Đằng sau những vụ ám sát các lãnh đạo thế giới gây chấn động

Đằng sau những vụ ám sát các lãnh đạo thế giới gây chấn động

Thứ 2, 06/08/2018 | 17:00
0
Sự việc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị ám sát ngày 4/8 đang khiến dư luận thế giới hết sức bàng hoàng. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu trong lịch sử thế giới xảy ra vụ ám sát nguyên thủ quốc gia.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro

Venezuela ngày 5/8 đã bắt giữ 6 nghi phạm trong vụ ám sát hụt Tổng thống Maduro bằng thuốc nổ.  

Theo Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Nestor Reverol, có 2 máy bay không người lái gắn thuốc nổ được sử dụng để ám sát Tổng thống Maduro. Một chiếc bị  lực lượng an ninh Venezuela bắn hạ, trong khi đó một chiếc khác phát nổ sau khi rơi xuống tòa nhà chung cư.

Tiêu điểm - Đằng sau những vụ ám sát các lãnh đạo thế giới gây chấn động

Tổng thống Maduro. 

Sự việc xảy ra vào chiều 4/8 (theo giờ địa phương), khi Tổng thống Maduro đang phát biểu tại lễ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập lực lượng phòng vệ quốc gia Venezuela thì bất ngờ 2 thiết bị bay không người lái có gắn chất nổ được kích hoạt và nổ tung, khiến ít nhất 7 binh sĩ bị thương.

Tổng thống Maduro đã cáo buộc âm mưu ám sát này do các tổ chức cánh hữu trong nước thực hiện và đứng đằng sau là nhóm cực hữu Colombia nhằm gây bất ổn tình hình tại Venezuela.

Tổng thống Mỹ

Lịch sử Mỹ từng xảy ra nhiều vụ ám sát Tổng thống gây chấn động thế giới. Tổng thống thứ 16 của Mỹ Lincoln bị diễn viên nổi tiếng John Wilkes Booth đồng thời là một gián điệp của liên minh miền Nam Mỹ bắn thiệt mạng vào khoảng 22h15 ngày 14/4/1865, khi ông Lincoln đang đi xem một vở kịch tại nhà hát Ford ở Thủ đô Washington.

Mặc dù sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng Tổng thống Lincoln qua đời 9 tiếng sau khi bị ám sát. Tổng thống Lincoln từ trần lúc 7h22 sáng ngày 15/4.

Đây là trường hợp Tổng thống Mỹ đầu tiên bị ám sát và thiệt mạng khi đang đương chức.

Vị Tổng thống thứ hai của Mỹ bị ám sát là ông Charles J. Guiteau. Vào thời điểm đó, Tổng thống Garfield mới trở thành ông chủ Nhà Trắng được 4 tháng. Hơn 3 tháng sau vụ ám sát, Tổng thống Garfield qua đời do các biến chứng vì bị nhiễm trùng ngày 19/9/1881.

Tổng thống William McKinley là Tổng thống Mỹ thứ 3 bị ám sát khi đương chức và qua đời. Ông chủ Nhà Trắng này bị ám sát vào hồi 16h07 ngày 6/9/1901 tại Buffalo, New York.

Hung thủ Leon Czolgosz đã ám sát Tổng thống McKinley bằng một khẩu súng lục cỡ nòng 32 ly. Do trúng đạn vào bụng nên Tổng thống McKinley qua đời vào lúc 2h15 ngày 14/9/1901, tức 8 ngày sau vụ ám sát.

Tổng thống John F. Kennedy bị Lee Harvey Oswald ám sát khi đoàn xe diễu ngang qua quảng trường Dealy Plaza tại Dallas, bang Texas lúc 12h30 ngày 22/11/1963. Vụ ám sát xảy ra khi Tổng thống thứ 35 của Mỹ ngồi cùng đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy, Thống đốc bang Texas John Conally và phu nhân của ông này.

Do bị bắn trọng thương ở cổ và đầu, Tổng thống Kennedy được tuyên bố chính thức qua đời sau đó nửa giờ tại phòng cấp cứu bệnh viện Parkland.

