoái.

Trong thời gian tranh cử, ông Trump nhiều lần chỉ trích Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ và thực thi chính sách mậu dịch bất công bằng đối với Mỹ. Ông Trump khi đó cũng cho rằng ông sẽ có hành động cứng rắn với Bắc Kinh một khi ông nhậm chức.

Gần đây, khi phát biểu trước Quốc hội, ông Trump cho rằng từ khi Trung Quốc gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới vào năm 2001 tới nay, nước Mỹ đã mất đi 60.000 nhà máy.

Đệ nhất Phu nhân sẽ làm dịu bầu không khí căng thẳng?

Theo Reuters, sự hiện diện của bà Bành Lệ Viện được Trung Quốc kỳ vọng sẽ làm dịu bầu không khí của cuộc hội đàm giữa lãnh đạo 2 nền kinh tế hàng đầu thế giới.

"Nếu 2 phu nhân gặp mặt, bầu không khí sẽ rất tốt đẹp và khi đó ít nhất nó sẽ giúp xoa dịu sự căng thẳng của cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo", ông Shi Yinhong, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu về Mỹ tại đại học Nhân dân Bắc Kinh nhận định.

Là người phụ nữ quyền lực nhất của Trung Quốc, bà Bành Lệ Viện là nhân vật quan trọng trong các hoạt động thể hiện sự vươn ra thế giới của Trung Quốc kể từ khi ông Tập Cận Bình nhậm chức năm 2013 tới nay.

Tiêu điểm - Đệ nhất phu nhân Trung Quốc sẽ hoá giải căng thẳng cuộc gặp Mỹ-Trung (Hình 2).

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến có chuyến thăm Mỹ và gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump từ ngày 6-7/4 tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida. Ảnh The Guardian. 

Với nụ cười tươi tắn cùng chiếc áo đen giản dị và chiếc túi nhỏ trang nhã bên tay, hình ảnh của bà Bành Lệ Viện trong chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Tập Cận Bình đến Nga năm 2013 đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Bà Bành Lệ Viện nhanh chóng trở thành nhân vật nổi bật trên mạng.

Kể từ đó, bà Bành Lệ Viện đã ghi dấu với nhiều hoạt động ý nghĩa. Bà đã nỗ lực hoạt động ủng hộ những người sống chung với AIDS và bệnh lao.

Hồi tháng Một, bà đã được nhận giải thưởng của Liên Hợp Quốc vì vai trò trong cuộc chiến chống sự kỳ thị với người nhiễm HIV/AIDS.

Từng là một ca sĩ trong đoàn nghệ thuật của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa và từng xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình lớn, bà Bành Lệ Viện khá thân thuộc với các gia đình ở Trung Quốc, thậm chí trước cả ông Tập Cận Bình.

Bà hiện giữ hàm Thiếu Tướng đồng thời là Hiệu trưởng học viện Nghệ thuật Quân đội.
Bà Bành Lệ Viện được nhiều người dân Trung Quốc yêu quý bởi ở bà dường như toát lên tinh thần yêu nước kết hợp với những giá trị truyền thống của nước này.

Năm 2014, khi có mặt trong sự kiện hội nghị Thượng đỉnh châu Á – Thái Bình Dương ở Nga, bà đã khéo léo đưa ánh mắt nhắc nhở ông Tập Cận Bình cần tham gia cùng với các nhà lãnh đạo khác vẫy chào đám đông chào đón.

Đây chính là hình ảnh rõ nét minh chứng cho nhận định của nhiều người rằng bà Bành Lệ Viện thực sự có ảnh hưởng đến ông Tập Cận Bình, đặc biệt là khi ông xuất hiện trước công chúng.

Xem thêm >> Vì sao bà Clinton vẫn tiếp cận bí mật quốc gia Mỹ?

Đào Vũ

Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.