Đặt S-300 ở vị trí hiểm, Nga muốn buông cảnh báo

Đặt S-300 ở vị trí hiểm, Nga muốn buông cảnh báo "khốc liệt" với Israel?

Vũ Thu Hương
Chủ nhật, 21/10/2018 | 19:05
1
Nga dự định đặt hệ thống phòng thủ tân tiến S-300 gần căn cứ không quân T-4 của nước này ở Syria.

Theo Zaman al-Wasl, một nguồn thạo tin cho hay Nga dự định đặt hệ thống phòng thủ tân tiến S-300 gần căn cứ không quân T-4 của nước này ở Syria. Và đây là dấu hiệu cảnh báo với Israel vì nước này từng 3 lần tấn công căn cứ sa mạc này kể từ hồi tháng 8.

Các máy móc trang bị kỹ thuật hạng nặng của Nga đã bắt đầu thiết lập căn cứ quân sự ở phía tây căn cứ không quân Tiyas, còn được gọi là T-4, từ giữa tháng 10.

Quân sự - Đặt S-300 ở vị trí hiểm, Nga muốn buông cảnh báo 'khốc liệt' với Israel?

Nga dự định đặt hệ thống phòng thủ tân tiến S-300 gần căn cứ không quân T-4 của nước này ở Syria

Nga tìm cách bảo vệ 200 quân nhân và trực thăng tấn công tại căn cứ không quân T-4 trong sa mạc Syria.

Hồi đầu tháng 10, Nga bàn giao S-300 cho Syria. Nga quyết định cung cấp S-300 cho Syria sau khi cáo buộc Israel gián tiếp gây ra vụ bắn rơi máy bay IL-20 của Nga ở Syria.

Việc Nga cung cấp S-300 cho Syria khiến cả Mỹ và Israel lo ngại. Ngay sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố sẽ cấp hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 cho Syria phía Mỹ đã lập tức có phản ứng.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho hay, quyết định của Nga sẽ gây ra “sai lầm lớn”, đồng thời ông khuyên Moscow không nên làm gia tăng những căng thẳng vốn có ở Trung Đông.

Về phần mình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố việc Nga chuyển giao những hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Syria sẽ đẩy "rủi ro trong khu vực".

Xem thêm >> Syria tố Mỹ không kích khiến hàng chục dân thường ở Deir ez-Zor thiệt mạng

Tag: Nga Syria

Máy bay trinh sát Anh áp sát Syria sau khi Nga chuyển giao S-300

Chủ nhật, 21/10/2018 | 14:04
Hai tuần sau khi Nga chuyển giao hệ thống phòng thủ tân tiến S-300 cải tiến cho quân đội Syria, một máy bay trinh sát của Không quân Hoàng gia Anh đã áp sát biên giới Syria.

Syria tố Mỹ không kích khiến hàng chục dân thường ở Deir ez-Zor thiệt mạng

Chủ nhật, 21/10/2018 | 05:00
Ít nhất 62 dân thường đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Không quân Mỹ vào 2 ngôi làng gần thành phố Deir ez-Zor, truyền thông Syria đưa tin.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.