Cựu Thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto

Vụ ám sát cựu Thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto ngày 27/12/2007 được coi là một trong những sự kiện chính trị lớn nhất của Pakistan vào thời điểm đó.

Bà Bhutto từng sống lưu vong ở nước ngoài và trở về nước 2 tháng trước khi vụ ám sát xảy ra. Lúc đó, bà đang là một trong những ứng cử viên của cuộc bầu cử Pakistan được ấn định vào tháng 1/2008.

Tiêu điểm - Đằng sau những vụ ám sát các lãnh đạo thế giới gây chấn động (Hình 2).

Người dân tưởng nhớ cựu Thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto.

Vào tối 27/12/2007, bà Bhutto đã mặt trước đám đông lớn ở Rawalpindi để vận động tranh cử.

Ngay sau khi kết thúc bài diễn thuyết, bà Bhutto bị một người đàn ông bắn 3 phát vào ngực và cổ, tên này cũng kích hoạt bom tự sát sau đó.

Bà Bhutto qua đời trong bệnh viện  Rawalpindi vào chiều cùng ngày, 20 người khác được xác nhận cũng thiệt mạng trong vụ đánh bom ám sát cựu nữ Thủ tướng Bhutto. Trước đó, bà Bhutto từng sống sót trong 2 cuộc đánh bom tự sát nhắm vào bà, giết chết 136 người ngay khi bà trở về nước.

Sau cái chết của bà Bhutto, nhiều nghi vấn được đặt ra, tuy nhiên 6 năm sau, kẻ chủ mưu là cựu Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf mới bị truy tố về tội Giết người.

Đào Vũ (Tổng hợp)

Tổng thống Venezuela cáo buộc Colombia ám sát mình bằng drone

Chủ nhật, 05/08/2018 | 11:03
Ông Maduro đã chỉ đích danh Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đứng đằng sau vụ thiết bị bay không người lái (drone) gây ra vụ nổ ở Thủ đô Caracas hôm 4/8.

Tổng thống Iran Rouhani thản nhiên "phớt lờ" lời đe dọa của Mỹ

Thứ 5, 26/07/2018 | 14:13
Trước những lời đe dọa từ Mỹ về vấn đề Iran sẽ phải ngừng ngay vấn đề thử nghiệm vũ khí hạt nhân nếu không sẽ nhận "trái đắng" từ Nhà Trắng, phía Iran vẫn thản nhiên phớt lờ và cho rằng, lời nói của ông Trump không đáng để quan tâm.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Quân đội Nga sắp được trang bị “siêu rồng lửa” S-500

Thứ 3, 30/04/2024 | 07:15
Hệ thống phòng không S-500 Prometheus sẽ cung cấp lá chắn vững chắc cho các trung tâm hành chính và công nghiệp quan trọng ở Nga.

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.

Có gì trong kịch bản thăm dò sức chịu đựng của nền kinh tế Nga?

Thứ 3, 30/04/2024 | 14:30
Theo tất cả các kịch bản, các dự báo cho thấy sự suy thoái trong sản xuất và xuất khẩu dầu khí của Nga.

Thời khắc lịch sử của những chiến sĩ dẫn giải Dương Văn Minh đi tuyên bố đầu hàng

Thứ 3, 30/04/2024 | 15:25
Cùng đồng đội đối mặt với Tổng thống cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh, Đại úy Phạm Xuân Thệ khi ấy chỉ nghĩ làm sao nhanh có lời tuyên bố đầu hàng được phát thanh rộng rãi ra để sớm kết thúc chiến tranh, đỡ đổ máu cho đồng đội.

Ba Lan, Litva có nguy cơ vi phạm luật EU nếu giúp Ukraine triệu hồi nam giới

Thứ 3, 30/04/2024 | 06:00
Người tị nạn Ukraine chạy trốn xung đột có quyền tiếp cận chỗ ở, phúc lợi, chăm sóc y tế, giáo dục và việc làm ở Ba Lan, Litva và các nước EU khác.